Hoa Kỳ hủy bỏ tư cách tham gia ‘Xổ số Thẻ xanh’ của Hong Kong

Giúp NTDVN sửa lỗi

Do chính quyền Trung Quốc cưỡng chế thi hành "Luật An ninh Quốc gia Hong Kong", Hoa Kỳ đã hủy bỏ chính sách đối xử đặc biệt đối với Hong Kong. Trong chương trình Xổ số Thẻ xanh năm nay của Mỹ, người Hong Kong đã bị hủy tư cách vì Hong Kong bị coi như một phần của Trung Quốc đại lục.

Chương trình Visa Định cư Đa dạng (Diversity Visa Program) chấp nhận các đơn đăng ký từ ngày 7/10 đến ngày 10/11, cung cấp tổng cộng 55.000 hạn ngạch thẻ xanh. Những người nộp đơn thành công sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn và các thủ tục khác có thể di cư tới Hoa Kỳ sớm nhất là vào năm 2022.

Mỗi năm Hoa Kỳ cung cấp khoảng 50.000 thị thực nhập cư đang dạng (DV) dành cho cư dân của các quốc gia có tỷ lệ lịch sử nhập cư vào Mỹ thấp. Nếu trong khoảng thời gian 5 năm gần nhất, số người nhập cư vào Mỹ từ một quốc gia đơn lẻ vượt quá 50.000 người thì người của các từ quốc gia này sẽ không đạt tiêu chuẩn để tham gia Chương trình Visa Đa dạng này. Bởi vì người nhập cư từ Trung Quốc đại lục đã vượt xa giới hạn trên, nên người dân Trung Quốc đại lục không đủ điều kiện để tham gia xổ số thị thực nhập cư.

Trước đây, Hoa Kỳ đối xử riêng biệt với người Hong Kong và người Trung Quốc đại lục, người Hong Kong có thể tham gia chương trình. Tuy nhiên, do từ năm nay Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua và thi hành “Luật An ninh Quốc gia Hong Kong” từ ngày 30/6. Vậy nên hôm 29/5, Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố hủy bỏ địa vị thương mại đặc biệt của Hong Kong. Hôm 26/6, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo sẽ tạm thời hủy bỏ đãi ngộ đặc biệt mà Hoa Kỳ dành cho Hong Kong.

Vì vậy, trong tài liệu Chương trình Visa Định cư Đa dạng mà Hoa Kỳ vừa công bố đã ghi rõ, không chấp nhận cư dân Trung Quốc (bao gồm Hong Kong) tham gia, nhưng cư dân sinh ra ở Ma Cao hoặc Đài Loan vẫn đủ điều kiện.

Đông Phương
Theo Epoch Times tiếng Trung



BÀI CHỌN LỌC

Hoa Kỳ hủy bỏ tư cách tham gia ‘Xổ số Thẻ xanh’ của Hong Kong