Cựu TT Trump: Arizona có đủ 'gian lận và bỏ phiếu bất thường' để thay đổi kết quả bầu cử 2020

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố hôm 16/7 khẳng định, các phiên điều trần của Thượng viện Arizona về cuộc thanh tra bầu cử ở Hạt Maricopa cho thấy đủ mức độ gian lận và những bất thường về bỏ phiếu để thay đổi kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Trong một tuyên bố hôm 16/7, cựu Tổng thống Trump tuyên bố: “Arizona có các Thượng nghị sĩ bang mạnh mẽ sẵn sàng đấu tranh cho sự thật". Ông nhận định thêm rằng, phiên điều trần “cho thấy những gian lận và bất thường trong bầu cử thừa đủ để thay đổi kết quả của cuộc bầu cử”.

Cựu tổng thống cũng nhắm vào các phương tiện truyền thông đưa tin rằng, "không có gian lận" được tìm thấy trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái, trong khi trích dẫn một số nhà lập pháp kêu gọi cuộc bầu cử phải được chứng nhận.

Thượng viện bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo tại Arizona hôm 15/7 đã tổ chức một phiên điều trần, trong bối cảnh cuộc kiểm tra kỹ thuật số về kết quả bầu cử ở hạt Maricopa của Phoenix đã kéo dài nhiều tháng, do công ty an ninh mạng Cyber ​​Ninjas có trụ sở tại Florida dẫn đầu. Các nhóm thực hiện cuộc thanh tra cho biết tại buổi điều trần rằng, họ đã tìm thấy một số khác biệt lớn.

Giám đốc điều hành Doug Logan của Cyber ​​Ninjas, nói với các thượng nghị sĩ tại Điện Capitol của bang Arizona rằng, các thanh tra viên không thể tìm thấy hồ sơ nào về việc hạt Maricopa đã gửi hơn 74.000 phiếu bầu qua thư. Ông cũng cho biết, các thanh tra viên đã tìm thấy khoảng 18.000 người đã bỏ phiếu nhưng đã bị xóa khỏi danh sách cử tri "ngay sau cuộc bầu cử, 11.326 người không có tên trong danh sách cử tri vào ngày 7/11/2020, nhưng xuất hiện trên danh sách vào ngày 4/12/2020, và 3.981 người đã bỏ phiếu sau khi đăng ký sau ngày 15/10/2020”.

(Trái sang phải) Doug Logan, Giám đốc điều hành của Cyber ​​Ninjas, công ty dẫn đầu cuộc thanh tra phiếu bầu của Arizona ở Hạt Maricopa, đưa ra lời khai về những phát hiện sơ bộ tại phiên điều trần của Thượng viện, ngồi bên cạnh Kiểm toán viên Thượng viện Arizona Liason Ken Bennett và Ben Cotton, người sáng lập công ty bảo mật kỹ thuật số được gọi là CyFIR LLC, ở Phoenix, Arizona, vào ngày 16/7/2021. (Allan Stein / Epoch Times)
(Trái sang phải) Doug Logan, Giám đốc điều hành của Cyber ​​Ninjas, công ty dẫn đầu cuộc thanh tra phiếu bầu của Arizona ở Hạt Maricopa, đưa ra lời khai về những phát hiện sơ bộ tại phiên điều trần của Thượng viện, ngồi bên cạnh Kiểm toán viên Thượng viện Arizona Liason Ken Bennett và Ben Cotton, người sáng lập công ty bảo mật kỹ thuật số được gọi là CyFIR LLC, ở Phoenix, Arizona, vào ngày 16/7/2021. (Allan Stein / Epoch Times)

Trong một tuyên bố sau phiên điều trần, Chủ tịch Hội đồng Giám sát hạt Maricopa Jack Sellers, một thành viên đảng Cộng hòa, cho biết, các thanh tra viên vốn không đủ năng lực làm việc này.

“Tại cuộc họp giao ban hôm nay, các cộng tác viên chưa được chứng nhận của Thượng viện đã hỏi rất nhiều câu hỏi mở, khiến những điều vốn bình thường được những người làm công tác bầu cử biết đến lại trở thành điều đáng ngờ. Trong một số trường hợp, những con số mà họ đưa ra đơn giản là không chính xác. Những gì chúng ta nghe thấy hôm nay đại diện cho một thực tế thay thế đã vượt quá tầm kiểm soát kể từ cuộc Tổng tuyển cử tháng 11. Ban lãnh đạo Thượng viện nên thấy xấu hổ vì họ đã công bố những lý thuyết nửa vời về đám đông ‘Deep Rig’ cho thế giới hôm nay. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thượng viện, hãy ngừng cáo buộc chúng tôi bất hợp tác khi chúng tôi đã cung cấp cho các vị mọi thứ mà các thanh tra viên đủ năng lực sẽ cần để thực hiện công việc này. Hoàn thành việc kiểm toán của các vị, phát hành báo cáo và chuẩn bị để bảo vệ nó trước tòa đi".

Một phát ngôn viên của quận nói với The Epoch Times qua email rằng, không rõ các thanh tra viên đang đề cập đến bộ dữ liệu nào cho một số cáo buộc của họ. Ông nói, khoảng 74.000 phiếu bầu có thể đề cập đến những cử tri đã trực tiếp đến các trung tâm bỏ phiếu trước Ngày bầu cử.

Người phát ngôn cho biết: “Mặc dù họ đang trực tiếp bỏ phiếu, nhưng lá phiếu của họ được xử lý giống như những lá phiếu được gửi đến — được niêm phong trong một phong bì và có chữ ký của cử tri".

Thượng nghị sĩ bang Arizona Warren Petersen (trái) và Chủ tịch đảng Cộng Hòa Arizona là bà Karen Fann (phải) lắng nghe lời khai trong buổi điều trần về cuộc thanh tra bầu cử tại hạt Maricopa ở Phoenix, Arizona, vào ngày 15/7/2021. (Allan Stein / Epoch Times)
Thượng nghị sĩ bang Arizona Warren Petersen (trái) và Chủ tịch đảng Cộng Hòa Arizona là bà Karen Fann (phải) lắng nghe lời khai trong buổi điều trần về cuộc thanh tra bầu cử tại hạt Maricopa ở Phoenix, Arizona, vào ngày 15/7/2021. (Allan Stein / Epoch Times)

Phiên điều trần diễn ra sau khi Chủ tịch Thượng viện Arizona Karen Fann, người được đảng Cộng hòa cho phép thực hiện việc thanh tra vào cuối năm ngoái, cho biết, số phiếu mà các thanh tra viên đang kiểm tra có sự khác biết với con số của hạt.

Lời khai ngày 15/7, được đưa ra trước Chủ tịch Fann và Thượng nghị sĩ Warren Peterson - Chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Thượng viện bang - đã kích hoạt động thái nhằm kêu gọi một cuộc bầu cử mới tại bang Arizona. Theo các hồ sơ chính thức của tiểu bang này, Tổng thống Joe Biden nhận được nhiều hơn cựu Tổng thống Trump khoảng 10.500 phiếu bầu, trong số tổng cộng khoảng 3,4 triệu phiếu bầu.

Là một người luôn theo sát cuộc thanh tra bầu cử, trong một bài đăng trên Twitter, Thượng nghị sĩ Arizona Wendy Rogers - một thành viên đảng Cộng hòa - cho biết: “Tôi kêu gọi triệu hồi các đại cử tri của ông Biden về Arizona và một cuộc bầu cử mới phải được tiến hành. Các tấm phiếu đại cử tri của Arizona không nên được trao theo cách gian lận và chúng ta cần phải chấn chỉnh lại việc này".

Trong một tuyên bố ngày 16/7, cựu Tổng thống Trump đã trích dẫn lời Rogers để tuyên bố: “Tôi đã nghe đủ rồi. Đã đến lúc phải [hủy bỏ kết quả của] cuộc bầu cử này".

Trong khi đó, Chủ tích Fann nói với OANN rằng, cơ quan lập pháp tiểu bang không có thẩm quyền triệu hồi đại cử tri. Bà đồng thời nói thêm rằng, kết quả kiểm tra bầu cử sẽ được chuyển cho Quốc hội và tổng chưởng lý ở cấp tiểu bang và liên bang.

Tại phiên điều trần, các thanh tra viên cho biết họ muốn có hình ảnh phong bì phiếu bầu, hình ảnh bộ định tuyến, nhật ký phân vùng, ổ cứng chứa thông tin về cuộc bầu cử năm 2020 ở hạt Maricopa, và chi tiết về các chính sách và thủ tục của quận khi họ cố gắng hoàn thành cuộc thanh tra của mình.

Trong khi đó, các quan chức bầu cử của hạt Arizona đã xác định được 182 trường hợp có khả năng gian lận cử tri, với 4 trường hợp dẫn đến cáo buộc và chưa có kết án nào, theo hãng tin AP. Hầu hết các trường hợp được xác định có liên quan đến những người bỏ phiếu cho một người thân đã chết hoặc những người cố gắng bỏ 2 lá phiếu.

Bộ trưởng Nội vụ bang Arizona là bà Katie Hobbs thuộc đảng Cộng hòa nói: “Thực tế của vấn đề là, các quan chức bầu cử trên toàn tiểu bang được đầu tư rất nhiều vào việc giúp đảm bảo tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử của chúng ta và niềm tin của công chúng đối với họ. Và một phần của điều đó đòi hỏi phải coi trọng việc gian lận cử tri tiềm ẩn”.

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Cựu TT Trump: Arizona có đủ 'gian lận và bỏ phiếu bất thường' để thay đổi kết quả bầu cử 2020