Giới chức Mỹ: Đã sơ tán 4.500 người Mỹ - vẫn còn 1.500 người ở Afghanistan

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm 25/8, một quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết, có tới 1.500 người Mỹ vẫn còn ở lại Afghanistan sau khi khoảng 4.500 người đã được sơ tán.

Các nỗ lực sơ tán bắt đầu vào ngày 14/8, sau khi nhóm khủng bố Taliban chiếm quyền kiểm soát đất nước Afghanistan. Hôm đó, có tới 6.000 người Mỹ ở Afghanistan muốn rời khỏi đất nước này, theo lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các phóng viên ở Washington.

Kể từ đó, khoảng 4.500 người mang hộ chiếu Hoa Kỳ đã được sơ tán, cùng với các thành viên gia đình trực hệ của họ.

Trong 24 giờ qua, các quan chức Hoa Kỳ đã tiếp xúc trực tiếp với khoảng 500 người Mỹ khác và cung cấp các hướng dẫn cụ thể về cách để đến sân bay do Hoa Kỳ nắm giữ ở Kabul một cách an toàn.

Đối với khoảng 1.000 người Mỹ còn lại, các quan chức đang “tích cực liên hệ với họ nhiều lần trong ngày thông qua nhiều kênh liên lạc — điện thoại, email, tin nhắn văn bản— để xác định xem họ có muốn rời đi hay không, và [để họ] nhận thông tin cập nhật nhất cũng như hướng dẫn cho họ về cách làm như vậy", ông Blinken nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói với The Epoch Times tuần trước rằng, ước tính có khoảng 5.000 đến 10.000 người Mỹ đang ở Afghanistan. Hôm 19/8, Tổng thống Dân chủ Mỹ Joe Biden cho biết, có thể có tới 15.000 người Mỹ vẫn còn ở Afghanistan tại thời điểm đó.

Theo ông Blinken, một số người Mỹ được cho là đã nhập cảnh vào đất nước này có thể đã rời đi mà không thông báo tới các quan chức Mỹ, trong khi những người khác có thể không thực sự là công dân Mỹ.

Vẫn còn những người khác có thể đã thay đổi ý định muốn rời đi, bao gồm cả những người mang 2 quốc tịch.

Trong tài liệu do Không quân Hoa Kỳ cung cấp, một phi hành đoàn chuẩn bị tải những người sơ tán lên máy bay C-17 Globemaster III để hỗ trợ cuộc sơ tán Afghanistan tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai vào ngày 21/8/2021 ở Kabul, Afghanistan. (Taylor Crul / U.S Air Force qua Getty Images)
Trong tài liệu do Không quân Hoa Kỳ cung cấp, một phi hành đoàn chuẩn bị tải những người sơ tán lên máy bay C-17 Globemaster III để hỗ trợ cuộc sơ tán Afghanistan tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai vào ngày 21/8/2021 ở Kabul, Afghanistan. (Taylor Crul / U.S Air Force qua Getty Images)

Ngoại trưởng Mỹ đương nhiệm cho biết: "Họ thậm chí có thể thay đổi quyết định từ ngày này sang ngày khác, như đã có [trường hợp] xảy ra và có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra". Ông còn nhấn mạnh rằng, một số người Mỹ “rất sợ hãi” về tình hình ở đất nước Afghanistan đang bị chiến tranh tàn phá.

Các chiến binh Taliban đang canh gác các trạm kiểm soát xung quanh sân bay và ngăn cản một số người đi qua, bao gồm cả việc đánh đập một số công dân Mỹ, các quan chức quân đội Mỹ xác nhận.

Ngoài ra, các quan chức Hoa Kỳ đang gia tăng cảnh báo về hoạt động từ ISIS-K, một chi nhánh của nhóm khủng bố ISIS ở Kabul.

Trong cảnh báo rõ ràng nhất, ông Blinken cho biết, có “khả năng rất thực tế về một cuộc tấn công từ ISIS-K”.

Điều đó thúc đẩy nỗ lực tích cực liên lạc với những người Mỹ còn lại, với các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ làm việc suốt ngày đêm.

Trước đó vào ngày 25/8, Hoa Kỳ cho biết đã có 19.000 người được sơ tán trên các chuyến bay của Hoa Kỳ hoặc do Hoa Kỳ tạo điều kiện từ sân bay trong 24 giờ qua. Theo ông Blinken, trong con số này có bao gồm hơn 500 người Mỹ.

Kể từ ngày 14/8, các lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh đã sơ tán khoảng 88.000 người, chủ yếu là người Afghanistan.

Quân đội Hoa Kỳ đang có kế hoạch rút quân vào ngày 31/8 và họ đã bắt đầu rút bớt lực lượng trong tuần này. Khoảng 400 binh lính Mỹ đã bay ra ngoài địa phận Afghanistan, sau khi một chỉ huy tại thực địa quyết định rằng họ không còn cần thiết nữa.

Các thành viên Quốc hội Mỹ thuộc lưỡng đảng đã thúc giục ông Biden gia hạn thời hạn rút quân vào ngày 31/8. Họ cho rằng nếu giữ nguyên thời hạn này, thì sẽ không đủ thời gian để giải cứu tất cả những người Mỹ và cả người Afghanistan đã giúp đỡ quân đội Mỹ trong 20 năm qua.

Trong hình ảnh phát tay này do Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ Châu Âu và Hạm đội 6 của Châu Phi/Hoa Kỳ cung cấp, những người di tản Afghanistan bước xuống một chiếc C-17 Globemaster III của Không quân Hoa Kỳ tại Trạm Hàng không Hải quân Sigonella vào ngày 22/8/2021. NAS Sigonella hiện đang hỗ trợ sứ mệnh của Bộ Quốc phòng Mỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc rời đi và tái định cư an toàn của công dân Hoa Kỳ, những người nhận Thị thực Nhập cư Đặc biệt và những người Afghanistan dễ bị tổn thương từ Afghanistan. (ảnh của Sĩ quan cấp 1 Hải quân Hoa Kỳ Daniel Young qua Getty Images)
Trong hình ảnh phát tay này do Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ Châu Âu và Hạm đội 6 của Châu Phi/Hoa Kỳ cung cấp, những người di tản Afghanistan bước xuống một chiếc C-17 Globemaster III của Không quân Hoa Kỳ tại Trạm Hàng không Hải quân Sigonella vào ngày 22/8/2021. NAS Sigonella hiện đang hỗ trợ sứ mệnh của Bộ Quốc phòng Mỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc rời đi và tái định cư an toàn của công dân Hoa Kỳ, những người nhận Thị thực Nhập cư Đặc biệt và những người Afghanistan dễ bị tổn thương từ Afghanistan. (ảnh của Sĩ quan cấp 1 Hải quân Hoa Kỳ Daniel Young qua Getty Images)

Tuy nhiên, vào ngày 24/8, ông Biden đã thông báo sẽ vẫn giữ nguyên thời hạn cuối cùng như dự tính ban đầu, đồng thời chỉ đạo các cơ quan của Mỹ lập các phương án dự phòng. Ông ấy đã nhận được thông báo tóm tắt về những kế hoạch này vào sáng ngày 25/8.

Các quan chức Hoa Kỳ cũng đang làm việc để phát triển các kế hoạch về cách họ có thể giúp bất kỳ người Mỹ nào muốn rời đi sau khi quân đội Mỹ hoàn toàn rút khỏi Afghanistan.

Các quan chức cho biết, họ hy vọng Taliban sẽ để mọi người rời đi sau khi Mỹ và đồng minh rút quân.

Hôm 25/8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: "Kỳ vọng của chúng tôi, và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, là những người muốn rời Afghanistan sau khi quân đội Mỹ khởi hành sẽ có thể làm như vậy. Chúng tôi đang làm việc về điều đó; ngay sau khi chúng tôi có nhiều thứ hơn để cung cấp cho tất cả các bạn, chúng tôi sẽ thực hiện chính xác điều đó".

Taliban được cho là đã nói với các quan chức Đức trong tuần này rằng, họ sẽ để những người Afghanistan có giấy tờ hợp lệ rời khỏi đất nước. Không rõ liệu lời hứa đó có bao gồm người Mỹ hay không.

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Giới chức Mỹ: Đã sơ tán 4.500 người Mỹ - vẫn còn 1.500 người ở Afghanistan