COVID-19 tại Anh: Hơn 63% ca dương tính và gần 74% ca tử vong vì Delta đã tiêm vaccine

Giúp NTDVN sửa lỗi

Với tỷ lệ dân số 82,4% được tiêm chủng đủ hai mũi, nếu không cải thiện tỷ lệ 63% nhiễm mới và 74% tử vong vì biến thể Delta, thì như The Eposé nhận định, Anh Quốc sẽ phải đối mặt với "một trận đại dịch của những người đã tiêm vaccine". 

Bản cập nhật số liệu mới nhất của Bộ Y tế Anh về tình hình dịch COVID-19 tại Anh cho thấy, số người chưa tiêm vaccine ngừa virus Corona Vũ Hán chỉ chiếm thiểu số trong số các ca nhiễm biến thể Delta và các ca tử vong vì COVID-19 của nước này từ đầu tháng Tám tới nay.

Báo cáo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Anh Quốc không thể hiện trực tiếp những số liệu cho thấy nhóm dân số đã tiêm chủng vaccine COVID-19 bị ảnh hưởng nhiều như thế nào. Song nếu so sánh đối chiếu với số liệu từ chu kỳ trước đó, ta sẽ thấy được, hơn 63% số người dương tính mới và gần 74% số ca tử vong mới do biến thể Delta của virus Corona Vũ Hán tại Anh đều đã tiêm vaccine.

Cần lưu ý rằng, theo số liệu thống kê từ Sky News, tính đến ngày 27/9, tổng số người đã tiêm một mũi vaccine tại Anh là hơn 48,7 triệu người, chiếm khoảng 89,7% dân số trên 16 tuổi tại nước này. Còn nếu tính số người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, thì hiện tại đã có gần 44,8 triệu dân số Anh được chủng ngừa đầy đủ, tức là 82,4% dân số nước này.

Với tỷ lệ dân số tiêm chủng tương đối cao như vậy, nếu tỷ lệ 63% nhiễm mới và 74% tử vong vì biến thể Delta không được cải thiện, thì như The Eposé nhận định, Anh Quốc sẽ phải đối mặt với "một trận đại dịch của những người đã tiêm vaccine".

Báo cáo điều tra mới nhất về các biến thể gây lo ngại của virus SARS-CoV-2 từ Bộ Y tế Anh Quốc hôm 17/9 cho thấy, tính đến ngày 12/9, nước này ghi nhận tổng cộng 593.572 ca nhiễm biến thể Delta, trong đó tổng số người nhiễm biến thể này mà chưa tiêm chủng vaccine là 257.357 người. Ngoài ra, tổng số ca tử vong vì biến thể Delta là 2.542 người, trong đó chỉ có 722 người là chưa tiêm chủng.

Tuy nhiên, đây là số liệu cộng dồn từ ngày 1/2/2021 cho đến ngày 12/9/2021.

Dữ liệu về các trường hợp cần hỗ trợ y tế khẩn cấp và các ca tử vong do nhiễm biến thể Delta có trình tự và kiểu gen ở Anh theo tình trạng tiêm chủng (1/2/2021 đến 12/9/2021). (Ảnh chụp màn hình từ Bộ Y tế Anh Quốc)
Dữ liệu về các trường hợp cần hỗ trợ y tế khẩn cấp và các ca tử vong do nhiễm biến thể Delta có trình tự và kiểu gen ở Anh theo tình trạng tiêm chủng (1/2/2021 đến 12/9/2021). (Ảnh chụp màn hình từ Bộ Y tế Anh Quốc)

Theo số liệu thống kê cho chu kỳ trước đó, tức từ ngày 1/2/2021 cho đến ngày 2/8/2021, Anh Quốc có tổng cộng 300.010 người dương tính với chủng biến thể Delta, trong đó 151.054 người chưa tiêm chủng vaccine. Đối với số liệu tử vong, trong chu kỳ này, nước Anh ghi nhận tổng cộng 742 ca trong đó 253 người chưa chủng ngừa COVID-19.

Như vậy, nếu lấy số liệu của chu kỳ mới nhất trừ đi số liệu của chu kỳ trước đó, ta có thể xác định chính xác số ca nhiễm mới và số ca tử vong mới vì biến thể Delta tại Anh, tính từ ngày 3/8 cho đến ngày 12/9. Trong giai đoạn thời gian này, tổng số ca dương tính mới với Delta tại Anh là 293.562 người, trong đó số người chưa tiêm vaccine là 106.303 người.

Đối chiếu sơ qua số liệu giữa 2 chu kỳ có thể thấy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng (từ ngày 3/8 đến ngày 12/9), số ca nhiễm mới vì biến thể Delta tại Anh Quốc đã tăng gần gấp đôi so với số liệu của 7 tháng trước đó (từ ngày 1/2 đến ngày 2/8).

Dữ liệu về các trường hợp cần hỗ trợ y tế khẩn cấp và các ca tử vong do nhiễm biến thể Delta có trình tự và kiểu gen ở Anh theo tình trạng tiêm chủng (1/2/2021 đến 2/8/2021). (Ảnh chụp màn hình từ Bộ Y tế Anh Quốc)
Dữ liệu về các trường hợp cần hỗ trợ y tế khẩn cấp và các ca tử vong do nhiễm biến thể Delta có trình tự và kiểu gen ở Anh theo tình trạng tiêm chủng (1/2/2021 đến 2/8/2021). (Ảnh chụp màn hình từ Bộ Y tế Anh Quốc)

Từ đây có thể xác định, từ ngày 3/8 đến ngày 12/9, nước Anh đã có 187.259 người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mà vẫn bị nhiễm biến thể Delta. Nhóm này chiếm 63,79% tổng số người dương tính với Delta trong giai đoạn này.

Tương tự ta có thể tính ra được, trong khoảng thời gian này đã có thêm 1.800 ca tử vong vì biến thể Delta ở Anh Quốc, trong đó chỉ có 469 người là chưa tiêm vaccine, còn lại có đến 1.331 người đã tiêm chủng nhưng vẫn không qua khỏi. Tỷ lệ số ca tử vong do Delta dù đã tiêm vaccine trong giai đoạn này là 73,94%.

The Exposé đánh giá, những con số này tuy gây lo ngại nhưng thực tế không hề đáng ngạc nhiên, bởi các dạng vaccine ngừa COVID-19 hiện tại không có khả năng phòng ngừa virus Corona Vũ Hán thâm nhập vào cơ thể người hay lây nhiễm từ người sang người. Trang tin cũng trích dẫn một báo cáo từ Nhóm Tư vấn Khoa học cho Các trường hợp Khẩn cấp (Scientific Advisory Group for Emergencies - SAGE) cho biết, biện pháp khắc phục hiện thời là tập trung nghiên cứu một loại vaccine có thể làm tốt các chức năng này.

Du Miên



BÀI CHỌN LỌC

COVID-19 tại Anh: Hơn 63% ca dương tính và gần 74% ca tử vong vì Delta đã tiêm vaccine