Đáng lý Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phải điều tra về gian lận bầu cử, theo luật sư của TT Trump

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 28/12, một trong những luật sư của Tổng thống Donald nhận định, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) lẽ ra phải làm nhiều hơn trong việc điều tra gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Ngày 28/12, một trong những luật sư của Tổng thống Donald nhận định, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) lẽ ra phải làm nhiều hơn trong việc điều tra gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Luật sư Jesse Binnall thuộc đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump nói với Just The News rằng, DOJ đã tỏ rõ sự miễn cưỡng và không xem xét kỹ các bằng chứng được đưa ra. Luật sư Binnall đã đại diện cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump để nộp đơn kiện ở bang Nevada.

Cựu Tổng chưởng lý William Barr - đã từ chức trước Ngày Giáng sinh - khẳng định không thấy bằng chứng nào về việc gian lận bầu cử có thể lật ngược kết quả của cuộc tổng tuyển cử. Sau đó, ông nói với các phóng viên rằng, chính phủ liên bang không nên tạm giữ máy kiểm phiếu để phục vụ cuộc điều tra.

Tuy nhiên, theo luật sư Binnall, "đây là thời điểm đặc biệt quan trọng" để quyền Tổng chưởng lý Jeffery Rosen "điều tra toàn diện các vấn đề về gian lận bầu cử mà chúng ta biết đang diễn ra ở đó". Ông nhấn mạnh, nước Mỹ “vẫn có thể làm được điều gì đó” từ nay cho đến ngày 6/1, khi Quốc hội nhóm họp để kiểm phiếu của Cử tri đoàn, hoặc có thể trước ngày 20/1 là Ngày nhậm chức.

Ông Binnall nói: “Quan trọng nhất, họ vốn có thể chỉ định một công tố viên điều tra đặc biệt” với lệnh triệu tập tại tòa và bồi thẩm đoàn để đánh giá các nhân chứng, bản khai hoặc tài liệu. Trao đổi với các phóng viên hồi tuần trước, ông Barr cho biết, không có gì đảm bảo sẽ có một công tố viên điều tra đặc biệt về cuộc bầu cử, và ông không rõ liệu ông Rosen có cùng suy nghĩ hay không.

Ông Barr tuyên bố: “Nếu như có một cuộc điều tra, tôi nghĩ rằng nó hiện đang được xử lý một cách có trách nhiệm và chuyên nghiệp trong Bộ, và cho đến thời điểm này tôi không thấy lý do gì để bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt và tôi không có kế hoạch làm như vậy trước khi rời đi".

Luật sư Jesse Binnall thuộc đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn của NTD vào ngày 22/12/2020. (Ảnh chụp màn hình từ NTD News)
Luật sư Jesse Binnall thuộc đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn của NTD vào ngày 22/12/2020. (Ảnh chụp màn hình từ NTD News)

Tuy nhiên, như luật sư Binnall đã lưu ý, DOJ và FBI “đáng lý phải đi tới gõ cửa từng nhà dân để vạch trần hành vi gian lận” ở Nevada.

Ông nhận định: “Nếu vào thời điểm đó DOJ có thể đã sử dụng tất cả các công cụ có sẵn… chúng ta có thể đã có nhiều thông tin hơn mà bạn sẽ chỉ có khi FBI bắt đầu nói chuyện với mọi người và các công tố viên bắt đầu nói chuyện với mọi người".

Đầu tháng này, phát biểu trước Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, ông Binnall cho biết, cuộc bầu cử của Nevada có nhiều gian lận và bất thường.

Ông nói với các Thượng nghị sĩ trong phiên điều trần: “Hàng ngàn hàng ngàn cử tri Nevada đã bị loại bỏ tiếng nói riêng do gian lận bầu cử và phiếu bầu không hợp lệ. Đây là cách nó đã xảy ra. Vào ngày 3/8/2020, sau một phiên họp đặc biệt gấp rút, các nhà lập pháp Nevada đã thực hiện những thay đổi mạnh mẽ đối với luật bầu cử của tiểu bang bằng cách thông qua một dự luật được gọi là AB4". Dự luật AB4 là một luật của tiểu bang Nevada hòng nới lỏng các hạn chế đối với các lá phiếu gửi qua thư.

Ông Binnall lập luận thêm rằng, chiến dịch đã bị từ chối cho tiếp cận với tính minh bạch khi cố gắng điều tra những bất thường.

Văn phòng Bộ trưởng Nội vụ bang Nevada cho biết, không có bằng chứng về việc gian lận cử tri có thể lật ngược kết quả bầu cử.

Du Miên

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Đáng lý Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phải điều tra về gian lận bầu cử, theo luật sư của TT Trump