Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 31/3): Pháp đã có trên 3.000 ca tử vong

Giúp NTDVN sửa lỗi

Pháp ghi nhận ngày có số tử vong cao nhất, nâng tổng số tử vong vì viêm phổi Vũ Hán lên 3.000 ca tại nước này. Tốc độ lây lan COVID-19 ở Ý có dấu hiệu chậm lại.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

Tăng lên 203 bệnh nhân nhiễm virus corona Vũ Hán

Chiều 30/3, Bộ Y tế ghi nhận thêm 9 ca dương tính, trong đó 8 ca liên quan bệnh viện Bạch Mai gồm 7 nhân viên công ty Trường Sinh và một bệnh nhân. Ngoài 7 người là nhân viên công ty Trường Sinh, có một bệnh nhân tới khám tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai.

Ca còn lại công bố chiều nay là một người từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, hiện có 32 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ, đang kiểm tra nhiệt độ cho khách tại bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội, ngày 24/3/2020. (Ảnh: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)
Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ, đang kiểm tra nhiệt độ cho khách tại bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội, ngày 24/3/2020. (Ảnh: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)

Xem thông tin chi tiết về các bệnh nhân 195 đến 203.

Công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều nay, 30/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc, yêu cầu cơ bản dừng vận chuyển công cộng. Thủ tướng nói, cách ly xã hội là cần thiết để ngăn chặn hiệu quả việc lây lan ra cộng đồng.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, khu phố nào ở khu phố đó, nhà nào ở nhà đó” ít nhất trong vòng 15 ngày để tránh lây nhiễm. Các cơ quan bố trí cán bộ làm việc ở nhà và xử lý công việc qua công nghệ thông tin trừ trường hợp đặc biệt phải đến cơ quan. Đồng thời, cần dừng vận chuyển công cộng, hạn chế tối đa phương tiện cá nhân; bảo đảm nguồn cung hàng hóa, lương thực thiết yếu, bảo đảm giá cả phù hợp, chất lượng, không để người dân quá khó khăn.

TPHCM: Có 4 ca dương tính virus Corona Vũ Hán đang chờ công bố

Tại cuộc họp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 chiều 30/3, Sở Y tế TP HCM cho biết thành phố ghi nhận 49 ca dương tính, gồm 45 ca Bộ Y tế đã xác định và 4 ca đang chờ công bố, theo Cổng thông tin thành phố.

Bar Buddha trên đường Thảo Điền, TP HCM. (Ảnh: Fanpage Buddha).
Bar Buddha trên đường Thảo Điền, TP HCM. (Ảnh: Fanpage Buddha).

Trong 4 trường hợp này, có 2 ca F2 liên quan đến Buddha Bar & Grill (quận 2) là chồng và tài xế của "bệnh nhân 151" (45 tuổi, ngụ chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2), theo báo Vnexpress. Hai ca còn lại là nam thanh niên 20 tuổi đã được cách ly ở trường Quân sự Quân khu 7 và người phụ nữ 35 tuổi từ Hy Lạp về, quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ, nhập cảnh Tân Sơn Nhất ngày 17/3, đã được cách ly huyện Nhà Bè.

Thông tin về dịch COVID-19 tại nơi khởi nguồn - Trung Quốc

Gia tăng chỉ trích ông Tập và đấu đá nội bộ trong ĐCSTQ sau khi nhà tài phiệt Trung Quốc mất tích

Nhà tài phiệt Trung Quốc Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang) gần đây đã bị bắt giữ sau khi công khai chỉ trích lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình không hành động ứng phó để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Ngay sau đó, các nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc đang sống lưu vong ở nước ngoài đã lưu hành một lá thư có chữ ký của các doanh nhân và quan chức hưu trí cấp cao của ĐCSTQ, kêu gọi ông Tập thực hiện cải cách.

Ngày 26/3, một nhà hoạt động người Hoa ở nước ngoài Yijian Piaochen đã đăng bức thư trên Twitter, có chữ ký của hơn 50 doanh nhân Trung Quốc. Các chữ ký được làm mờ để bảo vệ danh tính. Bức thư này gửi cho ông Tập cận Bình: “Do ảnh hưởng của virus Corona Vũ Hán, nền kinh tế toàn cầu bị tổn hại. Trung Quốc đang đứng giữa ngã ba đường, và phải lựa chọn”.

Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang), chủ tịch của Hua Yuan Group, có bài phát biểu trong Diễn đàn kinh tế cao cấp năm 2006 tại Câu lạc bộ quốc tế Luxehills ở Thành Đô, Trung Quốc vào ngày 7 tháng 1 năm 2006... (Ảnh Trung Quốc / Ảnh Getty)

Tính xác thực của lá thư chưa được xác nhận. Nhưng các nhà phân tích cho rằng tin đồn về sự bất đồng quan điểm như vậy minh chứng cho sự đấu đá nội bộ ngày càng căng thẳng trong ĐCSTQ. Ông Tập phải đối mặt với những chỉ trích gia tăng về cách xử lý sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19.

Xem thêm nội dung chi tiết các yêu cầu của bức thư.

Phát 500 bình tro mỗi ngày liên tiếp trong 6 tháng ở Vũ Hán

Gần đây, nhà tang lễ Hán Khẩu ở Vũ Xương, Vũ Hán đã mở cửa, trên mạng lan truyền nhanh chóng các video và hình ảnh người dân phải xếp hàng chờ nhận tro cốt người nhà. Một cư dân mạng đã đăng một đoạn video cho thấy từ ngày 23/3, nhà tang lễ Vũ Xương đã bắt đầu phát tro cốt những người chết do virus Vũ Hán và tuyên bố mỗi ngày phát 500 tro để cố phát hết trước Lễ Thanh Minh (ngày 4/4).

Tuy nhiên, người trong cuộc cho biết nhiều gia đình sẽ phải đợi 6 tháng nữa mới đến lượt nhận tro. Trong khi đại dịch đang lây lan, số người chết ở Vũ Hán, vốn là nơi bệnh dịch bắt nguồn, luôn nhận được nhiều sự chú ý. Đây cũng là một vấn đề mà Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên tục cố gắng che giấu. Thậm chí có nguồn tin cho rằng, đã có 300.000 người chết ở Vũ Hán.

Theo số liệu tổng hợp từ BNO News, tính đến sáng 31/1, Trung Quốc đã xác nhận 81.470 ca nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 3.304 ca tử vong.

Diễn biến tình hình dịch virus Corona Vũ Hán ở Hoa Kỳ

    • Hiện tại, Hoa Kỳ đã có 162.665 ca nhiễm dịch bệnh, trong đó có 3.126 ca tử vong.
    • Bang New York - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh tại Hoa Kỳ, số người chết do virus Corona Vũ Hán đã lên tới 1.218 trường hợp, ABC News đưa tin. Hiện tiểu bang này đã có hơn 66.000 ca dương tính với COVID-19.
    • The Washington Post cho biết, Cơ quan Quản lý Thực Dược Phẩm của Hoa Kỳ đã khẩn cấp phê duyệt kế hoạch của chính quyền Trump để phân phối hàng triệu liều thuốc chống sốt rét cho các bệnh viện ở Hoa Kỳ. Cơ quan này cho biết đây là thời điểm cần mạo hiểm thử các phương pháp điều trị chưa được chứng minh nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng của virus Corona Vũ Hán đối với các bệnh nhân bị bệnh nặng.

Cập nhật thông tin dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trên Thế giới

Pháp - Ngày 31/3, giới chức y tế của Pháp thông báo đã có thêm 418 ca tử vong mới tại nước này do virus Corona Vũ Hán, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 3.024 ca, The Guardian cho biết. Đây là số ca tử vong nhiều nhất trong ngày tại Pháp kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nước này.

Ý - Thứ Hai (31/3), nước Ý đã ghi nhận thêm hơn 800 ca tử vong, nâng tổng số nạn nhân của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại nước này lên 11.660 người, theo số liệu từ BNO News. Cũng trong ngày này, giới chức y tế Ý ghi nhận thêm 4.302 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 101.991 ca. The Guardian đánh giá đây là số ca tăng thấp nhất tại Ý kể từ ngày 17/3.

TOPSHOT-ITALY-HEALTH-VIRUS-200313
Nhân viên bệnh viện đeo khẩu trang bảo hộ và dụng cụ làm việc trong lều xử lý bệnh nhân tại một cơ sở y tế tạm thời được thiết lập bên ngoài phòng cấp cứu và tai nạn, trong đó bất kỳ người mới đến nào nghi ngờ có triệu chứng coronavirus mới đang được thử nghiệm, tại bệnh viện Brescia, Lombardy, vào ngày 13/3/2020. (Ảnh của Miguel MEDINA / AFP) (Ảnh của MIGUEL MEDINA / AFP qua Getty Images)

Tương tự, các số liệu do BNO News tổng hợp cho thấy tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh COVID-19 tại Ý đang có dấu hiệu chậm lại, cụ thể:

  • 26/3: 6.153 ca nhiễm COVID-19 mới
  • 27/3: 5.959 ca nhiễm COVID-19 mới
  • 28/3: 5.974 ca nhiễm COVID-19 mới
  • 29/3: 5.217 ca nhiễm COVID-19 mới
  • 30/3: 4.302 ca nhiễm COVID-19 mới

Israel - Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel và các cố vấn chủ chốt của ông đã tự cách ly 14 ngày, sau khi có thông báo một người trong nhóm trợ lý của thủ tướng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona Vũ Hán.

Chuyên gia cho biết: Máu của bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đã hồi phục có thể được sử dụng để điều trị cho 'các bệnh nhân nguy kịch'

Trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA) vào ngày 27/3, một nghiên cứu công bố đã xem xét 5 bệnh nhân nguy kịch ở Thâm Quyến, Trung Quốc và nhận thấy rằng việc truyền cho những bệnh nhân này một loại huyết tương thử nghiệm có chứa "kháng thể trung hòa" đã giúp họ hồi phục.

Các nhà nghiên cứu viết: "Những phát hiện ban đầu này cho thấy khả năng việc truyền huyết tương của những bệnh nhân hồi phục có thể hữu ích trong việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và ARDS đang nguy kịch, nhưng phương pháp này cần được đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên".

Tất cả 5 bệnh nhân - trong độ tuổi từ 36 đến 65, bao gồm hai phụ nữ - đều đang thở máy tại thời điểm điều trị và trước đó đã nhận được "thuốc chống vi rút và methylprednisolone". Sau khi họ được truyền huyết tương, bốn trong số năm bệnh nhân có thân nhiệt trở lại bình thường "trong vòng ba ngày".

Tổng hợp số liệu tại 10 quốc gia có nhiều ca nhiễm virus Corona Vũ Hán nhất thế giới:

Quốc gia Số ca nhiễm COVID-19 Số ca tử vong
Hoa Kỳ 161.716 3.081
Ý 101.991 11.660
Tây Ban Nha 87.956 7.716
Trung Quốc 81.470 3.304
Đức 66.927 616
Pháp 44.550 3.024
Iran 41.495 2.757
Vương quốc Anh 22.141 1.415
Thụy Sỹ 15.923 354
Bỉ 11.899 513
Thế giới 789.229 37.843

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật chiều 30/3 tại đây


Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 31/3): Pháp đã có trên 3.000 ca tử vong