Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã cướp đi cha mẹ của 4.200 trẻ em ở New York

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo một nghiên cứu được công bố hôm 29/9 vừa qua, New York có hơn 4.000 trẻ em bị mất cha mẹ do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, hầu hết tập trung ở quận Bronx, quận Brooklyn và quận Queens của New York.

Các nhà nghiên cứu của Boston Consulting Group (BCG) và United Hospital Foundation đã tiến hành nghiên cứu phân tích tác động lâu dài của cuộc khủng hoảng đại dịch viểm phổi Vũ Hán đối với trẻ em dưới 18 tuổi. Họ phát hiện rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2020, có 4.200 trẻ em bị mất cha mẹ hoặc người giám hộ qua đời, 325 nghìn trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh nghèo đói hoặc cận kề nghèo đói do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trong số các trẻ em xấu số này có 57% trẻ em từ các quận bao gồm Bronx, Brooklyn và Queens của New York. Tỷ lệ trẻ em gốc châu Phi và gốc Tây Ban Nha mất cha mẹ do dịch bệnh cao gấp đôi so với trẻ em gốc Châu Á và châu Âu.

Ngọc Trân

Theo Epoch Times tiếng Trung

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã cướp đi cha mẹ của 4.200 trẻ em ở New York