Cựu Tổng thống Trump: Bây giờ là thời điểm rất tốt để điều tra gian lận cử tri quy mô lớn trong cuộc bầu cử tổng thống của chúng ta

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 26/7, cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tuyên bố để phản ứng trước những diễn biến gần đây liên quan đến Ủy ban Tuyển chọn 6/1 của Hạ viện Hoa Kỳ. Đây là Ủy ban do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thúc đẩy thành lập bất chấp sự phản đối từ Đảng Cộng hòa, Ủy ban này sẽ chuyên trách điều tra về cuộc bạo loạn ngày 6/1 tại Điện Capitol Hoa Kỳ.

Thứ Hai ngày 26/7, theo giờ Mỹ, cựu Tổng thống Trump đã phát đi một tuyên bố thông qua Ủy ban hành động chính trị Save America, trong đó viết:

"Nancy Pelosi đang dành rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho việc xây dựng một Ủy ban ngày 6/1 giả tạo và cực kỳ mang tính đảng phái [chỉ] để hỏi, "chuyện gì đã xảy ra?"

Ông tiếp tục: “Liệu Nancy có tự điều tra chính mình và những người trên Đồi Capitol, những người đã không muốn có thêm sự bảo vệ [trong ngày hôm đó], bao gồm [việc triệu tập] thêm cảnh sát và Vệ binh Quốc gia, vậy nên [họ đã cố ý] không chuẩn bị trước cho dù mọi người đều biết có rất đông người đang đến?”

Cựu Tổng thống cho rằng, nếu bà Nancy Pelosi thành lập ủy ban này để điều tra về các vụ việc ngày 6/1, vậy ủy ban này cần phải điều tra nguyên nhân sâu xa của cuộc bạo loạn. Ông nói:

“Liệu Nancy và Ủy ban của bà ấy có điều tra Gian lận cử tri quy mô lớn đã diễn ra trong Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, đặc biệt là ở các bang đảo chiều [tức các bang do Đảng Cộng hòa dẫn đầu nhưng ông Biden lại thắng cử ở đó], đó là lý do khiến hàng trăm nghìn người đã đổ về Washington và do đó, [Gian lận cử tri quy mô lớn] phải là một nhân tố lớn trong Báo cáo cuối cùng của Ủy ban này, [phải vậy không]? Bây giờ là thời điểm rất tốt để điều tra về Gian lận cử tri quy mô lớn trong Cuộc bầu cử Tổng thống của chúng ta.”

Cựu Tổng thống Trump sau đó đã tiếp tục đặt vấn đề cho mục đích điều tra của Ủy ban này. Trong tuyên bố viết:

“Liệu Nancy có tiết lộ những đoạn ghi âm hàng ngàn giờ đồng hồ để chúng ta có thể thấy ANTIFA và Black Lives Matter đã đóng vai trò quan trọng đến mức độ nào [trong cuộc bạo loạn hôm ngày 6/1], đồng thời [liệu bà ấy có] tiết lộ "ai đã giết Ashli ​​Babbitt" chăng?. Một cuộc điều tra thực sự và kỹ lưỡng về điều này phải được thực hiện - còn tất cả các vụ bạo lực, giết người, bạo loạn và hỏa hoạn đã diễn ra tại các thành phố do Đảng Dân chủ điều hành trên khắp Hoa Kỳ [và được gây ra] bởi ANTIFA và Black Lives Matter, hầu như chẳng can hệ gì với sự chết chóc và hủy diệt này sao?”

Tuyên bố của ông Trump là một loạt các câu hỏi hóc búa được đặt ra cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng Ủy ban điều tra 6/1. Và vấn đề cuối cùng được đặt ra, cựu Tổng thống nhấn mạnh vào hành vi đảng phái của Đảng Dân chủ. Ông nói:

“Liệu Nancy có xem xét các cuộc điều tra đảng phái xấu xa đối với những người Bảo thủ và người của Đảng Cộng hòa đang được thực hiện bởi các công tố viên trên khắp đất nước? Cuộc điều tra kéo dài 5 năm về tôi, và tất cả những điều đã trải qua, bao gồm cáo buộc giả mạo Nga Nga Nga, và bao gồm cả các công tố viên New York do Đảng Dân chủ kiểm soát, những người làm việc suốt ngày đêm để truy bắt Tổng thống Donald Trump, trong khi những kẻ giết người, những kẻ buôn người và buôn ma túy thì được tự do!”

NTDVN

 

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Cựu Tổng thống Trump: Bây giờ là thời điểm rất tốt để điều tra gian lận cử tri quy mô lớn trong cuộc bầu cử tổng thống của chúng ta