Italy trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu với 1.128 ca nhiễm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Italy đã trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu khi nước này có số ca nhiễm lên tới 1.128 người, trong đó 29 người đã tử vong, tập trung ở các vùng Lombardy, Veneto và Emilia Romagna trong đó vùng Lombardy có số người nhiễm nCoV cao nhất Italy.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, tại miền bắc đất nước, chính phủ Italy đã cấm các cuộc tụ tập đông người và đóng cửa các trường học cho đến ngày 8/3. Nền kinh tế của Italy cũng chịu ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là ngành du lịch.

Nước láng giềng Pháp cũng đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với các cuộc tụ họp trên 5.000 người, trong khi Thụy Sĩ hôm 28/2 cấm các sự kiện thu hút hơn 1.000 người.

Xuân Trường



BÀI CHỌN LỌC

Italy trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu với 1.128 ca nhiễm