Cựu luật sư ông Trump thách thực dân biểu bỏ phiếu luận tội tranh luận về “gian lận bầu cử”

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bà Jenna Ellis cựu luật sư trong nhóm pháp lý của Tổng thống Trump, đang thách thức Dân biểu Liz Cheney tranh luận về tính trung thực của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, theo trang PJMedia đưa tin.

Bà Jenna Ellis cựu luật sư trong nhóm pháp lý của Tổng thống Trump, đang thách thức Dân biểu Liz Cheney tranh luận về tính trung thực của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, theo trang PJMedia đưa tin.

Trước đó, vào ngày 3/5, Dân biểu Liz Cheney thuộc đảng Cộng Hòa, đã khẳng định trên Twitter rằng, cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 đã “không bị đánh cắp”.

Bà Cheney viết rằng: “Bất kỳ ai tuyên bố về điều đó [tức là đã có gian lận bầu cử], thì đang truyền bá LỜI DỐI TRÁ LỚN, quay lưng lại với pháp quyền và đầu độc hệ thống dân chủ của chúng ta”.

Đáp lại tuyên bố của bà Cheney, luật sư Ellis đã đăng trên Twitter như sau: “Các quan chức bầu cử ở ít nhất 6 tiểu bang đã vi phạm luật trong việc quản lý cuộc bầu cử năm 2020. Đó được gọi là gian lận”.

Đồng thời, luật sư Ellis cũng đưa ra lời thách thức đối với Dân biểu Cheney rằng: “Nếu bà có đủ can đảm để tranh luận với tôi về điều này, hãy cho biết thời gian và địa điểm”.

Trả lời phỏng vấn với tờ PJMedia, luật sư Ellis cho biết rằng: “Nhóm Pháp lý của [Tổng thống] Trump đã trình bày nhiều bằng chứng đầy đủ cho các cơ quan lập pháp ở 6 tiểu bang, [và đã] cho thấy các quan chức tiểu bang này đã vi phạm luật bầu cử như thế nào”.

Bà Ellis tiếp tục: “Dân biểu Cheney đã không hề tham gia [bất kỳ] phiên điều trần vụ kiện nào, bà ấy cũng không ký vào đơn kiện của tiểu bang Texas và Pennsylvania, và cũng chưa từng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thông tin”.

“Tôi đã ở đó [tức các phiên điều trần]. Tôi đã tham gia bảo vệ pháp quyền, tôi đã xem bằng chứng và tôi có thể chứng minh lập luận của mình bằng các dữ kiện [có được]. Nếu Dân biểu Cheney [không phải đang lừa dối] người dân Mỹ, thì bà ấy [không có lý do gì mà không] tham gia cuộc tranh luận với tôi”. “Người dân Mỹ xứng đáng có được những thành viên Quốc hội trung thực, chứ không phải là những kẻ cơ hội [lợi dụng] chính trị”.

Cuối cùng, luật sư Ellis kết luận: “Tôi gửi lời mời cởi mở đến Dân biểu Cheney để tham gia chương trình phát thanh “Just The Truth”, hoặc [bà ấy có thể] đưa ra thời gian và địa điểm cụ thể để bảo vệ cho tuyên bố của mình”. “Tôi mong chờ nhận được phản hồi từ bà ấy”.

PJMedia đã liên hệ với văn phòng Quốc hội và chiến dịch [của Dân biểu Cheney] để lấy lời bình luận, nhưng không nhận được phản hồi nào.

Tâm Di



BÀI CHỌN LỌC

Cựu luật sư ông Trump thách thực dân biểu bỏ phiếu luận tội tranh luận về “gian lận bầu cử”