Cựu TT Trump: Còn 'quá sớm' để nói liệu ông Pence có cùng tranh cử vào năm 2024

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ cho biết: "Mike và tôi có một mối quan hệ tốt, chúng tôi tiếp tục có một mối quan hệ tốt - nhưng chắc chắn còn quá sớm để thảo luận về những người đồng hành cùng tranh cử".

Tối ngày 5/6 (theo giờ Mỹ), cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố, hãy còn “quá sớm” để nói liệu ông có coi cựu Phó Tổng thống Mike Pence là người đồng hành cùng tranh cử với mình hay không, nếu ông tranh cử cho chức tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Trao đổi với Fox News trong một cuộc phỏng vấn tại Hội nghị đảng Cộng hòa North Carolina, cựu Tổng thống Trump cho biết, mặc dù ông và cựu Phó Tổng thống Pence có "mối quan hệ rất tốt", nhưng vẫn còn quá sớm để thảo luận về những người đồng hành tranh cử tiềm năng.

Cựu tổng tư lệnh Mỹ chưa từng công khai khẳng định liệu ông có chắc chắn sẽ tranh cử tổng thống hay không. Tuy nhiên, ông đã cam kết sẽ tiếp tục hoạt động chính trị và đã gợi ý về một chiến dịch tranh cử tổng thống khác vào năm 2024.

Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ cho biết: "Mike và tôi có một mối quan hệ tốt, chúng tôi tiếp tục có một mối quan hệ tốt - nhưng chắc chắn còn quá sớm để thảo luận về những người đồng hành cùng tranh cử".

Ông nói với Fox News rằng: “Tôi thất vọng với Mike về một điều, như ông ấy hiểu và một số người khác hiểu, nhưng nhìn chung, tôi có mối quan hệ rất tốt với Mike và ông ấy là một người rất tốt và là một người đàn ông tốt".

Cựu tổng thống có khả năng đề cập đến việc ông Pence từ chối bác bỏ cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn vào ngày 6/1. Trong vụ đột nhập bất hợp pháp vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, một số người đã hô vang "Hang Mike Pence!" (tạm dịch: "Treo [cổ] Mike Pence!"), sau khi phó tổng thống tuyên bố ông không có khả năng đảo ngược kết quả chiến thắng trong cuộc bầu cử của thành viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Tổng thống Trump giải thích: “Tôi đã thất vọng về một vấn đề, nhưng đó là lựa chọn của Mike, và tôi muốn mọi người đưa ra quyết định của riêng họ, và ông ấy đã làm như vậy".

Tuy nhiên, trong cuộc nói chuyện với Fox Business vào tháng trước, cựu Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ coi Thống đốc bang Florida của đảng Cộng hòa là ông Ron DeSantis như một người đồng hành tranh cử cùng mình.

Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Donald Trump lắng nghe khi Thống đốc bang Florida Ron DeSantis giải thích một tấm biển trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 28/4/2020. (Mandel Ngan / AFP qua Getty Images)
Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Donald Trump lắng nghe khi Thống đốc bang Florida Ron DeSantis giải thích một tấm biển trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 28/4/2020. (Mandel Ngan / AFP qua Getty Images)

Trao đổi với Fox Business hôm 29/4, cựu tổng tư lệnh Mỹ cho biết: “Tôi đã ủng hộ Ron, và sau khi tôi tán thành, ông ấy đã cất cánh như một tên lửa. Ông ấy đã làm rất tốt vai trò thống đốc. Tôi đang nói những gì tôi đọc và những gì bạn đọc, họ thích tấm vé đó. Chắc chắn, Ron sẽ được cân nhắc. Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời".

Tiếp tục đưa ra gợi ý về khả năng sẽ tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2024 hồi tối thứ Bảy (5/6), Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ đưa ra quyết định “sớm hơn mọi người nghĩ”.

Trao đổi với Fox News, ông nói: “Tôi sẽ đưa ra quyết định trong một tương lai không xa, có thể sớm hơn mọi người nghĩ. Và tôi nghĩ rằng họ sẽ rất hạnh phúc”.

Một số thành viên đảng Cộng hòa, bao gồm cả 2 nhà lập pháp, đã dự đoán rằng ông Trump sẽ thực sự thực hiện một chiến dịch khác để tham gia tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn của Fox News về triển vọng của ông Trump vào ngày 25/5, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan (Ohio) khẳng định, trong “mọi lần” ông ấy nói chuyện với ông Trump, cựu tổng tư lệnh Mỹ đều “nói rằng ông ấy muốn tranh cử”.

Dân biểu Jordan giải thích: “Tôi nghĩ ông ấy dự định tranh cử, nhưng ông ấy vẫn chưa hoàn toàn cam kết điều đó. Nhưng tôi chắc chắn hy vọng ông ấy sẽ tham gia, bởi vì không có tổng thống nào làm được nhiều hơn những gì ông ấy đã nói là sẽ làm, hơn là Tổng thống Trump. Vị tổng thống tốt nhất mà tôi nghĩ chúng ta đã từng có. Giữ lời, làm những gì đã nói, làm những gì đã được bầu để làm”.

Cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa Mark Meadows và là cựu chánh văn phòng của Tổng thống Trump đã đồng ý với phần bình luận của ông Jordan.

Phát biểu trên Fox News, ông Meadows nói: “Đây là những gì tôi sẽ nói, người dân Mỹ muốn ông ấy tranh cử. Tôi tin rằng ông ấy sẽ tham gia. Và vào cuối ngày, đó là thời điểm để lựa chọn và người dân Mỹ sẽ chọn Donald Trump".

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Cựu TT Trump: Còn 'quá sớm' để nói liệu ông Pence có cùng tranh cử vào năm 2024