Joe Biden gửi 5.000 lính Mỹ tới Afghanistan để giải cứu công dân Hoa Kỳ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm 14/8, Tổng thống Dân chủ Mỹ Joe Biden thông báo sẽ cho triển khai thêm quân lính Mỹ đến Afghanistan, để đảm bảo rằng các nhân viên Hoa Kỳ có thể được sơ tán an toàn.

Trong một bản tuyên bố, ông Biden cho biết: “Dựa trên các khuyến nghị của các đội ngoại giao, quân sự và tình báo của chúng tôi, tôi đã cho phép triển khai khoảng 5.000 lính Mỹ để đảm bảo rằng chúng ta có thể thu xếp một cách có trật tự và an toàn cho các nhân viên Hoa Kỳ và cho các nhân viên đồng minh khác, cũng như một cuộc sơ tán có trật tự và an toàn cho những người Afghanistan đã giúp đỡ quân đội chúng ta trong nhiệm vụ của chúng ta, và những người có nguy cơ đặc biệt từ cuộc tiến công của Taliban, ”tổng thống nói trong một tuyên bố.

Một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết việc triển khai bao gồm 1.000 binh sĩ mới được phê duyệt từ Sư đoàn Dù 82.

Các chiến binh Taliban lái một chiếc xe của Quân đội Quốc gia Afghanistan (Afghan National Army - ANA) qua một con phố ở Kandahar ngày 13/8/2021. (AFP qua Getty Images)
Các chiến binh Taliban lái một chiếc xe của Quân đội Quốc gia Afghanistan (Afghan National Army - ANA) qua một con phố ở Kandahar ngày 13/8/2021. (AFP qua Getty Images)

Ông Biden thề sẽ tuân thủ đảm bảo việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan.

Ông nêu rõ: “Tôi là Tổng thống thứ tư chủ trì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan — hai người thuộc đảng Cộng hòa, hai người thuộc đảng Dân chủ. Tôi không muốn, và sẽ không chuyển cuộc chiến này sang người thứ năm".

Bên cạnh việc triển khai mới được công bố, chính quyền ông Biden cũng cam kết giải quyết các mối đe dọa khủng bố trong tương lai từ Afghanistan, và giúp Tổng thống Afghanistan là ông Mohammad Ashraf Ghani Ahmadzai và các nhà lãnh đạo Afghanistan khác theo đuổi một thỏa thuận chính trị.

Tổng thống cũng cảnh báo Taliban rằng, Hoa Kỳ sẽ có biện pháp đáp trả quân sự mạnh mẽ nếu nhân viên Hoa Kỳ gặp nguy hiểm ở Afghanistan.

Những người Afghanistan tản cư đến một trại tạm bợ từ các tỉnh phía bắc trong tuyệt vọng bỏ lại nhà cửa vào ngày 10/8/2021 ở Kabul, Afghanistan. (Ảnh của Paula Bronstein / Getty Images)
Những người Afghanistan tản cư đến một trại tạm bợ từ các tỉnh phía bắc trong tuyệt vọng bỏ lại nhà cửa vào ngày 10/8/2021 ở Kabul, Afghanistan. (Ảnh của Paula Bronstein / Getty Images)

Ông Biden đưa ra thông báo vào thời điểm những kẻ khủng bố Taliban đã chiếm được thành phố lớn Mazar-i-Sharif ở miền bắc Afghanistan hôm 14/8, và tiến gần hơn đến thủ đô Kabul.

Đây là cuộc công thành quan trọng mới nhất đối với nhóm phiến quân cực đoan này. Nhóm khủng bố Taliban đã tràn qua đất nước Afghanistan trong những tuần gần đây, khi các lực lượng do Hoa Kỳ dẫn đầu rút lui. Hai thành phố Kabul và Jalalabad ở miền đông Afghanistan hiện là những thành phố lớn duy nhất không nằm trong tay Taliban.

Trao đổi với Reuters, người đứng đầu hội đồng tỉnh Balkh là ông Afzal Hadid nói rằng, lực lượng an ninh từ Mazar-i-Sharif đang trốn thoát về phía biên giới Uzbekistan. Thành phố dường như đã thất thủ phần lớn mà không có giao tranh, mặc dù các cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp diễn gần đó, ông nói.

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Joe Biden gửi 5.000 lính Mỹ tới Afghanistan để giải cứu công dân Hoa Kỳ