Cựu cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong khi ngăn những kẻ cướp bóc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong khi cố ngăn cảnh cướp bóc, cảnh sát trưởng về hưu David Dorn bị bắn chết trước cửa một tiệm cầm đồ tại Mỹ.

David Dorn, 77 tuổi, trúng đạn vào bụng khi cố ngăn những kẻ cướp bóc ngay trước cửa tiệm cầm đồ và trang sức trên phố Martin Luther King, thành phố St. Louis, bang Missouri (Mỹ) rạng sáng 2/6, theo Fox News.

Tổng thống Trump hôm 2/6 cũng ngợi ca Dorn trên Twitter. Ông Trump viết: "Xin dành sự tôn trọng lớn nhất cho gia đình David Dorn, vị cảnh sát trưởng tuyệt vời đến từ St. Louis, người đã bị những kẻ cướp đáng khinh bắn chết đêm qua. Chúng tôi tôn vinh những sĩ quan cảnh sát của mình, có lẽ cao hơn bất cứ lúc nào trước đây. Xin cảm ơn!".

Sự việc xảy ra vào đêm bạo lực ở St. Louis, khi 4 cảnh sát bị bắn, trong khi các sĩ quan còn lại bị nhóm người kích động ném đá và pháo hoa.

55 cơ sở kinh doanh bị trộm cướp hoặc phá hoại nghiêm trọng, trong đó một cửa hàng tiện lợi đã bị thiêu rụi. Cảnh sát cũng bắn trọng thương một kẻ nghi là trộm cướp đã nổ súng vào các sĩ quan.

Hoa và gấu bông đã được đặt bên ngoài cửa hàng nơi Dorn bị bắn chết cùng dòng chữ: "Các người đã giết một người da màu chỉ vì 'họ' cũng giết một người da màu ư??? Hãy yên nghỉ".

Hoa và gấu bông đặt bên ngoài cửa hàng nơi Dorn bị bắn chết cùng dòng chữ: "Các người đã giết một người da màu chỉ vì 'họ' cũng giết một người da màu ư??? Hãy yên nghỉ". (Ảnh: Getty Images)
Hoa và gấu bông đặt bên ngoài cửa hàng nơi Dorn bị bắn chết cùng dòng chữ: "Các người đã giết một người da màu chỉ vì 'họ' cũng giết một người da màu ư??? Hãy yên nghỉ". (Ảnh: Getty Images)

Vợ của Dorn cho biết chồng cô là bạn của chủ tiệm cầm đồ và đang làm việc cho cửa hàng. Ông đã xuất hiện tại cửa hàng để kiểm tra khi chuông báo trộm vang lên.

David Dorn rời sở cảnh sát St. Louis để nghỉ hưu vào năm 2007 sau 38 năm làm việc. Ông đã thăng cấp từ tân binh làm nhiệm vụ tuần tra năm 1969 lên cảnh sát trưởng hạt Moline Acres.

Cái chết của George Floyd đã thổi bùng làn sóng biểu tình tại ít nhất 140 thành phố trên khắp nước Mỹ. Ít nhất 40 thành phố đã áp lệnh giới nghiêm để kiểm soát các cuộc biểu tình. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ để đối phó với những kẻ bạo loạn quá khích.

Lái xe nâng đi cướp cửa hàng giữa ban ngày

Tình trạng bạo loạn tiếp tục xảy ra ở một số thành phố ở Mỹ. Thậm chí, những kẻ cướp bóc sử dụng một chiếc xe nâng để xông vào một cửa hàng ở bang California.

Toán cướp lái xe nâng xông vào cửa hàng Best Buy, trong khi một số người khác cổ vũ và quay phim vụ việc.

Những kẻ cướp bóc sử dụng một chiếc xe nâng để xông vào một cửa hàng ở TP Fairfield, bang California. (Ảnh: YouTube)
Những kẻ cướp bóc sử dụng một chiếc xe nâng để xông vào một cửa hàng ở TP Fairfield, bang California. (Ảnh: YouTube)

Ngoài các cửa chính bị phá hủy, chưa rõ cửa hàng bị thiệt hại tài sản như thế nào. Toán cướp nhanh chân bỏ trốn sau tiếng còi cảnh sát ở khu vực lân cận.

Hơn 50% người Mỹ được khảo sát muốn triển khai quân đội trên đường phố để giúp cảnh sát giải quyết các cuộc bạo loạn khắp cả nước, theo hãng tin RT.

Cuộc thăm dò được công ty Morning Consult thực hiện từ ngày 31/5 đến ngày 1/6 cho thấy có tới 58% người Mỹ được hỏi tán thành huy động binh sĩ. Một phần ba số người tham gia khảo sát bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ, trong khi chỉ có 30% phản đối.

Xem thêm:

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Cựu cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong khi ngăn những kẻ cướp bóc