Chủ tịch Hạ viện Mỹ gọi ông Biden là 'Tổng thống đắc cử'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 6/11, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định khả năng thắng cử Tổng thống của ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden. Thậm chí, bà Pelosi còn gọi ông Biden là "Tổng thống đắc cử" khi ông bắt đầu vượt lên dẫn trước ở một số bang quan trọng.

Phát biểu trước báo giới trong một cuộc họp báo, bà Pelosi tuyên bố: “Sáng nay đã rõ ràng là [bộ đôi] Biden-Harris sẽ giành được Nhà Trắng". Bà gọi cựu Phó Tổng thống Biden là “nhà thống nhất”, người “nhất định sẽ gắn kết dân tộc”.

Vào sáng thứ Sáu (6/11 - theo giờ Mỹ), ông Biden đã vượt lên dẫn trước Tổng thống Donald Trump ở 2 bang chiến địa Pennsylvania và Georgia với tỷ lệ chênh lệch thấp. Nếu kết quả này tiếp tục duy trì thì ông Biden sẽ sớm vượt qua mức tối thiểu 270 phiếu bầu của Đại cử tri đoàn cần thiết để đắc cử Tổng thống.

Nhóm pháp lý của Tổng thống Trump đã khởi kiện ở một số bang, bao gồm cả ở Georgia và Pennsylvania.

Ông Biden chưa chính thức tuyên bố chiến thắng, và đương nhiên Tổng thống Trump quyết không nhượng bộ.

Bà Pelosi đã nhắc đến những tổn thất của Đảng Dân chủ tại Hạ viện. Bà cho biết, vì tên của ông Trump xuất hiện trên lá phiếu, nên tình thế "khó khăn hơn". Bà cũng nói thêm rằng vào năm 2022, "[ông Trump] sẽ không có tên trong lá phiếu".

Tuy nhiên, đảng Cộng hòa thường thất thế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống. Trong cuộc bầu cử Hạ viện vào năm 2018, 2 năm sau khi Tổng thống Trump giành chiến thắng năm 2016, đảng Cộng hòa đã mất lợi thế đa số.

Tổng thống Donald Trump (trái) thăm trụ sở chiến dịch của ông ở Arlington, Virginia, Hoa Kỳ, vào ngày 3/11/2020. (Saul Loeb / AFP qua Getty Images); Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden (phải) giơ tay ra dấu sau khi phát biểu trong đêm bầu cử tại Trung tâm Chase ở Wilmington, Delaware, vào sáng sớm ngày 4/11/2020. (Angela Weiss / AFP qua Getty Images)
Tổng thống Donald Trump (trái) thăm trụ sở chiến dịch của ông ở Arlington, Virginia, Hoa Kỳ, vào ngày 3/11/2020. (Saul Loeb / AFP qua Getty Images); Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden (phải) giơ tay ra dấu sau khi phát biểu trong đêm bầu cử tại Trung tâm Chase ở Wilmington, Delaware, vào sáng sớm ngày 4/11/2020. (Angela Weiss / AFP qua Getty Images)

Bài phát biểu được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng bà Pelosi bị các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện chỉ trích. Trong một cuộc họp hội nghị, những người này cho rằng đảng Dân chủ đã lệch hướng quá xa về phía cánh tả, thậm chí một số người nói rằng sự thúc đẩy của phe cánh tả gần như khiến họ bị mất vị thế.

Ít nhất một thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện là Hạ nghị sĩ Jared Huffman đã lên tiếng xác nhận thông tin này. Ông bày tỏ bất đồng ý kiến với việc một số đồng nghiệp trong đảng Dân chủ đã làm rò rỉ thông tin này tới giới truyền thông.

Trong một bức thư, bà Pelosi cũng cho biết sẽ tái tranh cử cho vị trí Chủ tịch Hạ viện. Không rõ liệu sẽ có ai chạy đua với bà ở vị trí này hay không.

Trong thư, bà Pelosi viết: “Tôi viết thư này để kêu gọi các vị ủng hộ tôi tái đắc cử ghế Chủ tịch Hạ viện. Tôi tái đắc cử với lòng tôn trọng tối đa với các quan điểm khác nhau được thể hiện trong cuộc họp Đảng Dân chủ của chúng ta. Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vai trò này và tính cấp thiết của những thách thức phía trước. Đồng thời, tôi cũng muốn bày tỏ niềm vui và lòng cảm kích vô biên đối với rất nhiều người trong số các vị đã ủng hộ tôi".

Trong khi toàn bộ người dân Hoa Kỳ đang nín thở chờ đợi kết quả của cuộc tranh cử tại Nhà Trắng, các quan chức tại các tiểu bang Georgia và Pennsylvania cho biết, họ lạc quan rằng họ sẽ hoàn thành việc kiểm phiếu vào ngày 6/11. Các tiểu bang còn lại là Arizona, North Carolina, Alaska và Nevada dự kiến ​​sẽ mất vài ngày để hoàn tất việc kiểm đếm tổng số phiếu bầu của họ.

Du Miên

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gọi ông Biden là 'Tổng thống đắc cử'