‘Giặc ở sau lưng tổng thống đó’: Ông chủ Facebook nhúng tay ‘mua phiếu’ cho Biden như thế nào?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Phần lớn số lượng phiếu bầu tăng lên của Joe Biden ở Georgia là đến từ ba quận đô thị của Atlanta - nơi đã nhận được hơn 15 triệu USD từ dự án “cuộc bầu cử an toàn” do Mark Zuckerberg tài trợ.

Ba quận đó - Cobb, Fulton và Gwinnett - chiếm 168.703 trong tổng số 221.751 phiếu bầu tăng thêm của ông Biden, hay chiếm đến 76% số phiếu tăng thêm.

Năm 2016, ông Donald Trump đánh bại bà Hillary Clinton ở Georgia với 211.141 phiếu bầu, (2.089.104 so với 1.877.963), theo trang web bầu cử của thị trưởng Georgia.

Với 99% các khu bầu cử báo cáo tính đến 2:00 chiều theo giờ miền Đông vào Thứ Hai (ngày 9/11), ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước ông Trump với 10.610 phiếu bầu, (2.466.540 : 2.455.930), theo Real Clear Politics.

Con số này hiện thể hiện mức tăng 221.751 phiếu trong tỷ lệ phiếu bầu cho Joe Biden so với ông Trump vào năm 2020.

‘Bầu cử an toàn’ hay màn ‘tiếp sức’ của Zuckerberg cho Đảng Dân chủ

Với 15,8 triệu USD trong dự án “cuộc bầu cử an toàn” cấp cho ba quận trong khu vực Thủ đô Atlanta – 3 quận Fulton, Cobb và Gwinnett đã nhận được từ Trung tâm Công nghệ và Cuộc sống Công dân (CTCL) hơn 4% khoản tài trợ mà Zuckerberg cung cấp thông qua CTCL cho các cơ quan bầu cử quận và thành phố vào năm 2020.

“Người sáng lập và Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã thông báo vào thứ Ba (ngày 3/11) rằng vợ chồng anh đã quyên góp thêm 100 triệu USD cho một dự án “bầu cử an toàn” do Trung tâm phi lợi nhuận CTCL điều hành, nâng tổng số đóng góp của họ vào dự án lên đến 350 triệu USD kể từ ngày 1/9, theo Breitbart News đưa tin vào tháng 10/2020.

“Các nhà phê bình nói rằng các khoản tài trợ của dự án CTCL trông giống với nỗ lực Bỏ phiếu (GOTV) của đảng Dân chủ ở các thành phố lớn trên toàn quốc, hơn là những nỗ lực của chính phủ nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của quy trình bầu cử cho tất cả người Mỹ, bất kể họ theo đảng nào”, Breitbart News đưa tin.

Một phân tích của Dự án Amistad của Thomas More Society cho thấy có yếu tố đảng phái trong dự án CTCL. Kể từ ngày 1/9/2020, CTCL đã kiếm được ít nhất 63,7 triệu USD tài trợ cho các ủy ban bầu cử ở 18 quận và hai thành phố - cho cái mà CTCL gọi là dự án Covid-19 “bầu cử an toàn”.

Hơn 99,5% của khoản tài trợ này - 63,4 triệu USD - đã được chuyển đến các ủy ban bầu cử ở 17 quận và hai thành phố mà Hillary Clinton giành được vào năm 2016. Ít hơn 0,5% số tiền tài trợ - chỉ 289.000 USD - đã được chuyển đến một quận mà ông Trump đã thắng vào năm 2016 là quận Hays, Texas.

Vào khoảng 07:00 GMT ngày 9 tháng 11 năm 2016, Đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành được 244 trong số 270 phiếu đại cử tri đoàn mà ông cần để đảm bảo chức vụ tổng thống Hoa Kỳ (Nguồn: MANDEL NGAN, BRENDAN SMIALOWSKI / AFP qua Getty Images)
Vào khoảng 07:00 GMT ngày 9 tháng 11 năm 2016, Đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành được 244 trong số 270 phiếu đại cử tri đoàn mà ông cần để đảm bảo chức vụ tổng thống Hoa Kỳ (Nguồn: MANDEL NGAN, BRENDAN SMIALOWSKI / AFP qua Getty Images)

Một phần đáng kể trong số các khoản trợ cấp này - hơn 13,9 triệu USD - đã được chuyển đến các ủy ban bầu cử ở các khu vực mà bà Hillary Clinton giành được hơn 80% phiếu bầu:

  • 10 triệu USD đã đến thành phố Philadelphia ở Pennsylvania - nơi bà Clinton đã thắng với tỷ lệ 84% số phiếu bầu
  • 3,5 triệu USD đã đến Quận Wayne, Michigan - nơi bà Clinton đã giành được 96% số phiếu bầu;
  • 467.000 USD cho ủy ban bầu cử trong thành phố Flint, Michigan - nơi bà Clinton đã thắng với 84% phiếu bầu.

Vào tháng 9/2020, tờ Rome News-Tribune báo cáo rằng phòng Bầu cử của Quận Cobb “gần đây đã được trao một khoản tài trợ 5,6 triệu USD từ tổ chức phi lợi nhuận quốc gia CTCL”.

Khoản tài trợ của CTCL sẽ giúp thanh toán cho:

  • Gần 700 hãng vận chuyển hệ thống bỏ phiếu được phân vùng an toàn với 2.258 thiết bị đánh dấu lá phiếu và máy quét quang học tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu;
  • Trả cho khoảng 2.300 nhân viên với mức 100 USD/người/cuộc bầu cử;
  • Trả lương cho các nhân viên tạm thời bổ sung, những người sẽ giúp chuẩn bị, xử lý và lập bảng phiếu bầu qua thư vắng mặt;
  • Gửi phiếu bầu;
  • Quảng cáo để khuyến khích người vắng mặt (bỏ phiếu qua thư) và bỏ phiếu sớm.

Cũng trong tháng 9/2020, Tạp chí Atlanta Hiến pháp báo cáo rằng phòng Bầu cử của Quận Fulton đã nhận được “6 triệu USD tài trợ từ CTCL”.

Vào tháng 10/2020, Tạp chí Hiến pháp báo cáo rằng các ủy viên của quận Gwinnett đã nhận khoản tài trợ 4,1 triệu USD từ CTCL, “nhằm mục đích sử dụng cho an ninh bầu cử”.

Phát ngôn viên Joe Sorenson của quận cho biết khoản trợ cấp này được dự định sử dụng cho an ninh bầu cử và cũng cho phép quận sử dụng một số quỹ để trang trải các chi phí từ cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 6/2020.

“Chúng tôi hiện đang đánh giá nguồn quỹ sẽ được lấy từ đâu,” Sorenson nói.

‘Mua phiếu’ cho ứng cử viên Đảng Dân chủ

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, bà Hillary Clinton nhận được 297.051 phiếu bầu ở Fulton County, so với 117.783 của ông Donald Trump, chênh lệch là 179.268 cho bà Clinton.

Tại Quận Cobb, Hillary Clinton nhận được 160.121 phiếu bầu so với 152.912 phiếu bầu của ông Trump, chênh lệch là 7.209 đối với bà Clinton.

Tại Quận Gwinnett, bà Clinton nhận được 166.153 phiếu bầu so với 146.989 đối với ông Trump, tỷ lệ chênh lệch là 19.164 đối với bà Clinton.

Số lượng phiếu bầu ba quận đó cộng lại, chênh lệch phiếu bầu của bà Clinton so với ông Trump là 205.641.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên tại Cơ sở Giáo dục Y tế của Đại học Case Western Reserve vào ngày 29 tháng 9 năm 2020 ở Cleveland, Ohio (Ảnh của Morrow Gash-Pool / Getty Images)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên tại Cơ sở Giáo dục Y tế của Đại học Case Western Reserve vào ngày 29 tháng 9 năm 2020 ở Cleveland, Ohio (Ảnh của Morrow Gash-Pool / Getty Images)

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Joe Biden nhận được 379.095 phiếu bầu ở Fulton County, so với 136.716 phiếu bầu của ông Trump, chênh lệch là 242.379 phiếu bầu cho Joe Biden.

Tại hạt Cobb, ông Biden nhận được 221.746 phiếu bầu, so với 165.195 phiếu bầu cho ông Trump, chênh lệch là 56.551 phiếu bầu cho Biden.

Tại Quận Gwinnett, Biden nhận được 241.827 phiếu bầu, so với 166.413 phiếu bầu cho ông Trump, chênh lệch 75.414 phiếu bầu cho ông Biden.

Số lượng phiếu bầu ba quận đó cộng lại, lượng phiếu bầu chênh lệch của Joe Biden vào năm 2020 đối với ông Trump là 374.344.

Mức chênh lệch 168.703 phiếu bầu cho Biden vào năm 2020 ở ba quận nhận được 15,8 triệu USD từ CTCL do Zuckerberg tài trợ, bằng 76% trong tổng số 221.751 phiếu bầu chênh lệch cho Biden, giúp ông ta vượt lên với 10.610 phiếu bầu ở Georgia.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/9/2020 đến ngày 30/10/2020, CTCL đã đóng góp hơn 16,6 triệu USD cho “cuộc bầu cử an toàn” ở 6 quận của Georgia, như Ballotpedia đã báo cáo. Tất cả sáu quận này đã từng bỏ phiếu cho bà Clinton vào năm 2016.

Dựa trên các báo cáo công khai hiện có, thì có vẻ như các quận ở Georgia - vốn đã từng bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016 - đều không nhận được tài trợ CTCL vào năm 2020.

Breitbart News đã liên hệ với CTCL và yêu cầu danh sách tất cả các quận ở Georgia đã nhận được tài trợ từ CTCL vào năm 2020, đồng thời hỏi cụ thể liệu CTCL có cung cấp tài trợ cho bất kỳ quận nào trong tiểu bang mà ông Trump đã giành được vào năm 2016 hay không, nhưng chưa nhận được phản hồi từ CTCL.

Ngoài ba quận đô thị của Atlanta là Cobb, Gwinnett và Fulton, còn có ba quận bên ngoài đô thị Atlanta đã nhận được tài trợ CTCL vào năm 2020.

Quận Dougherty nhận được khoản tài trợ 300.000 USD từ CTCL, có tỷ lệ phiếu bầu cho Biden vượt trội so với ông Trump vào năm 2020 (tỷ lệ 69,6% : 29,6%). Số lượng phiếu bầu cho Biden trong quận là 24.579 phiếu, so với 10.449 phiếu bầu cho ông Trump, chênh lệch 14.130 phiếu ủng hộ Biden.

Ủy ban Bầu cử Quận Macon-Bibb, cơ quan quản lý các cuộc bầu cử cho Quận Macon và Quận Bibb, đã nhận được khoản trợ cấp 557.000 USD từ CTCL. Cả hai quận đều ủng hộ Biden áp đảo so với ông Trump.

Đức Duy



BÀI CHỌN LỌC

‘Giặc ở sau lưng tổng thống đó’: Ông chủ Facebook nhúng tay ‘mua phiếu’ cho Biden như thế nào?