Hoa Kỳ sẽ không đóng cửa dù có bùng phát làn sóng virus Corona Vũ Hán thứ 2

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm thứ Năm (21/5), Tổng thống Donald Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ không đóng cửa dù có một làn sóng viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) thứ 2 tấn công.

Trong khi tham quan một nhà máy sản xuất của Ford ở tiểu bang Michigan, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên rằng: “Mọi người đều nói đây là một lựa chọn rất khác biệt. Nó [cũng] bình thường thôi. Và chúng tôi sẽ dập tắt đám cháy”, ám chỉ làn sóng dịch lần 2. Phóng viên đã hỏi Tổng thống Trump về việc liệu ông có quan tâm đến một làn sóng tái bùng phát dịch bệnh COVID-19 hay không.

Nhưng ông Trump đã thêm một lời cảnh báo rằng, “chúng tôi sẽ không đóng cửa đất nước”, và “chúng tôi sẽ dập tắt đám cháy”.

Ông bày tỏ sự tin tưởng vào việc Hoa Kỳ có thể ngăn chặn sự tái bùng phát của đại dịch virus Corona Vũ Hán trong tương lai.

Tổng thống Hoa Kỳ nói: “Cho dù đó chỉ là một mảnh than hồng hay là cả một ngọn lửa, chúng tôi sẽ dập tắt nó. Nhưng chúng tôi sẽ không đóng cửa đất nước”.

Tính đến thời điểm hiện tại, dữ liệu cho thấy hơn 90.000 người ở Hoa Kỳ đã tử vong vì virus Corona Vũ Hán. Bắt đầu từ tháng 3, một số thống đốc bang đã áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, dẫn đến tình trạng nhân viên bị sa thải và các cửa hàng phải đóng cửa.

Ông Trump đã đưa ra những tuyên bố trên trong khi tham quan nhà máy Ford, nơi hiện đang chế tạo máy thở để đối phó với đại dịch.

Trong khoảng một tháng qua, tất cả 50 tiểu bang đã bắt đầu mở cửa trở lại theo các mức độ khác nhau, bao gồm cả New York - tiểu bang có nhiều ca tử vong do COVID-19 nhất ở Hoa Kỳ.

Người dân xếp hàng để nhận bộ dụng cụ chăm sóc, có chứa nhiều vật phẩm khó tìm bao gồm khẩu trang, vật dụng vệ sinh, vật dụng chăm sóc cá nhân và tài liệu giáo dục, tại Trường Trung học Kỹ thuật Lynn ở thành phố Lynn, tiểu bang Massachusett, vào ngày 16/5/2020. (Joseph Prezioso / AFP qua Getty Images)
Người dân xếp hàng để nhận bộ dụng cụ chăm sóc, có chứa nhiều vật phẩm khó tìm bao gồm khẩu trang, vật dụng vệ sinh, vật dụng chăm sóc cá nhân và tài liệu giáo dục, tại Trường Trung học Kỹ thuật Lynn ở thành phố Lynn, tiểu bang Massachusett, vào ngày 16/5/2020. (Joseph Prezioso / AFP qua Getty Images)

Theo báo cáo từ chính phủ hôm thứ Năm (20/5), trong 2 tháng kể từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát tại Hoa Kỳ, số công dân Mỹ phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên gần 39 triệu người. Dữ liệu này được cập nhật ngay trong khi các tiểu bang đang dần mở lại nền kinh tế và cho phép mọi người quay trở lại làm việc. Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết, hơn 2,4 triệu người đã nộp đơn thất nghiệp vào tuần trước trong làn sóng sa thải mới nhất, khi hàng loạt các doanh nghiệp phải đóng cửa khiến nền kinh tế kiệt quệ.

Tổng số người thất nghiệp tại Hoa Kỳ đã lên đến con số 38,6 triệu người, đánh dấu một sự sụp đổ với tốc độ chưa từng thấy trong thị trường việc làm tại quốc gia này.

Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã có dấu hiệu chậm lại trong 7 tuần liên tiếp. Tuy nhiên, con số tổng vẫn cao ngoạn mục - gấp 10 lần so với mức bình thường trước khi khủng hoảng xảy ra.

Và sự gia tăng này cho thấy, mặc dù tất cả các tiểu bang đã bắt đầu mở cửa trở lại trong 3 tuần qua, nhưng các loại công việc vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn đang gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và phá hủy thị trường lao động tại Hoa Kỳ.

Du Miên

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Hoa Kỳ sẽ không đóng cửa dù có bùng phát làn sóng virus Corona Vũ Hán thứ 2