Em gái Kim Jong Un công khai chế nhạo Cố vấn An ninh của Mỹ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Em gái của ông Kim Jong Un là bà Kim Yo Jong đã chỉ trích những bình luận gần đây của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là ông Jake Sullivan, khi tuyên bố kỳ vọng nối lại các cuộc đàm phán giữa 2 nước Mỹ - Triều “sẽ khiến họ rơi vào một thất vọng lớn hơn”.

Đáp lại mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hồi tuần trước khi ra lệnh cho các quan chức chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu, hôm 20/6, ông Sullivan nói với ABC News rằng: “Những bình luận của ông ấy trong tuần này, chúng tôi coi là một tín hiệu thú vị. Và chúng tôi sẽ chờ xem liệu chúng có được tiếp nối bằng bất kỳ hình thức giao tiếp trực tiếp nào với chúng tôi về con đường tiềm năng phía trước hay không".

Kim Yo Jong, phó giám đốc ban của Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân Triều Tiên đã đưa ra một tuyên bố vào hôm 22/6, tỏ rõ sự khinh miệt đối với luận điệu của cố vấn Sullivan.

Bà Kim Yo Jong nói: “Tôi đã nghe thông tin mà Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã đề cập rằng, ông ấy coi quan điểm đối với Hoa Kỳ là một 'tín hiệu thú vị', mà Hội nghị toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân Hàn Quốc lần này đã làm rõ”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) ký tên vào sổ khách bên cạnh em gái Kim Yo Jong (phải) trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, tại tòa nhà Hòa Bình ở phía nam của làng đình chiến của Panmunjom vào ngày 27/4/2018. (Korea Summit Press Pool / AFP thông qua Getty Images)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) ký tên vào sổ khách bên cạnh em gái Kim Yo Jong (phải) trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, tại tòa nhà Hòa Bình ở phía nam của làng đình chiến của Panmunjom vào ngày 27/4/2018. (Korea Summit Press Pool / AFP thông qua Getty Images)

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp tục: “Một câu ngạn ngữ của Hàn Quốc nói rằng: 'Trong một giấc mơ, điều quan trọng nhất là đọc nó chứ không phải để có nó'. Có lẽ Hoa Kỳ đã giải thích tình hình theo cách để tìm kiếm sự an ủi cho chính mình".

Bà nói thêm: “Sự kỳ vọng mà họ đã chọn để nuôi dưỡng sai cách, sẽ khiến họ rơi vào một nỗi thất vọng lớn hơn".

Đây không phải là lần đầu tiên bà Kim Yo Jong tỏ rõ sự khinh thường đối với chính quyền ông Biden.

Đầu năm nay, bà Kim Yo Jong đã cảnh báo chính quyền ông Biden rằng: “Nếu họ muốn yên giấc trong 4 năm tới, thì tốt hơn hết họ nên kiềm chế để không gây ra một trận tanh hôi ở bước đầu tiên”.

Tuyên bố thẳng thừng của bà Kim Yo Jong được đưa ra vào thời điểm một phái viên hàng đầu của Hoa Kỳ đến thăm Hàn Quốc.

Hôm 21/6, đặc phái viên hàng đầu Sung Kim của Hoa Kỳ về các vấn đề Triều Tiên cho biết trong chuyến thăm Seoul rằng, Washington sẵn sàng gặp Triều Tiên "bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào mà không cần điều kiện tiên quyết".

Noh Kyu-duk (phải), Đặc phái viên của Hàn Quốc về Các vấn đề Hòa bình và An ninh Bán đảo Triều Tiên, chụp cùng Sung Kim (trái), Đặc phái viên của Hoa Kỳ về Triều Tiên, trong cuộc gặp của họ tại một khách sạn vào ngày 21/6/2021 ở Seoul, Nam Triều Tiên. (Ảnh của Jung Yeon-Je - Pool / Getty Images)
Noh Kyu-duk (phải), Đặc phái viên của Hàn Quốc về Các vấn đề Hòa bình và An ninh Bán đảo Triều Tiên, chụp cùng Sung Kim (trái), Đặc phái viên của Hoa Kỳ về Triều Tiên, trong cuộc gặp của họ tại một khách sạn vào ngày 21/6/2021 ở Seoul, Nam Triều Tiên. (Ảnh của Jung Yeon-Je - Pool / Getty Images)

Nhưng ông Sung Kim nhấn mạnh rằng, chính quyền ông Biden sẽ tiếp tục trừng phạt Triều Tiên về các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Shin Beomchul, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul, cho biết, Triều Tiên đã truyền đạt cùng một thông điệp trong nhiều tháng - rằng họ không có ý định quay lại đàm phán trừ khi Hoa Kỳ đưa ra những nhượng bộ có ý nghĩa, có thể là dưới hình thức nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Trao đổi với Associated Press, nhà phân tích Shin đánh giá, sự bế tắc "có thể kéo dài trừ khi có sự thay đổi trong các điều kiện mà Triều Tiên phải đối mặt, chẳng hạn như những khó khăn lớn hơn liên quan đến kinh tế hoặc đại dịch".

Hôm 22/6, phát ngôn viên Ned Price của Bộ Ngoại giao Mỹ đã trả lời rằng, những lời của bà Kim Yo Jong “không thay đổi quan điểm của [Bộ này] về ngoại giao”.

Phát ngôn viên Price nêu rõ: “Chúng tôi vẫn chuẩn bị tham gia vào các cuộc đàm phán chính với [Triều Tiên] để đối phó với thách thức của chương trình hạt nhân. Chính sách của chúng tôi không nhằm vào sự thù địch. Nó nhắm vào các giải pháp. Và cuối cùng là đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Và để làm được điều đó, cần phải có một cách tiếp cận thực tế, hiệu chỉnh — nó cởi mở — cởi mở và sẽ khám phá ngoại giao với [Triều Tiên] để đạt được tiến bộ mà trên hết là tăng cường an ninh cho Hoa Kỳ, cho các đồng minh của chúng ta, cũng như cho các lực lượng được triển khai của chúng ta".

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cố gắng gây áp lực lớn lên ông Tập Cận Bình và chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì họ biết rõ rằng nếu không có sự hợp tác của Trung Quốc, các lệnh trừng phạt sẽ chỉ có thể có tác động hạn chế.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên trong nhiều thập kỷ và vẫn đang chiếm 90% khối lượng thương mại của nước này.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước một phiên họp chung của Quốc hội, Tổng thống Dân chủ của Mỹ là ông Joe Biden cho biết, chính quyền của ông sẽ giải quyết mối đe dọa của Triều Tiên thông qua “ngoại giao và sự răn đe nghiêm khắc”.

The Epoch Times đã liên hệ với Nhà Trắng để đưa ra bình luận.

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Em gái Kim Jong Un công khai chế nhạo Cố vấn An ninh của Mỹ