Cựu TT Trump gọi cuộc điều tra 'hình sự' của New York là 'cuộc săn phù thủy' nhuốm màu 'chính trị'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng thống Trump nhận định: "Các văn phòng của Đảng Dân chủ được sử dụng cho Cuộc săn phù thủy chính trị và đảng phái này, vào thời điểm mà tội phạm gia tăng ở Thành phố New York, tăng 97% số vụ xả súng, tăng 45% số vụ giết người, là một tỷ lệ chưa từng thấy trong 40 năm qua".

Sau khi có thông tin xác nhận văn phòng Tổng chưởng lý tiểu bang New York đang tiến hành điều tra hình sự đối với Tổ chức Trump (Trump Organisation), cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định, đây là một “cuộc săn phù thủy chính trị”.

Sau khi văn phòng của Tổng chưởng lý Letitia James thông báo về cuộc điều tra vào ngày 18/5, Tổng thống Trump tuyên bố: “Không có gì hủ bại hơn một cuộc điều tra đang tìm kiếm tội phạm một cách tuyệt vọng”.

Đánh giá về cuộc điều tra, ông cho biết: “Nhưng, đừng nhầm, đó chính xác là những gì đang xảy ra ở đây. Tổng chưởng lý của tiểu bang New York đã thực sự vận động truy tố Donald Trump ngay cả trước khi bà ấy biết bất cứ điều gì về tôi".

Cựu tổng thống nhấn mạnh, bà James - thành viên thuộc Đảng Dân chủ - đã nói trong chiến dịch tranh cử của mình rằng bà ấy sẽ sử dụng văn phòng của mình để điều tra hoạt động kinh doanh bất động sản của ông Trump.

Theo cựu tổng tư lệnh Mỹ, trong một loạt clip, bà James nói: "Chỉ cần đợi cho đến khi tôi ở văn phòng tổng chưởng lý", cũng như, "Tôi đã để mắt đến Tháp Trump".

Đánh giá câu chuyện này như một điều gì đó chỉ có thể "xảy ra ở các nước thế giới thứ ba thảm hại", cựu Tổng thống Trump lập luận rằng, bà James "đưa ra từng tuyên bố này, không phải sau khi có cơ hội thực sự nhìn vào sự thật, mà là TRƯỚC khi bà ấy được bầu, TRƯỚC khi bà ấy thậm chí kịp nhìn thấy một mảnh bằng chứng nào".

Tổng chưởng lý tiểu bang New York Letitia James phát biểu tại một cuộc họp báo ở Rochester, New York, vào ngày 20/9/2020. (Joshua Rashaad McFadden / Getty Images)
Tổng chưởng lý tiểu bang New York Letitia James phát biểu tại một cuộc họp báo ở Rochester, New York, vào ngày 20/9/2020. (Joshua Rashaad McFadden / Getty Images)

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố này, một ngày sau khi phát ngôn viên Fabien Levy của bà James nói với các hãng thông tấn rằng, văn phòng tư pháp New York “đã thông báo cho Tổ chức Trump rằng, cuộc điều tra của chúng tôi đối với Tổ chức này không còn mang bản chất dân sự thuần túy nữa”. Nữ phát ngôn viên còn nói thêm rằng: “Chúng tôi hiện đang tích cực điều tra Tổ chức Trump theo diện hình sự, cùng với DA Manhattan. Chúng tôi không có bình luận gì thêm”.

Tuyên bố từ phát ngôn viên Levy không nêu chi tiết về điều gì đã khiến họ thay đổi để tiến hành cuộc điều tra hình sự.

Năm 2019, bà James đã mở một cuộc điều tra về các cáo buộc rằng, ông Trump đã thổi phồng giá trị tài sản của mình với các ngân hàng khi ông đang tìm kiếm các khoản vay, cùng các tuyên bố khác. Các công tố viên của New York, bao gồm cả Biện lý Cyrus Vance, cũng đang tìm kiếm các bản khai thuế của ông Trump - điều này đã trở thành chủ đề của nhiều vụ kiện tụng và hồ sơ tòa án trong nhiều năm. Tổng thống Trump đã phủ nhận các cáo buộc này.

Ngoài ra, cựu tổng tư lệnh Mỹ khẳng định, các công tố viên và tổng chưởng lý cấp quận của đảng Dân chủ đang nhắm mục tiêu vào ông, thay vì cố gắng đối phó với sự gia tăng tội phạm bạo lực trong những tháng gần đây.

Tổng thống Trump nhận định: "Các văn phòng của Đảng Dân chủ được sử dụng cho Cuộc săn phù thủy chính trị và đảng phái này, vào thời điểm mà tội phạm gia tăng ở Thành phố New York, tăng 97% số vụ xả súng, tăng 45% số vụ giết người, là một tỷ lệ chưa từng thấy trong 40 năm qua".

Văn phòng tổng chưởng lý New York đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Cựu TT Trump gọi cuộc điều tra 'hình sự' của New York là 'cuộc săn phù thủy' nhuốm màu 'chính trị'