Hội nghị Đảng Cộng hòa thu hút 147,9 triệu lượt xem, vượt qua phe đối thủ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel, Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng hòa (RNC) đã thu hút tổng cộng 147,9 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng truyền hình và kỹ thuật số khác nhau.

Ngày 28/8, Chủ tịch McDaniel đã đăng dữ liệu trong một bài đăng trên Twitter xác nhận một báo cáo truyền thông. Nữ phát ngôn viên cũng nói rằng tổng lượng người xem của RNC nhiều hơn 25 triệu lượt so với Hội nghị Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) diễn ra trước đó.

Theo dữ liệu xếp hạng của Nielsen, khoảng 86,3 triệu khán giả từ 66,9 triệu hộ gia đình Hoa Kỳ đã theo dõi sự kiện DNC trên TV, kéo dài từ ngày 17/8 đến ngày 20/8. Trong khi đó, hiện có 77,5 triệu khán giả từ 57,8 triệu hộ gia đình Hoa Kỳ đã theo dõi RNC từ ngày 24/8 đến 27/8.

Dựa trên tuyên bố của GOP và dữ liệu của Nielsen, RNC đã thu hút 70,4 triệu người xem kỹ thuật số, trong khi lượng người xem kỹ thuật số của DNC là 36,6 triệu.

Như vậy, Hội nghị Đảng Cộng hòa đã thu hút 147,9 triệu lượt xem, trong khi đó Hội nghị Đảng Dân chủ chỉ có 122,9 triệu lượt xem.

Đảng Dân chủ hay chiến dịch của Biden đều không công bố chính thức tổng dữ liệu xếp hạng kỹ thuật số. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên Twitter ngày 18/8, thư ký báo chí quốc gia của chiến dịch tranh cử cho ông Biden là TJ Ducklo cho biết, có 28,9 triệu người đã xem phát sóng đêm thứ 4 của DNC.

Dựa trên dữ liệu do Ducklo và Nielsen đăng tải, lượng người xem kỹ thuật số của đêm thứ 4 của DNC sẽ vào khoảng 4,3 triệu người.

The Epoch Times không thể xác minh độc lập xếp hạng kỹ thuật số của DNC từ cả 4 đêm do đảng Cộng hòa đưa ra.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden không trả lời yêu cầu bình luận qua email.

(Từ trái qua) Bà Jill Biden, với chồng là cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ và hiện thời là ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, cùng thượng nghị sĩ từ California và là ứng cử viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris chào những người ủng hộ bên ngoài Trung tâm Chase ở Wilmington, Delaware, khi kết thúc Hội nghị quốc gia đảng Dân chủ, được tổ chức giữa đại dịch virus Corona Vũ Hán vào ngày 20/8/2020. (Olivier Douliery / AFP qua Getty Images)
(Từ trái qua) Bà Jill Biden, với chồng là cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ và hiện thời là ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, cùng thượng nghị sĩ từ California và là ứng cử viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris chào những người ủng hộ bên ngoài Trung tâm Chase ở Wilmington, Delaware, khi kết thúc Hội nghị quốc gia đảng Dân chủ, được tổ chức giữa đại dịch virus Corona Vũ Hán vào ngày 20/8/2020. (Olivier Douliery / AFP qua Getty Images)

Có thông tin lưu truyền rằng, DNC có lượng người xem truyền hình tốt hơn RNC trước khi đảng Cộng hòa công bố dữ liệu chính thức về lượng người xem kỹ thuật số.

Tuy nhiên, lượng người xem kỹ thuật số đã trở thành một lĩnh vực cạnh tranh cốt lõi trong việc so sánh xếp hạng.

Đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump đã bác bỏ các tin tức, với lý do thiếu dữ liệu kỹ thuật số.

“Làm thế nào Tin Giả không đưa tin về Số liệu phát trực tuyến trong đó Đảng Cộng hòa thổi bay con số của Đảng [Dân chủ]?”, Tổng thống Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên Twitter vào tối ngày 28/8.

Trong một bài đăng tiếp theo trên Twitter vào sáng ngày 29/8, ông chỉ trích một số phương tiện truyền thông vì đã so sánh xếp hạng RNC với DNC trước khi dữ liệu chính thức được công bố.

“Thật tệ là chúng ta chẳng có tin tức trung thực nào khi nói đến ‘Trump’”, ông nói.

Du Miên

Theo The Epoch Times

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Hội nghị Đảng Cộng hòa thu hút 147,9 triệu lượt xem, vượt qua phe đối thủ