Cập nhật tình hình virus Corona trên thế giới (11/02 - 22:00) - Hồng Kông: thêm ca nhiễm nCoV 2019

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đã xuất hiện thêm 07 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán tại Hồng Kông, nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố này lên tới 49 người.

Số ca mắc Số ca tử vong
Trung Quốc 42.310 1011
Việt Nam 14 -
Các trường hợp châu Á khác - 1
Châu Âu 36 -
Châu Mỹ 19 -
Các nơi khác trên thế giới - 1
Tổng 42.767 1013

Hồng Kông: thêm ca nhiễm nCoV 2019

Theo lời trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Chuang Shuk-kwan: đã xuất hiện thêm 07 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán tại Hồng Kông, nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố này lên tới 49 người.

Một trường hợp là nữ mục sư 59 tuổi đến từ nhà thờ tại Siu Sai Wan, cư dân quốc đảo Hồng Kông.

Thêm 02 bệnh nhân khác là cư dân thị trấn Dương Quân Úc - một ông lão 71 tuổi, và một ông lão 66 tuổi sống tại trấn Truân Môn (屯門). Cả hai ông đều không có tiền sử du lịch ngoài quốc đảo trong thời gian gần đây.

03 bệnh nhân khác là thân nhân của người bệnh sống tại tầng 3 Khang Mỹ Lâu thuộc quận Trường Khang tại Hồng Kông.

Người cuối cùng là nam đồng nghiệp của một bệnh nhân khác nhiễm nCoV 2019. “Bệnh nhân khác” này là người đã ăn bữa lẩu gia đình cùng 09 người thân khác vào tháng trước, tại một nhà hàng địa phương.

Nhật Bản: Hai người di tản xét nghiệm dương tính với nCoV

Hai nam giới Nhật Bản tại Vũ Hán đã về nước nhờ chuyến bay đặc quyền do chính phủ nước này tổ chức. Một người độ tuổi 40, người còn lại độ tuổi 50.

Kết quả xét nghiệm cho thấy họ dương tính với nCoV 2019 - theo báo cáo ngày 11/02 của thời báo địa phương Mainichi Shimbun, trích dẫn thêm thông tin từ Bộ Y tế. Họ đều nhận kết quả xét nghiệm trên vào thứ Hai (10/02).

Theo báo cáo của truyền thông Nhật Bản, quốc gia này đã sơ tán 763 công dân cùng gia đình họ trở về Nhật trên 04 chuyến bay, từ 28/01 đến 07/02.

Tổng số ca nhiễm virus nCoV tại Nhật Bản đã tăng lên 28 người, tính cả 02 ca mắc mới. Ngoài ra còn 135 trường hợp đang bị cách ly cùng tàu khách sạn Diamond Princess tại Yokohama.

Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất có 8 ca mắc bệnh

Ngày thứ Hai, Bộ trưởng Y tế và Dự phòng Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất UAE thông báo thêm một ca nhiễm coronavirus, nâng tổng số mắc bệnh cả nước lên 8 ca.

Trường hợp mới mắc là một người Ấn Độ, có tiền sử tiếp xúc với một người bệnh virus corona.

Bộ cũng thông báo, một bệnh nhân Trung Quốc 73 tuổi đã khỏe trở lại - đây là ca đầu tiên hồi phục trở lại sau nhiễm virus tại nước này.

British Airways tiếp tục dừng chuyến bay đến Trung Quốc

Thứ Hai (11/02), Hãng hàng không Anh UK British Airways tuyên bố sẽ tiếp tục hủy các chuyến bay đến Bắc Kinh và Thượng Hải cho đến ngày 31/03 - Reuters đưa tin, trích dẫn một tuyên bố từ British Airways.

Tháng Một năm nay, British Airways đã tuyên bố đình chỉ dịch vụ bay đến 02 thành phố của Trung Quốc cho đến cuối tháng Hai.

Vũ Hán thông báo thêm các biện pháp phong tỏa

Chính quyền thành phố Vũ Hán, trung tâm dịch virus Corona, đã thông báo trên tài khoản Weibo chính thức ngày 11/2, mọi khu vực dân cư sẽ được đặt trong tình trạng “quản lý - cách ly”.

Một thông báo ngắn đăng tải thông tin, giới chức địa phương sẽ “thực hiện nghiêm ngặt biện pháp quản lý cách ly” đối với những người nghi nhiễm Coronavirus mới và những người đã được chẩn đoán mắc bệnh.

Thông báo đã nhanh chóng nhận nhiều chỉ trích của cư dân mạng. Một cư dân mạng Vũ Hán bình luận, thông báo thiếu thông tin chi tiết và gây thêm hoảng sợ trong công chúng, chẳng kém gì biện pháp phong tỏa mà chính phủ thông báo trước đó vào ngày 23/01.

Vào ngày hôm đó, Vũ Hán thông báo ngừng các phương tiện công cộng như: xe buýt, tàu điện ngầm và phà. Hơn nữa, sân bay và ga tàu cũng bị đóng cửa. Họ cũng không khuyến khích người dân rời khỏi Vũ Hán trừ phi có lý do đặc biệt.

Nhiều cư dân mạng đưa ra câu hỏi tại sao biện pháp quản lý cách ly lại được đưa ra quá muộn ở Vũ Hán, vì những giải pháp tương tự đã được áp dụng tại các thành phố và phường xã khác rồi.

Thái Lan và Việt Nam báo cáo cập nhật trường hợp nhiễm mới

Tại Thái Lan, một phụ nữ Trung Quốc 54 tuổi đến từ Vũ Hán được xác nhận bị nhiễm Coronavirus mới, nâng tổng số trường hợp được xác nhận lên 33, theo tờ báo địa phương Bangkok Post đưa tin, trích dẫn Suwanchai Wattanayingcharoenchia, tổng giám đốc của Cục Kiểm soát dịch bệnh.

Người phụ nữ này đã tiếp xúc với một bệnh nhân Trung Quốc khác bị nhiễm virus..

Tại Việt Nam, một bé gái ba tháng tuổi ở tỉnh Vĩnh Phúc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus, nâng tổng số người nhiễm bệnh của cả nước lên 15, theo VnExpress.

Bé gái này là cháu của một phụ nữ bị nhiễm bệnh, người bà nhiễm virus từ một người hàng xóm 23 tuổi.

Người hàng xóm là một trong tám công nhân được gửi đến Vũ Hán bởi công ty Nihon Plast có trụ sở tại Nhật Bản để đào tạo. Tám người trở về Việt Nam vào ngày 17 tháng 1, sau đó sáu người trong số họ đã cho kết quả dương tính với vi-rút.

Thái lan từ chối cho cập cảng tàu lữ hành treo cờ Hà Lan

Bộ trưởng Y tế Thái Anutin Charnvirakul thông báo ngày 11/2, tàu lữ hành MS Westerdam sẽ không được phép cập cảng địa phương Laem Chabang ở tỉnh Chonburi, theo thời báo Bangkok Post đưa tin.

Con tàu chở 1.455 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn rời Singapore vào ngày 16/1 trong chuyến du lịch vòng quanh Châu Á kéo dài một tháng. Tàu đã đón 600 hành khách tại Hồng Kông ngày 1 tháng 2.

Trước khi bị từ chối cập cảng ở Thái Lan, công ty tàu biển Holland America trụ sở tại Seatlle là nhà sở hữu MS Westerdam, họ đưa ra thông báo cho biết mình đã nhận được giấp phép cho cập cảng tại Laem Chabang.

Ban đầu, điểm kết thúc chuyến đi tại Yokohama, Nhật bản, nơi hiện là điểm đỗ của một con tàu khác đang được lệnh cách ly do coronavirus mới - đó là tàu Diamond Princess.

Nhật Bản, Philippines, Đài Loan và Khu tự trị Guam của Mỹ đã từ chối cho tàu cập cảng vì lo sợ các hành khách mang theo virus.

“Con tàu không bị cách ly và chúng tôi không có lý do gì để tin rằng hiện đang có ca nhiễm coronavirus ở trên tàu dù truyền thông đưa tin tình hình từ những tàu khác” Theo Holland America thông báo ngày 10/02.

Nghiên cứu: Bệnh nhân nCoV có thể không xuất hiện triệu chứng đến 3 tuần

Thời gian ủ bệnh của virus Corona mới có thể kéo dài tới 24 ngày, theo nghiên cứu lớn nhất về phân tích dữ liệu của người bệnh.

Nghiên cứu trên là do bác sĩ hô hấp nổi tiếng Zhong Nanshan đứng đầu, làm việc cùng cộng sự là 38 nhà nghiên cứu Trung Quốc. Kết quả của đề tài được công vào ngày 09/02 và hiện vẫn đang được thẩm định.

Nghiên cứu này phân tích khoảng 1100 bệnh nhân ở 31 tỉnh và 552 bệnh viện, các nhà nghiên cưu đã tìm thấy bằng chứng về thời gian ủ bệnh tối đa lên tới 24 ngày, thời gian này trước đó là 14 ngày, hay 02 tuần.

Các nhà nghiên cứu dấy lên lo ngại về việc lây truyền có thể xảy ra qua chất thải đường tiêu hóa.

Tạm dừng dịch vụ Airbnb ở Bắc kinh

Airbnb nhà cung cấp dịch vụ cho thuê nhà thông báo hôm thứ Hai, toàn bộ hoạt động đặt phòng tại Bắc Kinh đều tạm dừng đến 29/2.

“Về khía cạnh dịch tễ của virus Corona và hướng dẫn của giới chức địa phương đối với ngành công nghiệp cho thuê ngắn hạn trong tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này, danh sách đặt thuê ở Bắc Kinh đăng ký vào ở từ ngày 7/2/2020 đến 29/2/2020 đều được tạm hoãn”, theo thông báo qua email của Airbnb.

Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước thành viên EU sẽ diễn ra vào tuần tới

Ông Janez Lenarcic, Ủy viên Châu u về xử lý Khủng hoảng đã chia sẻ với báo giới hôm 10/2, Ủy ban EU sẽ hỗ trợ “triệu tập đột xuất hội nghị hội đồng bộ trưởng Y tế [các nước thành viên EU]”, dự kiến diễn ra cuối tuần này.

Theo AFP đưa tin, Hội nghị đột xuất này sẽ diễn ra vào ngày 13/2.

Ngoài ra ông Lenarcic bổ sung thêm: “Tôi nghĩ hội nghị này rất quan trọng và hữu ích vì các Bộ trưởng có cơ hội cùng nhau thảo luận trực tiếp về tình hình thực tế, trao đổi thông tin về những biện pháp đã thực hiện và xem xét các biện pháp tăng cường phối hợp giữa các nước”.

“Đây là một loại dịch bệnh rất đáng lo ngại, là mối nguy hiểm đáng sợ đối với sức khỏe cộng đồng. Loại virus này lây lan với tốc độ chóng mặt”, theo ông Lenarcic cho biết.

Khi nhận được câu hỏi của báo giới về việc EU đánh giá việc tạm dừng trực tiếp các chuyến bay đi và đến Trung Quốc có phải “là một biện pháp hữu hiệu hay không” , ông Lenarcic tuyên bố, “Quyết định tạm dừng du lịch là giải pháp do các nước thành viên tự thực hiện”.

Ông cho biết thêm, Ủy ban đã khuyến cáo tất cả nhân viên tạm dừng những chuyến đi không cần thiết đi và đến Trung Quốc cho đến khi có thông báo mới.

Coronavirus khiến vận tại quốc tế thiệt hại 350 triệu USD mỗi tuần

Vận tải quốc tế đang “xuất huyết” 350 triệu Mỹ Kim sau mỗi tuần giao dịch - theo báo cáo của Tạp chí Phố Wall từ Sea-Intelligence, một nhà cung cấp dữ liệu hàng hải có trụ sở tại Đan Mạch.

Sự đình trệ trong hoạt động công nghiệp tại Trung Quốc đồng nghĩa với sự sụt giảm trong vận chuyển hàng hóa, khi các băng chuyền và vận chuyển hàng hóa đến cảng tại Trung Quốc giảm, tạo thành khung cảnh giao hàng chậm trễ trong những tháng sắp tới, nguồn tin trong ngành cho biết.

Mặc dù người Trung Quốc đã dần trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, tuy nhiên nhiều nhà máy vẫn đóng cửa hoặc giảm hoạt động do lệnh phong tỏa từ chính phủ đặt lên các thành phố.

“Các nhà bán lẻ hiện đã bắt đầu gửi hàng đến một số nước khác bởi thương chiến” - theo lời Jonathan Gold, phó chủ tịch chuỗi cung ứng và chính sách hải quan tại Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ. “Tuy nhiên nếu tình trạng đóng cửa tiếp tục diễn ra, chúng ta sẽ thấy tác động đối với chuỗi cung ứng”.

Thêm những ca mắc mới tại Hàn Quốc và Singapore

Tại Hàn Quốc, CDC nước này đã đưa tin vào ngày 11/02 về một ca nhiễm virus mới, nâng tổng số ca nhiễm virus tại nước này lên 28 trường hợp.

Bệnh nhân là một phụ nữ Trung Quốc 30 tuổi, cô có tiếp xúc gần với trường hợp xác nhận nhiễm virus thứ 3 tại Hàn Quốc. Bệnh nhân này hiện đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Myongji.

Theo đài truyền hình KBS của Hàn Quốc, trường hợp thứ 3 nói trên là một nam giới Hàn Quốc 54 tuổi từng sống tại Vũ Hán. Người đàn ông này trở về nước vào ngày 20/01 và xét nghiệm dương tính với nCoV vào ngày 26/01. Người đàn ông hiện cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Myongji.

Tại Singapore, Bộ Y tế nước sở tại đã báo cáo thêm 02 trường hợp hợp mới, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 45 người.

Bệnh nhân là một người đàn ông 37 tuổi và một bé gái 24 tháng tuổi, cả hai đều là công dân Singapore.

Người đàn ông không có tiền sử du lịch tới Vũ Hán, nhưng có kết quả chẩn đoán nhiễm virus nCoV vào ngày 09/02.

Trường hợp bé gái từ Vũ Hán trở về Hàn Quốc là vào ngày 30/01, và xét nghiệm dương tính với virus mới vào ngày 10/02.

Trong 45 trường hợp nhiễm virus tại Singapore, đã có 07 bệnh nhân xuất viện, và 07 bệnh nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Thêm một trường hợp được xuất viện tại New York

Ngày 10/02, Andrew M. Cuomo - Thống đốc bang New York, tuyên bố mẫu sinh phẩm của một bệnh nhân được gửi đến CDC đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona 2019.

Cho tới nay, 22/23 mẫu sinh phẩm được gửi đến CDC đã cho kết quả âm tính với nCoV 2019; một trường hợp khác đang chờ đợi kết quả.

Ông Cuomo nói: “Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện tất cả những cảnh báo cần thiết để bảo vệ người New York khỏi con virus này”.

“Trong khi chưa có trường hợp nào nhiễm virus được xác nhận tại New York, chúng tôi khuyến khích mọi người nên hướng đến các biện pháp tự phòng bị, ví dụ như rửa tay và tránh tiếp xúc gần với những người đau ốm”.

Tổng cộng 13 ca nhiễm virus tại California

Kênh thông tấn địa phương 10News đưa tin về ca nhiễm nCoV mới tại California: bệnh nhân nằm trong nhóm người Mỹ từ Vũ Hán trở về nước vào tuần trước.

Bệnh nhân hiện đang phải cách ly bắt buộc tại Cứ điểm Không quân Miramar thuộc Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Nhóm này đang được chuyển tới Trung tâm Y tế San Diego thuộc Đại học California để điều trị.

Bệnh nhân này là trường hợp nhiễm virus thứ 7 tại California và thứ 13 tại Hoa Kỳ.

Nước Mỹ vẫn ổn định, còn Ông Tập vẫn tự Tin

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Nước Mỹ vẫn đang làm tốt việc chống lại coronavirus.

“Chúng tôi vẫn ổn định” Tổng thống phát biểu hôm thứ Hai tại Washington. “Nước Mỹ có 12 ca, trong đó 11 ca vẫn trong tình trạng ổn định”.

Tổng thống Trump đã thành lập đội đặc nhiệm chống coronavirus vào cuối tháng 1 vừa qua, ông tuyên bố, Trung Quốc “vẫn đang tiến hành rất tốt” cuộc chiến với virus bắt đầu từ tháng 12 năm 2019.

Ông Trump đã trò chuyện với Nhà Lãnh Đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần qua, ông cho biết, ông Tập “cảm thấy rất tự tin” và cảm giác rằng “vào đầu hoặc trong tháng tư, thời tiết nóng lên, theo cách nói thông thường, sẽ giết chết loại virus này, vì vậy thời tiết đó sẽ là điều thuận lợi”.

Một số chuyên gia nhấn mạnh rằng, chủng loại virus này phù hợp với thời tiết lạnh và khô, nên việc lây lan sẽ giảm bớt khi thời tiết ấm hơn. Ông Stephen Morse ở Trường Y tế Công cộng thuộc Trường Đại Học Columbia, nhà Dịch tễ học và cũng là chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm, đã tuyên bố với STAT cuối tuần qua, loại coronavirus này sẽ trở thành một đại dịch, gây bệnh đường hô hấp, và xảy ra theo mùa.

USPS: Hạn chế gửi bưu phẩm

Cục Bưu điện Hoa Kỳ USPS thông báo sẽ “tạm dừng dịch vụ gửi thư bảo đảm chuyển phát nhanh” tới Trung Quốc hoặc Hồng Kông, do đường hàng không đang tạm ngừng hoạt động và những quy định hạn chế khác đang được áp dụng do sự lây truyền của coronavirus.

Việc tạm dừng sẽ bắt đầu từ ngày 10/2, theo một cảnh báo đăng trên website của Cục Bưu Điện.

Sơ tán dân khỏi tòa chung cư lớn ở Hồng Kông

Các quan chức Hồng Kông đã sơ tán người dân khỏi một tòa chung cư lớn vì có 02 cư dân ở 02 tầng riêng biệt bị nhiễm virus Corona Vũ Hán.

Bác sỹ Wong Ka-Hing, người đứng đầu Trung tâm Bảo vệ Sức Khỏe của đặc khu đã tuyên bố với báo giới hôm thứ Ba (11/02), Chính quyền đang điều tra những nơi khả nghi làm lây truyền virus đến hai cư dân của tòa nhà.

Quan chức Y tế cho hay, việc di tản đã được thực hiện sau khi một cụ bà 62 tuổi bị nhiễm virus nCoV. Bệnh nhân ở phòng số 7, tầng ba của tòa chung cư Hong Mei House ở Cheung Hong Estate, đây là trường hợp thứ 42 ở Hồng Kông - theo South China Morning Post đưa tin.

Người đàn ông sống cùng tòa nhà tại tầng thứ 13 cũng được chẩn đoán nhiễm virus từ trước đó, nhân viên y tế cho biết.

Cư dân tòa nhà cung cấp thông tin rằng các căn hộ dùng chung hệ thống ống nước. Hệ thống này đang được kiểm tra vì nghi ngờ đây có thể là con đường lây truyền virus.

Các công ty rút khỏi tham gia triển lãm lớn về công nghệ tại Tây Ban Nha

Sony và Amazon là hai trong số các công ty rút khỏi cuộc triển lãm lớn đã được lên kế hoạch tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha, bắt đầu từ ngày 24/2.

Sony tuyên bố, họ đang giám sát chặt chẽ “tình trạng diễn biến của dịch Novel Coronavirus”

“Vì điều chúng tôi quan tâm nhất là an toàn và sức khỏe của khách hàng, đối tác, truyền thông và của nhân viên, nên chúng tôi đã phải đưa ra quyết định khó khăn là xin rút khỏi việc tham gia cuộc triển lãm ở MWC 2020 tại Barcelona, Tây Ban Nha”, Sony chia sẻ với báo giới

Thay vào đó, họ sẽ “tiết lộ” thông tin về sản phẩm mới thông qua một cuộc họp báo đăng trên YouTube.

Amazon cũng thông báo vào cuối tuần qua, họ rút khỏi triển lãm “vì lý do dịch bệnh và những lo ngại không ngừng về diễn tiễn của dịch novel coronavirus”.

NTT DoCoMo, một công ty Nhật bản; Công ty phần mềm Amdocs; và nhà sản xuất thiết bị viễn thông CommScope cũng đồng thời hủy kế hoạch.

GSMA, nhà tổ chức Hội nghị Di Động Toàn cầu tuyên bố hôm chủ nhật, “họ vẫn tiếp tục tổ chức sự kiện này theo kế hoạch đã định”.

Nhóm tiên phong của WHO đã tới Trung Quốc

Một nhóm tiên phong gồm những chuyên gia của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã tới Trung Quốc để tăng cường hỗ trợ những nỗ lực chống lại nCoV 2019, theo tuyên bố của giám đốc WHO hôm thứ Hai (10/02).

Sau gần 1 tháng liên tục bị Trung Quốc từ chối lời đề nghị hỗ trợ việc nghiên cứu virus, đoàn đã đặt chân tới quốc gia này vào tháng Hai.

Còn nCoV đã bắt đầu hoành hành ở Vũ Hán từ tháng 12/2019.

Nhóm tiên phong dẫn đầu bởi bác sĩ người Canada, Bruce Aylward, khởi hành đi Trung quốc hôm Chủ nhật 09/02.

Số ca nhiễm virus trên tàu lữ hành tăng đến 130 ca

Hơn 66 người đã xét nghiệm dương tính với nCoV trên con tàu đang cách ly tại Nhật bản - đại diện tàu Princess Cruise Lines thông báo hôm thứ Hai (10/02).

Có 136 ca xác nhận mắc bệnh trong số 3700 hành khách và thủy thủ đoàn.

Công ty tàu biển cho biết: Kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân trên tàu Diamond Princess đã được Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận, hơn nữa họ tuân thủ theo “quy định nhập cảng (của Bộ) để cung cấp những phương pháp điều trị cho những bệnh nhân mới này”

Những trường hợp mắc mới có 45 người Nhật Bản, 11 người Mỹ, 04 người Úc, và 03 người Philippine, 03 người còn lại đến từ Canada, Anh, và Ukraine - đại diện tàu Princess Cruise cho hay.

Hồng Kông và Anh thông báo ca nhiễm mới

Theo Chuang Shuk-Kwan - Giám đốc chi nhánh Bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe, có thêm hai ca mới nhiễm Coronavirus 2019 tại Hồng Kông, nâng tổng số ca nhiễm toàn thành phố lên 38 trường hợp.

Ca bệnh đầu tiên là một phụ nữ 55 tuổi, cô của nam thanh niên 24 tuổi cũng nhiễm virus. Nhân dịp gặp mặt gia đình, họ cùng dự bữa lẩu tối tại nhà hàng trong vùng, ngoài ra còn có 08 thành viên gia đình khác đã xét nghiệm dương tính với nCoV 2019.

Ca bệnh tiếp theo là một ông lão 69 tuổi, ông không có tiền sử du lịch tới Trung Quốc gần đây. Ông nhập viện vào ngày 09/02 và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong thông báo ngày 10/02 tại Anh Quốc, Cơ quan Y tế và Bảo trợ Xã hội cho biết có 04 ca xét nghiệm dương tính với virus Corona, nâng tổng số mắc bệnh toàn quốc lên 08 trường hợp.

Thông báo đưa tin: “Những người bệnh mới đều từng tiếp xúc với những ca nhiễm bệnh trước đó của Anh, và họ đã nhiễm virus khi ở Pháp".

“Các bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện thuộc Quỹ tín thác NHS của Guy và St Thomas
và Bệnh viện Royal Free””

Chính phủ Anh tuyên bố nCoV là mối đe dọa nghiêm trọng sắp xảy ra

Thứ hai vừa qua, Ông Matt Hancock - Bộ trưởng Bộ Y tế Vương quốc Anh Matt Hancock, đã tuyên bố nCoV 2019 là “một chuỗi các mối đe dọa sắp xảy ra” đối với người dân. Thông báo này tiếp thêm sức mạnh cho chính phủ trong cuộc chiến chống loại virus chết người này.

Một tuyên bố khác từ Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội cho biết: “Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tuyên bố rằng tỷ lệ mắc hoặc sự lây nhiễm của chủng Coronavirus tạo thành mối đe dọa nghiêm trọng sắp tới đối với sức khỏe cộng đồng.

“Và các biện pháp được nêu trong các quy định này, được coi là một biện pháp hiệu quả để trì hoãn hoặc ngăn chặn sự lan rộng của virus".

Hiện tại, Vương quốc Anh có 04 trường hợp được xác nhận nhiễm Coronavirus.

27 người nước ngoài nhiễm bệnh tại Trung Quốc

Thứ Hai (10/02), Geng Shuang - phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết 27 người nước ngoài đã xác nhận nhiễm nCoV tại Trung Quốc.

02/27 người nói trên đã qua đời, một người là công dân Hoa Kỳ - mất vào ngày 06/02, người còn lại là công dân Nhật Bản, qua đời 02 ngày sau đó. Trong số còn lại, hiện 03 người đã xuất viện.

Nghiên cứu từ Trung Quốc: Thời gian Ủ bệnh của Coronavirus có thể lên tới 24 ngày

Chuyên gia hàng đầu về bệnh hô hấp Zhong Nan-shan, trong một tài liệu nghiên cứu đăng trên Medrxiv hôm Chủ nhật (09/02), cho rằng thời gian ủ bệnh trung bình của Coronavirus là 3 ngày, và dài nhất lên tới 24 ngày.

Ông Zhong và nhóm đã phân tích dữ liệu của 1099 bệnh nhân nhiễm virus tại 552 thành phố và 30 tỉnh của Trung Quốc tính đến ngày 29/01.

”Nghiên cứu của chúng tôi không loại trừ ‘những trường hợp lây nhiễm siêu nhanh’” - theo thông tin trong tài liệu cho biết.

Hiền Anh, Tiểu Tuệ.



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình virus Corona trên thế giới (11/02 - 22:00) - Hồng Kông: thêm ca nhiễm nCoV 2019