Hơn 800 người tử vong vì virus Vũ Hán ở Brazil trong vòng 24h qua

Giúp NTDVN sửa lỗi

Brazil ghi nhận thêm 881 ca tử vong do nhiễm COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) trong vòng 24h qua.

Ngày 12/5, Bộ Y tế Brazil thông báo nước này đã ghi nhận thêm 881 ca tử vong do nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán, nâng tổng số ca tử vong lên 12.400 người. Số ca nhiễm mới là hơn 9000 người, nâng tổng số ca nhiễm toàn Brazil lên 177.589 ca.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Brazil, đây là số ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này hồi đầu tháng 3.

Hiện nay, hệ thống bệnh viện và cơ sở y tế công ở các thành phố lớn như Manaus và Rio de Janeiro đã bắt đầu bị quá tải do số lượng bệnh nhân tăng mạnh trong thời gian qua.

Trước đó, hàng loạt các quan chức cấp cao của Brazil xác nhận có kết quả dương tính với virus Vũ Hán, bao gồm: Phát ngôn của Tổng thống nước này, ông Otavio do Rego Barros xác nhận có kết quả dương tính với virus Vũ Hán vào 6/5, hai Thống đốc bang Rio de Janeiro và Para xác nhận vào ngày 14/4, giám đốc truyền thông của Tổng thống Brazil xác nhận trong tháng Ba.

Trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán tại Brazil diễn biến nghiêm trọng, tối ngày 18/03, con trai Tổng thống Brazil Eduardo Bolsonaro khiển trách Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu dịch bệnh trên Twitter. Ông nói: “Chính phủ độc tài chấp nhận che giấu tình hình dịch bệnh nghiêm trọng chỉ vì muốn tránh khỏi sự phê bình, họ đáng lẽ phải cứu thêm nhiều sinh mạng hơn nữa”.

Vị con trai tổng thống này còn nói: “Trận đại dịch virus Corona toàn cầu đều mang theo cái tên: Đảng cộng sản Trung Quốc”.

Nguyễn Minh



BÀI CHỌN LỌC

Hơn 800 người tử vong vì virus Vũ Hán ở Brazil trong vòng 24h qua