Chuyên gia WHO tại Vũ Hán: Các câu hỏi điều tra hiện trường phải được chính quyền Trung Quốc xét duyệt trước 2 ngày

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang “điều tra” về nguồn gốc của SARS-CoV-2 ở Vũ Hán. Theo các bài báo công khai, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ chịu trách nhiệm về lịch trình điều tra của nhóm điều tra WHO, mà còn sắp xếp họ đến tham quan "triển lãm thành tựu chống dịch”. Các chuyên gia của WHO tiết lộ rằng, trước khi đưa ra các câu hỏi cho những người được điều tra, họ đều phải báo cáo với chính phủ Trung Quốc để được phê chuẩn trước hai ngày.

Vào ngày 3/2, Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) đã công bố một đoạn video phỏng vấn SKY của Hãng thông tấn AP. Đoạn video có nội dung là chuyên gia của nhóm điều điều tra WHO Peter Daszak miêu tả về chuyến đi Vũ Hán lần này.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Daszak đã ca ngợi "sự cởi mở" và "hợp tác" của phía chính quyền ĐCSTQ, đồng thời bày tỏ cuộc điều tra đang "đi đúng hướng”.

Ông Daszak nói rằng, các chuyên gia đều cần tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương và nhận được các loại giấy phép khi hoạt động ở nước ngoài. Nhưng ông Daszak cũng thừa nhận rằng, trong cuộc điều tra lần này ở Trung Quốc, nhóm phải đối mặt với nhiều ràng buộc hơn, nguyên nhân là vì vấn đề nguồn gốc của SARS-CoV-2 đã “bị chính trị hoá trong một năm", và "trở nên rất nhạy cảm".

Ông Daszak cũng nhấn mạnh rằng, nhóm điều tra đang đi thăm khu chợ trong tình huống “không [bị] nhân viên Trung Quốc chỉ huy," được nói chuyện với người quản lý khu chợ, thương nhân và người dân, và được hỏi về "vấn đề nhạy cảm”. Nhưng ông Daszak cũng cho biết, nếu nhóm điều tra muốn hỏi người dân địa phương những vấn đề gì, họ đều phải gửi email những câu hỏi này cho các quan chức ĐCSTQ trước hai ngày để được cho phép.

Ông Daszak cũng nhắc đến chuyến tham quan của nhóm điều tra tại "Bảo tàng chống dịch" Trung Quốc, ông cho rằng, việc chính quyền Vũ Hán thể hiện "cảm giác tự hào trong việc chiến thắng SARS-CoV-2" cũng là điều "rất quan trọng".

Sau khi trì hoãn gần một năm, ĐCSTQ cuối cùng đã cho phép các chuyên gia nước ngoài đến Trung Quốc điều tra thực địa. Tuy nhiên, ngoại giới luôn chất vấn mối quan hệ giữa WHO và ĐCSTQ, đồng thời bày tỏ không đặt quá nhiều hy vọng về kết quả của cuộc điều tra này.

Chính quyền ĐCSTQ đưa tin rằng, nhóm điều tra của WHO đã đến thăm Bệnh viện Kim Ngân Đàm, chợ Hải sản Hoa Nam, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hồ Bắc ở Vũ Hán. Ngoài ra, nhóm này cũng đến tham quan "Triển lãm Thành tựu Chống dịch của Vũ Hán".

Đoàn chuyên gia của WHO đã đến Chợ hải sản Hoa Nam (hiện tại đã đóng cửa) để điều tra thực địa vào ngày 31/1. (HECTOR RETAMAL/AFP qua Getty)
Đoàn chuyên gia của WHO đã đến Chợ hải sản Hoa Nam (hiện tại đã đóng cửa) để điều tra thực địa vào ngày 31/1. (HECTOR RETAMAL/AFP qua Getty)

Trong đoạn video được lan truyền trên mạng cho thấy, bất cứ nơi nào xe ô-tô của đội điều tra đi đến, đều có "bảo vệ an ninh" nghiêm ngặt, để tách đội điều tra khỏi người dân và các phóng viên truyền thông. Cư dân mạng nghi ngờ rằng, nhóm điều tra đến đâu, gặp ai và thu thập được những thông tin gì, rất có thể đều do chính quyền ĐCSTQ sắp xếp.

Nhóm chuyên gia của WHO đã đến thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc (Ảnh HECTOR RETAMAL / AFP qua Getty)
Nhóm chuyên gia của WHO đã đến thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc (Ảnh HECTOR RETAMAL / AFP qua Getty)

Ngọc Trân

Theo NTDTV tiếng Trung



BÀI CHỌN LỌC

Chuyên gia WHO tại Vũ Hán: Các câu hỏi điều tra hiện trường phải được chính quyền Trung Quốc xét duyệt trước 2 ngày