Georgia: Bỗng “xuất hiện” thêm 25.000-35.000 lá phiếu chưa kiểm, hầu hết từ các khu vực thuộc Đảng Dân chủ?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Rạng sáng thứ Năm (ngày 5/11), có vẻ như Tổng thống Trump suýt giành được chiến thắng ở Georgia khi chỉ còn chưa tới 25.000 lá phiếu chưa kiểm đếm, nhưng sau đó từ 6h20 sáng đến 8h30 sáng, số lượng lá phiếu chưa kiểm đếm “bỗng” chuyển thành 50.000-60.000 phiếu.

Tài khoản Twitter Mark Arum tweet:

"Còn khoảng 50.000 phiếu" - Ngoại trưởng bang Georgia Brad Raffensperger đề cập về số phiếu bầu còn lại để kiểm đếm. Vừa rồi (8h15 sáng)”

Kênh 2 WSB-TV đưa tin rằng:Văn phòng Ngoại trưởng cho biết thực tế còn 50.000-60.000 lá phiếu chưa kiểm đếm tính đến 8:30 sáng, nhiều hơn suy nghĩ ban đầu vào sáng sớm nay”.

Tuy nhiên chỉ trước đó có 2 tiếng đồng hồ, Kênh 2 WSB-TV vẫn còn đưa tin:

“MỚI: Ngoại trưởng Georgia vừa cho biết TRỰC TIẾP trên Kênh 2 rằng hiện còn dưới 25.000 phiếu bầu sẽ được kiểm đếm và sẽ được thực hiện vào trưa hôm nay. Tính đến 6h20 sáng, 18.540 phiếu bầu đã tách kiểm điểm cho Trump và Biden theo trang web SOS: http://2wsb.tv/350Zvh”.

Như vậy, chỉ có từ 6h20 đến 8h30 sáng, chính quyền tiểu bang Georgia đã “tìm thêm” được 25.000 -35.000 phiếu.

Các lá phiếu được cho là từ hầu hết các khu vực Dân chủ và có thể vừa đủ để khiến Tổng thống Trump thua cuộc.

Tài khoản Twitter Nate Silver tweet:

“Vì vậy, AJC đang cho biết 51.000 phiếu bầu vắng mặt chưa được áp dụng ở Georgia, hầu hết "tập trung ở các khu vực đông dân cư, dẫn đầu là Hạt Fulton ở Atlanta và Hạt Chatham ở Savannah." Biden cần 18.500 để bắt kịp, nghĩa là ông ấy cần thắng họ với tỷ số 68-32. Rất khả thi.”

Đông Bắc



BÀI CHỌN LỌC

Georgia: Bỗng “xuất hiện” thêm 25.000-35.000 lá phiếu chưa kiểm, hầu hết từ các khu vực thuộc Đảng Dân chủ?