Các nhà lập pháp Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc và kêu gọi ủng hộ Đài Loan tham gia vào WHO

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 8/5, các nhà lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hoa Kỳ đã gửi thư tới gần 60 quốc gia để đề nghị họ ủng hộ Đài Loan tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Họ cho rằng điều này có thể giúp thế giới tận dụng được tối đa mọi nỗ lực để đẩy lùi đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Đài Loan, không phải là thành viên của Liên Hợp Quốc (UN), và đã bị loại khỏi WHO một cơ quan trực thuộc UN, do sự phản đối từ chính quyền Trung Quốc.

Bức thư từ Quốc hội Hoa Kỳ viết rằng: “Khi toàn thế giới phải vật lộn để chống lại sự lây lan của virus Corona, chủng virus mới được xác định lần đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc, thì không gì quan trọng bằng việc tất cả các quốc gia đều đảm bảo đặt vấn đề sức khỏe và an toàn toàn cầu lên trên chính trị”, theo tin từ Reuters vào ngày 8/5, sau khi bức thư này được gửi đi.

Bức thư bao gồm chữ ký của ông Eliot Engel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, chính trị gia Michael McCaul của bang Texas, thượng nghị sĩ Jim Risch của bang Idaho, và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez.

Thành viên xếp hạng của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Đại diện Dân biểu Eliot Engel, một ứng cử viên hàng đầu để tiếp quản ủy ban, chụp ảnh chân dung trong văn phòng của ông trên Tòa nhà Quốc hội 15/11/2018 tại Washington, DC. (Ảnh của Brendan Smialowski / AFP qua Getty Images)
Thành viên xếp hạng của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Đại diện Dân biểu Eliot Engel, một ứng cử viên hàng đầu để tiếp quản ủy ban, chụp ảnh chân dung trong văn phòng của ông trên Tòa nhà Quốc hội 15/11/2018 tại Washington, DC. (Ảnh của Brendan Smialowski / AFP qua Getty Images)

Bức thư được gửi đến các quốc gia đồng minh [lớn và nhỏ], được xem là bạn bè và đồng minh của Đài Loan, bao gồm: Canada, Thái Lan, Nhật Bản, Đức, Anh, Ả Rập Saudi và Úc.

Bức thư này được gửi đi trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump và các quan chức Hoa Kỳ khác cùng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về sự lây lan của virus Corona chủng mới - căn nguyên của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Chính quyền tổng thống Trump đã cáo buộc Trung Quốc che giấu sự bùng phát của dịch bệnh và không minh bạch thông tin khiến virus lây lan thành đại dịch, gây họa loạn toàn cầu.

Tháng trước, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông đã đình chỉ viện trợ cho WHO với cáo buộc rằng, họ đã hỗ trợ chính quyền Trung Quốc trong việc: truyền bá thông tin sai lệch về sự bùng phát của dịch bệnh, phủ nhận những cảnh báo về dịch bệnh từ chính phủ Đài Loan, cũng như chỉ trích chính sách hạn chế du lịch mà một số quốc gia đưa ra vào thời kỳ đầu của dịch bệnh.

Dân biểu Michael McCaul phát biểu trong một cuộc thảo luận về việc chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực, tại Tòa nhà Ronald Reagan và Trung tâm Thương mại Quốc tế, 23/10/2017 tại Washington, DC. (Ảnh của Drew Angerer / Getty Images)
Dân biểu Michael McCaul phát biểu trong một cuộc thảo luận về việc chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực, tại Tòa nhà Ronald Reagan và Trung tâm Thương mại Quốc tế, 23/10/2017 tại Washington, DC. (Ảnh của Drew Angerer / Getty Images)

Một số đảng viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã hưởng ứng những lời chỉ trích của Tổng thống. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ lại phản đối Tổng thống Trump vì đã tấn công WHO trong bối cảnh cuộc khủng hoảng sức khỏe lan rộng toàn cầu, mặc dù họ cũng đồng thời nói rằng WHO cần có sự cải cách.

Được Washington và các đồng minh của Hoa Kỳ ủng hộ, Đài Loan đang cố gắng giành quyền tham gia cuộc họp giữa các bộ trưởng do Hội đồng Y tế Thế giới WHA [trực thuộc WHO] tổ chức vào tháng 5/2020.

Ngược lại, Trung Quốc, vốn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai khỏi chính sách “Một Trung Quốc”, đã nói rằng mọi nỗ lực tham gia cuộc họp này của Đài Loan sẽ thất bại, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng những nỗ lực của Đài Loan là nhằm mục đích chính trị, chứ không phải vì lý do sức khỏe.

Đài Loan đã lập luận bảo vệ rằng việc họ bị loại trừ khỏi WHO đã và đang tạo ra một lỗ hổng nguy hiểm trong cuộc chiến chống lại virus Corona Vũ Hán trên toàn cầu.

Bức thư của các nhà lập pháp Hoa Kỳ viết rằng tài nguyên và chuyên môn của Đài Loan là tài sản quan trọng, có thể mang lại lợi ích cho thế giới để chiến thắng đại dịch. Bức thư cũng lưu ý rằng từ năm 2009 đến 2016, Đài Loan đã có vị trí trong các cuộc họp của WHA .

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi: “Dịch bệnh không có biên giới. Chúng tôi kêu gọi chính phủ của các bạn cùng tham gia với Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề nổi cộm là đưa Đài Loan vào các tổ chức sức khỏe và an toàn toàn cầu. Bởi vì những tổn thất mà đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra cho thế giới, các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc cần liên kết với nhau để yêu cầu quyền được tham dự phiên họp trực tuyến của WHA vào tháng 5/2020 dành cho Đài Loan. Đây là điều đúng đắn mà ngay bây giờ chúng ta cần phải đứng ra bảo vệ”.

Nguyên Hương

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc và kêu gọi ủng hộ Đài Loan tham gia vào WHO