Dịch viêm phổi COVID-19: UAE tăng lên 11 ca, Hàn Quốc có thêm 142 ca nhiễm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm thứ Sáu (21/2), các Tiểu Vương quốc Ả rập (UAE) xác nhận nước này có thêm 2 trường hợp mới bị nhiễm Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân tăng lên 11.

Theo hãng tin Reuters, Bộ Y tế UAE cho biết trường hợp mới bị nhiễm dịch gồm một người Philippines 34 tuổi và một người Bangladesh 39 tuổi. Cả hai người trước đây đã từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 đến từ Trung Quốc. Các quan chức cho biết tình trạng của hai bệnh nhân mới hiện tại đã ổn định.

Cùng ngày, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc tuyên bố có thêm 142 trường hợp nhiễm Covid-19 được chẩn đoán, nâng tổng số ca nhiễm dịch tại Hàn Quốc lên 346, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, trong 142 trường hợp mới bị nhiễm dịch, có 131 trường hợp ở Daegu và Gyeongsang, 02 ở Busan, 02 ở Gyeonggi, 02 ở Chungcheong, 01 ở Daejeon, 01 ở Gwangju, 01 ở Jeolla, 01 ở Sejong, và 01 trường hợp ở đường Jeju. Trong đó, 39 trường hợp lây nhiễm tại nhà thờ Xintiandi ở Daegu và 91 trường hợp bị nhiễm cụm trong bệnh viện Daejeon.

Chiều ngày 21/2, số trường hợp được xác nhận nhiễm dịch tại Daegu và Gyeongsang tại Hàn Quốc đã tăng từ 152 đến 283, số trường hợp được xác nhận liên quan đến Nhà thờ ở Daegu đã tăng từ 131 lên 169, và tổng số 108 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Daejeon.

Vào ngày 21/2, nhà chức trách Hàn Quốc đã tuyên bố quận Daegu và Cheongdo thuộc "khu chăm sóc đặc biệt" và khẩn trương đóng cửa các nhà thờ Xintiandi ở Daegu và Seoul.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm Covid-19 được chính phủ Trung Quốc báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 75.567, trong đó có 2.239 trường hợp tử vong. Trước tình hình dịch bệnh lan rộng với tốc độ nhanh chóng, thế giới ngày càng nghi ngờ dữ liệu của chính quyền Trung Quốc, thúc giục họ minh bạch hơn về dữ liệu.

Minh Thanh
Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Dịch viêm phổi COVID-19: UAE tăng lên 11 ca, Hàn Quốc có thêm 142 ca nhiễm