Họp báo đầu tiên, TT Biden phải nhờ đến giấy gian lận để phát biểu và xác định phóng viên

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong buổi họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức, ông Joe Biden dù đã có giấy ghi chú trong tay nhưng vẫn phát biểu sai, thậm chí phải mở danh sách phóng viên kèm ảnh để xác định nhà báo nào được đặt câu hỏi.

Sau 65 ngày chính thức nhậm chức và sau sự chờ đợi đằng đẵng từ giới công luận, cuối cùng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã tổ chức buổi họp báo chính thức đầu tiên hôm 25/3. Tuy nhiên, ngay trong buổi họp báo, nhiều phóng viên ảnh đã chộp được khoảnh khắc ông Biden giữ trên tay tờ giấy ghi lại các nội dung để phát biểu, phòng khi ông lỡ "quên mất" cần nói những gì.

Nội dung trên tấm giấy ông Biden cầm trong tay bao gồm những phần chính cần đề cập tới trong chủ đề cơ sở hạ tầng. Một trong những nội dung này cho biết, "Trung Quốc đã chi cho cơ sở hạ tầng nhiều hơn Mỹ gấp 3 lần", Fox News trích dẫn.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden giữ tờ ghi chú về cơ sở hạ tầng trong khi phát biểu trong cuộc họp báo tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, DC, Hoa Kỳ, vào thứ Năm, 25/3/2021. (Nhiếp ảnh gia: Oliver Contreras / Sipa / Bloomberg qua Getty Images )
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden giữ tờ ghi chú về cơ sở hạ tầng trong khi phát biểu trong cuộc họp báo tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, DC, Hoa Kỳ, vào thứ Năm, 25/3/2021. (Nhiếp ảnh gia: Oliver Contreras / Sipa / Bloomberg qua Getty Images )

Một gạch đầu dòng khác của tấm giấy cho biết, "Hoa Kỳ hiện đứng thứ 13 trên toàn cầu về chất lượng cơ sở hạ tầng - hạ xuống từ hạng thứ 5 hồi năm 2002". Tuy nhiên, dù đã có sẵn sự hỗ trợ chi tiết ngay trong tay, ông Biden vẫn nhầm lẫn trong cuộc họp khi khẳng định nước Mỹ hiện đang đứng thứ 85, báo New York Post. Sau đó, ông đã tự sửa lại lời của mình.

Trong một tấm ảnh khác, có thể thấy ông Biden đang xem danh sách các phóng viên tham gia cuộc họp báo, với đầy đủ tên tuổi đính kèm ảnh của các phóng viên. Trong bức ảnh này có thể thấy rõ, chỉ có 1 số phóng viên nhất định được đánh số thứ tự. Cả Fox News New York Post đều nhận định, ông Biden chỉ lựa chọn trả lời câu hỏi từ những nhà báo đã được xác định sẵn trong danh sách này.

Báo Epoch Times cho biết, văn phòng báo chí của Nhà Trắng đã loại trừ các câu hỏi từ The Epoch Times, OANN, Fox News, Just the NewsWashington Times, theo chủ tịch Charles Herring của báo OANN.

Fox News khẳng định, chỉ có 25 phóng viên được tham gia cuộc họp báo này, và ông Biden chỉ nhận câu hỏi từ 10 nhà báo.

Với các phóng viên bị cách ly do đại dịch coronavirus đang diễn ra, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tổ chức cuộc họp báo đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng vào ngày 25/3/2021 tại Washington, DC. (Ảnh của Chip Somodevilla / Getty Images)
Với các phóng viên bị cách ly do đại dịch coronavirus đang diễn ra, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tổ chức cuộc họp báo đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng vào ngày 25/3/2021 tại Washington, DC. (Ảnh của Chip Somodevilla / Getty Images)

Một bức ảnh chụp toàn cảnh phòng họp báo chí tại Nhà Trắng cho thấy căn phòng khá trống trải, khi ghế của mỗi phóng viên được xếp ở các vị trí để đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn giãn cách xã hội.

Trong suốt cuộc họp kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, ông Biden dường như không được hoàn toàn minh mẫn. Đôi lúc ông quên mất câu hỏi, và liên tục hỏi các phóng viên liệu có muốn ông đưa ra câu trả lời chi tiết, theo New York Post.

Các chủ đề chính được đề cập trong cuộc họp này bao gồm vấn đề gia tăng người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới Mỹ - Mexico, những cải cách có thể có với các thủ tục tranh luận tại Thượng viện Mỹ (gồm cả thủ tục filibuster - tranh luận vô thời hạn). Đồng thời, tân tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024.

Du Miên

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Họp báo đầu tiên, TT Biden phải nhờ đến giấy gian lận để phát biểu và xác định phóng viên