Sau Mỹ và Ý, ĐCSTQ lại đổ lỗi cho Nga gây ra đợt bùng phát dịch COVID-19 gần đây ở Trung Quốc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đổ lỗi cho Nga là nguyên nhân gây ra vụ gia tăng số ca nhiễm COVID-19 gần đây ở thành phố Nam Kinh của Trung Quốc.

Trong khi đó, một tài liệu chính thức nội bộ bị rò rỉ cho thấy, chế độ Trung Quốc coi Nga là nguồn lây nhiễm bệnh nhập khẩu lớn nhất tại nước này.

Kể từ ngày 20/7, virus Corona Vũ Hán đã hoành hành trở lại ở thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, lây lan đến ít nhất 18 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đại lục. Sân bay Lộc Khẩu của thành phố Nam Kinh đã được xác định là nguồn gốc của đợt bùng phát dịch bệnh này. Từ ngày 20/7 đến nay, tỉnh Giang Tô đã báo cáo tổng cộng 642 ca nhiễm được xác nhận tại địa phương. Do động thái che đậy thông tin về dịch bệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), con số ca nhiễm bệnh thực tế của nước này không rõ ràng.

Trong một cuộc họp báo vào ngày 30/7, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của thành phố Nam Kinh là ông Ding Jie đã tuyên bố, trình tự gen của các ca nhiễm được báo cáo đầu tiên từ các nhân viên dọn vệ sinh máy bay phù hợp với trình tự gen của một ca nhiễm nhập khẩu. Theo báo cáo, bệnh nhân nhập khẩu này đã đi trên chuyến bay CA910 từ Nga đến Nam Kinh vào ngày 10/7. Các nhân viên dọn vệ sinh đã làm việc trên chiếc máy bay đó.

Người dân xếp hàng để nhận xét nghiệm axit nucleic đối với virus Corona Vũ Hán - COVID-19 ở Nam Kinh, thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, vào ngày 21/7/2021. (STR / AFP qua Getty Images)
Người dân xếp hàng để nhận xét nghiệm axit nucleic đối với virus Corona Vũ Hán - COVID-19 ở Nam Kinh, thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, vào ngày 21/7/2021. (STR / AFP qua Getty Images)

Thông tin công khai cho thấy, chuyến bay CA910 thường xuyên đi từ thủ đô Moscow của Nga đến Nam Kinh thông qua hãng hàng không Air China. Lịch trình của chuyến bay cố định vào thứ Bảy hàng tuần, và chuyến cuối cùng là vào ngày 17/7. Theo truyền thông của chế độ Trung Quốc, chuyến bay CA910 đã bị tạm dừng 10 lần do có hành khách bị nhiễm bệnh kể từ năm ngoái trong đợt đại dịch.

Thời báo The Epoch Times đã thu được một tài liệu chính thức nội bộ của chính quyền Trung Quốc cho thấy, họ coi Nga là nguồn chính cho các ca nhiễm virus Corona Vũ Hán nhập khẩu.

Tài liệu này có tiêu đề “Báo cáo tóm tắt (Số 396) về tình huống mới nhất của tình hình dịch tễ quốc gia” (Brief Report (Issue 396) of the Latest Situation of the National Epidemic Situation). Báo cáo được đánh dấu là "tài liệu nội bộ".

Nội dung trong biên bản này này tóm tắt tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại địa phương và các ca nhiễm bệnh nhập khẩu, có bao gồm các bảng thống kê.

Các sĩ quan cảnh sát Nga tuần tra trên quảng trường Đỏ hoang vắng phía trước Nhà thờ Saint Basil ở Moscow, khi thành phố và các khu vực xung quanh áp đặt các lệnh phong tỏa ngày hôm nay, được theo dõi bởi các khu vực khác của Nga trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của dịch bệnh lây nhiễm COVID-19 gây ra bởi virus Corona Vũ Hán, ở Moscow, Nga, vào ngày 30/3/2020. (Dimitar Dilkoff / AFP qua Getty Images)
Các sĩ quan cảnh sát Nga tuần tra trên quảng trường Đỏ hoang vắng phía trước Nhà thờ Saint Basil ở Moscow, khi thành phố và các khu vực xung quanh áp đặt các lệnh phong tỏa ngày hôm nay, được theo dõi bởi các khu vực khác của Nga trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của dịch bệnh lây nhiễm COVID-19 gây ra bởi virus Corona Vũ Hán, ở Moscow, Nga, vào ngày 30/3/2020. (Dimitar Dilkoff / AFP qua Getty Images)

Theo “Bảng thống kê [ca nhiễm] dịch bệnh nhập khẩu từ nước ngoài” trong tài liệu, 5 quốc gia hàng đầu được liệt kê là nguồn gốc của các ca bệnh nhiễm COVID-19 nhập khẩu của Trung Quốc là Nga (950), Hoa Kỳ (475), Vương quốc Anh (424), Philippines (335) và UAE (176). ĐCSTQ coi Nga là nguồn nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc, gấp đôi so với Hoa Kỳ.

Nhà bình luận về các vấn đề thời sự tại Mỹ là ông Li Linyi tin rằng, có vẻ như luận điệu chính thức thống nhất của ĐCSTQ luôn là đổ lỗi cho nước ngoài là nguồn gốc chính gây ra đợt bùng phát virus Corona Vũ Hán ở Trung Quốc. Ông đưa ra những lập luận này dựa trên những cáo buộc của chính quyền Nam Kinh chống lại Nga, và tài liệu nội bộ của Hội đồng Nhà nước ĐCSTQ. Nếu không phải vậy, thì dường như các quan chức ĐCSTQ đang làm việc không hiệu quả trong việc chống lại đại dịch, và họ sẽ khó giữ được chức vụ chính thức của mình.

Trao đổi với The Epoch Times, ông Li cho biết: “Trên thực tế, các vụ lây nhiễm COVID-19 địa phương ở Trung Quốc đại lục chưa bao giờ dừng lại, chỉ là ĐCSTQ đã che đậy nó. Khi [dịch bệnh] vượt quá tầm kiểm soát và bị phơi bày trước công chúng, các nhà chức trách sau đó sẽ đổ trách nhiệm sang các quốc gia khác”.

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Sau Mỹ và Ý, ĐCSTQ lại đổ lỗi cho Nga gây ra đợt bùng phát dịch COVID-19 gần đây ở Trung Quốc