Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 27/3): Mỹ vượt Trung Quốc, hiện có số ca nhiễm bệnh cao nhất

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mỹ đã vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có số ca nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) nhiều nhất thế giới, tính đến sáng ngày 27/3.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

Đã có 153 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán

Tối 26/3, Bộ Y tế công bố thêm 5 ca nhiễm dịch corona Vũ Hán (COVID-19), nâng tổng số mắc ở Việt Nam lên 153 trường hợp.

  • Bệnh nhân 149: Nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Long Biên, Hà Nội; là lao động tự do tại Bang Hessen - CHLB Đức. Bệnh nhân cùng mẹ và 2 người ở cùng phòng đã được chuyển đến Bệnh viện số 2 TP Hạ Long để điều trị và theo dõi sức khỏe.
  • Bệnh nhân 150: Nam, quốc tịch Việt Nam, 55 tuổi, trú tại Quận 1, TP. HCM. Ngày 23/3, bệnh nhân có sốt, ho, đau họng và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện bệnh nhân tiếp tục được cách ly, điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.
  • Bệnh nhân 151: Nữ, quốc tịch Brazil, 45 tuổi, trú tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 23/3, bệnh nhân được xác định là người tiếp xúc gần BN124 và được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Khu C - Trường thiếu sinh quân, huyện Củ Chi.
  • Bệnh nhân 152: Nữ, quốc tịch Việt Nam, 27 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; là chị gái sống cùng nhà với BN127 (nam nhân viên quán Bar Buddha). Ngày 23/3, bệnh nhân được lấy mẫu, chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.
  • Bệnh nhân 153: Nữ, quốc tịch Việt Nam, 60 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Ngày 23/3 sau khi xác định ca số 143 mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân và 02 người bạn chung phòng được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, theo dõi và lấy mẫu.

Ngoài ra, Việt Nam hiện đang có 1.643 trường hợp nghi nhiễm virus Corona Vũ Hán đang cách ly.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội đã đóng cửa, ngày 26/3/2020. (Ảnh: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)
Nhiều hàng quán ở Hà Nội đã đóng cửa vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), ngày 26/3/2020. (Ảnh: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)

Lao động Việt ở nước ngoài chưa bị nhiễm bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán

Hôm 26/3, Bộ LĐ-TB-XH cho biết, hiện nay Việt Nam có 560.000 lao động đang làm việc tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch Covid-19. Tuy nhiên, hiện chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19.

  • Hàn Quốc có khoảng 48.000 lao động Việt Nam đang làm việc.
  • Tại Nhật Bản, hiện có đến 230.000 lao động và thực tập sinh Việt Nam làm việc tại 47 tỉnh thành.
  • Đài Loan cũng có hơn 220.000 lao động Việt Nam đang làm việc.
  • Trong khi đó, châu Âu có hơn 10.000 lao động Việt làm việc tại 13 quốc gia.

Ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước nói với báo Thanh Niên: "Đến thời điểm này, chưa có lao động Việt Nam nào ở nước ngoài bị nhiễm bệnh Covid-19. Đây là số liệu cập nhật thường xuyên từ các ban Quản lý lao động tại thị trường nước ngoài".

Cập nhật thông tin dịch bệnh COVID-19 tại nơi khởi nguồn - Trung Quốc

Hiện tại, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 81.285 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán, trong đó có 3.287 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Cấm nhập cảnh với hầu hết du khách nước ngoài để chặn dịch virus

Tối thứ Năm (27/3), chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ đình chỉ hầu hết tất cả các chuyến bay quốc tế, cũng như áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với mọi du khách nước ngoài, The New York Times đưa tin. Động thái này được đưa ra để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm virus Corona Vũ Hán tại nước này, sau khi có số liệu cho rằng đa phần các ca nhiễm gần đây tại Trung Quốc đều do nhập khẩu.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết người dân Trung Quốc cư trú ở nước ngoài và những người có thị thực được cấp trước đó sẽ không còn được phép nhập cảnh vào Trung Quốc. Lệnh này sẽ được áp dụng kể từ nửa đêm ngày 27/3.

Diễn biến tình hình dịch virus Corona Vũ Hán ở Hoa Kỳ

Vượt qua Trung Quốc, Hoa Kỳ trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất trên thế giới, sau khi ngày 26/3 được ghi nhận là ngày Hoa Kỳ có nhiều số ca tăng nhất trong ngày, báo The Washington Post đưa tin. Cụ thể, hiện tại Hoa Kỳ đã ghi nhận tổng cộng 83.206 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 1.201 trường hợp không qua khỏi.

Theo số liệu do BNO News thống kê, con số cụ thể tại các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh như sau:

  • New York: 38.977 ca COVID-19; 469 ca tử vong
  • New Jersey: 6.876 ca COVID-19; 81 ca tử vong
  • California: 3.718 ca COVID-19; 78 ca tử vong
  • Michigan: 2.856 ca COVID-19; 60 ca tử vong
  • Washington: 2.580 ca COVID-19; 132 ca tử vong
  • Illinois: 2.538 ca COVID-19; 26 ca tử vong
  • Massachusetts: 2.417 ca COVID-19; 25 ca tử vong
  • Louisiana: 2.305 COVID-19; 83 ca tử vong

Như vậy, New York hiện vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch viêm phổi Vũ Hán ở Mỹ, với 1.239 ca nhiễm mới và thêm 84 ca tử vong được ghi nhận trong ngày.

Cập nhật thông tin dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trên Thế giới

Ý đã có hơn 10.000 người tử vong vì COVID-19

Một cụ bà người Ý, tên là Alma Clara Corsini, 95 tuổi, đã phục hồi sau khi nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). Bà là nữ bệnh nhân cao tuổi nhất phục hồi sau khi nhiễm virus Corona.
Một cụ bà người Ý, tên là Alma Clara Corsini, 95 tuổi, đã phục hồi sau khi nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). Bà là nữ bệnh nhân cao tuổi nhất phục hồi sau khi nhiễm virus Corona. (Ảnh: Twitter)

Tính đến thời điểm này, nước Ý đã ghi nhận tổng cộng 80.589 ca bệnh và 8.215 ca tử vong vì virus Corona Vũ Hán. Như vậy, chỉ trong ngày 26/3, Ý đã có thêm 6.153 ca bệnh mới và 712 ca tử vong. Hiện tại Ý vẫn là quốc gia có nhiều tử vong cao nhất thế giới do dịch bệnh, cao gần gấp đôi so với nước đứng thứ 2 là Tây Ban Nha. Tuy nhiên, số liệu từ Johns Hopkins cho thấy đã có hơn 10.000 ca bệnh được chữa khỏi tại nước này, ABC News đưa tin.

Tây Ban Nha (TBN) - số ca tử vong gia tăng liên tục

Một sân trượt băng tại TBN vừa được chuyển thành nhà xác dã chiến do nhà nước quản lý sau khi số ca tử vong do COVID-19 ở nước này gia tăng liên tục, nhằm giảm áp lực cho bệnh viện và các cơ sở y tế, CNN đưa tin.

Chỉ trong ngày 26/3, TBN đã ghi nhận thêm 8.271 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán mới, và thêm 718 ca tử vong, theo BNO News. Như vậy, hiện nước này đã có tổng cộng 57.786 ca bệnh và 4.365 ca tử vong. Hiện tại TBN đã vượt mặt Trung Quốc và chỉ xếp sau Ý về số ca tử vong do dịch bệnh gây ra.

Cập nhật nhanh số liệu về dịch viêm phổi Vũ Hán của 1 số quốc gia khác

  • Đức: 43.646 ca bệnh (+6.615); 239 ca tử vong (+61) - top 5 thế giới về số ca bệnh, nhưng có tỷ lệ tử vong thấp nhất
  • Iran: 29.406 ca bệnh (+2.389); 2.234 ca tử vong (+157) - top 6 thế giới
  • Pháp: 29.155 ca bệnh (+ 3.922); 1.696 ca tử vong (+365) - top 7 thế giới
  • Thụy Sỹ: 11.712 ca bệnh; 191 ca tử vong - top 8 thế giới
  • Vương quốc Anh: 11.658 ca bệnh; 578 ca tử vong - top 9 thế giới
  • Hàn Quốc: 9.241 ca bệnh; 131 ca tử vong - top 10 thế giới

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật chiều 26/3 tại đây


Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 27/3): Mỹ vượt Trung Quốc, hiện có số ca nhiễm bệnh cao nhất