CFO Huawei Mạnh Vãn Châu được phép về Trung Quốc sau thỏa thuận với công tố viên Hoa Kỳ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lãnh đạo cấp cao của Huawei là bà Mạnh Vãn Châu đã đạt được một thỏa thuận hoãn truy tố khi Hoa Kỳ cho phép bà trở lại Trung Quốc, gần 3 năm sau khi bà Mạnh bị bắt và giam giữ ở Canada, một công tố viên Hoa Kỳ cho biết trước tòa án quận Brooklyn vào ngày 24/9.

Theo thỏa thuận, chính phủ Mỹ sẽ tạm hoãn việc truy tố cho đến tháng 12/2022 và hủy bỏ vụ án hoàn toàn nếu bị đơn tuân thủ các điều kiện cụ thể trong thỏa thuận, theo Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ David Kessler. Bà Mạnh có thể rời Canada vào ngày 1/12 năm sau, ông Kessler cho biết.

Bà Mạnh Vãn Châu vốn là giám đốc tài chính của gã trùm viễn thông Trung Quốc Huawei và là con gái của nhà sáng lập công ty. Bà đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Vancouver vào tháng 12/2018 theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc, bà Mạnh đã tham gia vào kế hoạch sử dụng hệ thống ngân hàng toàn cầu để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran.

Trong khi xuất hiện trực tuyến tại một tòa án liên bang ở Brooklyn, bà Mạnh không nhận tội với các cáo buộc liên quan đến gian lận ngân hàng và chuyển khoản. Bà đồng ý với một tuyên bố sự thật dài 4 trang, thừa nhận đã che giấu hoạt động kinh doanh của Huawei tại Iran thông qua một công ty vỏ bọc. Phía Donnelly đã ký vào một tấm phiếu thả vô điều kiện cho phép bà Mạnh được tự do. Theo lời ông Kessler, Hoa Kỳ có kế hoạch rút lại yêu cầu Canada dẫn độ bà ấy sang Mỹ.

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu rời nhà ở Vancouver để tham dự phiên điều trần dẫn độ, ngày 24/9/2021, tại Vancouver, Canada. - Dự kiến, bà Mạnh sẽ tham gia một thỏa thuận nhận tội tại tòa án New York để giải quyết các cáo buộc của Hoa Kỳ đã khiến bà bị giam giữ ở Canada trong gần 3 năm, truyền thông Mỹ đưa tin. Báo Wall Street Journal cho biết, Mạnh Vãn Châu sẽ nhận tội với những cáo buộc nhỏ trong khi các cáo buộc chính về gian lận, liên quan đến cáo buộc bán hàng cho Iran của một chi nhánh Huawei, sẽ bị loại bỏ. Theo tờ Journal, thỏa thuận sẽ cho phép bà quay về Trung Quốc mà không phải đối mặt với án tù của Mỹ. (DON MACKINNON / AFP qua Getty Images)
Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu rời nhà ở Vancouver để tham dự phiên điều trần dẫn độ, ngày 24/9/2021, tại Vancouver, Canada. - Dự kiến, bà Mạnh sẽ tham gia một thỏa thuận nhận tội tại tòa án New York để giải quyết các cáo buộc của Hoa Kỳ đã khiến bà bị giam giữ ở Canada trong gần 3 năm, truyền thông Mỹ đưa tin. Báo Wall Street Journal cho biết, Mạnh Vãn Châu sẽ nhận tội với những cáo buộc nhỏ trong khi các cáo buộc chính về gian lận, liên quan đến cáo buộc bán hàng cho Iran của một chi nhánh Huawei, sẽ bị loại bỏ. Theo tờ Journal, thỏa thuận sẽ cho phép bà quay về Trung Quốc mà không phải đối mặt với án tù của Mỹ. (DON MACKINNON / AFP qua Getty Images)

Cùng ngày, bà Mạnh đã đến tham dự một phiên tòa từ xa riêng biệt ở Vancouver trong một chiếc váy chấm bi đen. Bà Mạnh xuất hiện với vẻ lạc quan cùng nụ cười trên môi. Trước đó, bà hầu như không biểu lộ cảm xúc khi xuất hiện trước công chúng. Người phụ nữ 49 tuổi này là trung tâm của cuộc tranh chấp 3 bên giữa Trung Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Phía Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã triệu tập đại sứ Mỹ vì vấn đề của bà Mạnh và cảnh báo Canada về "hậu quả nghiêm trọng" nếu nước này không thả bà ra.

Ngay sau khi bà Mạnh bị bắt giữ vào năm 2019, chính quyền ĐCSTQ đã bắt giữ 2 người Canada và cáo buộc họ tội gián điệp. Đây là một động thái áp dụng một chiến thuật thường được Bắc Kinh sử dụng, được gọi là “ngoại giao con tin”. Tháng trước, một tòa án của ĐCSTQ đã kết án 11 năm tù với một trong hai công dân Canada bị bắt là doanh nhân Michael Spavor. Người còn lại là nhà ngoại giao Michael Kovrig đã tham dự một phiên tòa kín vào tháng Ba, với bản án được dời sang một ngày không xác định.

Công dân Canada có tên Robert Schellenberg - người mà chính quyền ĐCSTQ trước đây đã tuyên án 15 năm tù vì buôn lậu ma túy - đã bị kết án tử hình một tháng sau khi bà Mạnh bị bắt. Tòa án đã bác đơn kháng cáo của ông Schellenberg vào ngày 10/8, một ngày trước khi tuyên bản án của ông Spavor. Bà Mạnh xuất hiện trong phòng xử án ở Vancouver vài giờ sau khi ông Spavor ra hầu tòa.

Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Châu của tập đoàn viễn thông Huawei rời nhà ở Vancouver để tham dự phiên điều trần dẫn độ, vào ngày 24/9/2021, tại Vancouver, Canada. (DON MACKINNON / AFP qua Getty Images)
Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Châu của tập đoàn viễn thông Huawei rời nhà ở Vancouver để tham dự phiên điều trần dẫn độ, vào ngày 24/9/2021, tại Vancouver, Canada. (DON MACKINNON / AFP qua Getty Images)

Bà Mạnh vẫn luôn duy trì tuyên bố bản thân vô tội và đấu tranh chống lại việc bị dẫn độ sang Mỹ, trong khi bị giam trong căn biệt phủ 6 phòng ngủ của mình. Tại tư gia, bà Mạnh cũng bị an ninh tư nhân giám sát 24/7 như một phần của thỏa thuận tại ngoại.

Công ty Huawei là nhà cung cấp mạng 5G lớn của Trung Quốc. Gã trùm viễn thông này đã bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen thương mại vào năm 2019 vì lo ngại vấn đề an ninh quốc gia và vi phạm nhân quyền. Các biện pháp trừng phạt đã hạn chế quyền tiếp cận của họ với các công nghệ quan trọng của Mỹ và làm tê liệt hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của công ty. Điều này đã dẫn đến doanh thu của Huawei giảm mạnh nhất trong nửa đầu năm 2021. Công ty này đã cố gắng thực hiện các dự án mới như chăn nuôi lợn thông minh, khai thác mỏ, bán xe hơi và mỹ phẩm để bù đắp cho các khoản lỗ.

Một phiên điều trần tư pháp cho trường hợp dẫn độ của bà Mạnh ở Vancouver được ấn định vào ngày 21/10.

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

CFO Huawei Mạnh Vãn Châu được phép về Trung Quốc sau thỏa thuận với công tố viên Hoa Kỳ