Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 26/3): 5 quốc gia có trên 1.000 ca tử vong

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ý, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Iran và Pháp đều đã có hơn 1.000 ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Như vậy trên thế giới đã ghi nhận hơn 20.000 ca tử vong.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

Đã có thêm 7 bệnh nhân nhiễm virus corona

Tối ngày 25/3, Bộ Y tế thông báo đã ghi nhận thêm 7 ca bệnh dịch corona Vũ Hán (Covid-19), trong đó có 1 bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TW.

  • Bệnh nhân 135: Nữ, 27 tuổi, địa chỉ của bố mẹ: đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng. Ngày 19/3 bệnh nhân khởi hành từ Copenhagen, Đan Mạch, quá cảnh tại Doha và Bangkok, nhập cảnh Việt Nam ngày 21/3 tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay số hiệu PG947.
  • Bệnh nhân 136: Nữ, 23 tuổi, địa chỉ ở: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân học sinh từ Mỹ, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/02.
  • Bệnh nhân 137: Nam, 36 tuổi, địa chỉ ở: Yên Thành, Nghệ An. Bệnh nhân là du khách từ Đức, nhập cảnh về Nội Bài ngày 15/03.
  • Bệnh nhân 138: Nam, 23 tuổi, địa chỉ ở: Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là học sinh từ Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03 trên chuyến bay VN0054.
  • Bệnh nhân 139: Nữ, 24 tuổi, địa chỉ: Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, là vợ của bệnh nhân dương tính với SARS CoV-2, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03 trên chuyến bay VN0054.
  • Bệnh nhân 140: Nam, 21 tuổi, địa chỉ : Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh từ Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03 trên chuyến bay VN0054.
  • Bệnh nhân 141: là Bác sĩ, 29 tuổi, làm việc tại Khoa Cấp cứu, BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh. Bác sỹ bị lây khi thao tác thiết lập máy thở cho BN28, bị phơi nhiễm cùng ngày với một bác sĩ khác cùng làm việc tại Khoa này (BN116).

Các bệnh nhân từ 136 đến 140 hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ, đang kiểm tra nhiệt độ cho khách tại bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội, ngày 24/3/2020. (Ảnh: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)
Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ, đang kiểm tra nhiệt độ cho khách tại bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội, ngày 24/3/2020. (Ảnh: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)

Hà Nội có thêm 9 ca dương tính lần một với virus Corona Vũ Hán

Ngoài 43 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán ở Hà Nội đã được Bộ Y tế công bố, chiều 25/3, Sở Y tế thành phố cho biết đã ghi nhận thêm 9 ca dương tính lần 1. Theo Sở Y tế, tổng số 52 trường hợp ở Hà Nội dương tính với Covid-19 (gồm cả 9 trường hợp chưa công bố), bao gồm:

  • 44 trường hợp đi từ vùng/quốc gia có dịch viêm phổi Vũ Hán
  • 5 trường hợp lây nhiễm virus qua tiếp xúc gần.
  • 2 trường hợp mắc bệnh là nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai.
  • 1 trường hợp là bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh.

Sở Y tế cũng cho biết tại 15 khu cách ly tập trung ở Hà Nội hiện nay đang có 5.790 người, trong đó mới có 641 người hết thời hạn cách ly. Hôm 22/3, ông Chung cho biết, Chính phủ giao cho Hà Nội trong thời gian tới đón thêm 20.000 người, như vậy tổng cộng số lượng cách ly ở thành phố có thể là hơn 23.000 người.

Chủ tịch Hà Nội nhắc lại hai tuần tới là thời gian cao điểm chống dịch. Từ nay đến ngày 5/4, nếu không có việc cần thiết, người dân không nên ra đường.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ xét nghiệm gần 5.000 nhân viên y tế và bệnh nhân

Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng kế hoạch làm xét nghiệm sàng lọc virus corona Vũ Hán (Covid-19) cho tất cả nhân viên (gần 4.000 người) và gần 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại đây. Đồng thời, bệnh viện đã áp dụng các biện pháp nhằm giảm tải số lượng người đến đây, theo báo Sức khỏe Đời sống.

Hôm 25/3, Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, những người tới Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 đến nay sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly chặt chẽ tại nhà, theo báo Vnexpress. Ông Nguyễn Đức Chung cũng cho biết trung bình Bệnh viện Bạch Mai đón 6.000 – 8.000 người từ nhiều tỉnh, thành khác nhau đến mỗi ngày. Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, số này giảm 50% nhưng vẫn là khu vực tập trung đông người.

TP. HCM - Bar Buddha thành ổ dịch COVID-19

Một phi công của Vietnam Airlines quốc tịch Anh trở thành "bệnh nhân 91" và là nguồn lây nhiễm virus Corona Vũ Hán cho 12 người khác. Đặc biệt, nơi bệnh nhân này tiếp xúc là bar Buddha đang thành ổ dịch của TP HCM.

Bar Buddha trên đường Thảo Điền, TP HCM. (Ảnh: Fanpage Buddha).
Bar Buddha trên đường Thảo Điền, TP HCM. (Ảnh: Fanpage Buddha).

Ngày 25/3, Sở Y tế TP HCM cho biết, ngoài các ca dương tính trước đó liên quan đến phi công này, thành phố vừa xác định thêm một số trường hợp mới, đang chờ Bộ Y tế công bố. Trong số 12 ca lây nhiễm đã xác định từ phi công này, có đến 2 ca F2 (tiếp xúc với người tiếp xúc gần) bị lây bệnh.

Diễn biến tình hình dịch virus Corona Vũ Hán ở Hoa Kỳ

  • The Washington Post đưa tin, ngày 25/3 đánh dấu lần đầu tiên có hơn 200 ca tử vong do COVID-19 được ghi nhận ở Hoa Kỳ, như vậy tổng số ca tử vong ở nước này hiện tại đã vượt hơn 900 ca.
  • Theo số liệu từ BNO News, trong hôm qua Hoa Kỳ đã ghi nhận thêm 11,204 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên vượt mốc 67.000 ca.
  • New York vẫn là tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nhất, với hơn 33.000 ca bệnh và 285 ca tử vong, The Washington Post cho biết.
  • Hiệu trưởng trường Đại học Harvard, ông Lawrence Bacow và vợ là bà Adele Fleet Bacow xác nhận đã xét nghiệm dương tính với virus Corona Vũ Hán hôm 24/3. Hai vợ chồng cho biết họ đang tiến hành tự cách ly ở nhà trong 2 tuần, và nguy cơ lây nhiễm F1, F2 từ họ không cao do họ đã làm việc ở nhà từ ngày 14/3.

Embed from Getty Images

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện với Hiệu trưởng trường Đại học Harvard Lawrence Bacow và vợ Adele Fleet Bacow tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 20/3/2019 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh của Andrea Verdelli / Pool / Getty Images)

Cập nhật thông tin dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trên Thế giới

Vương quốc Anh - Thái tử Charles, 71 tuổi, người kế vị ngai vàng của Vương Quốc Anh, có xét nghiệm dương tính với virus corona Vũ Hán. Ông có các triệu chứng nhẹ "nhưng vẫn khỏe mạnh" và hiện đang tự cách ly tại Scotland. Vợ ông là nữ Công tước xứ Cornwall, 72 tuổi, đã được xét nghiệm nhưng có kết quả âm tính, theo tin từ BBC.

Trong ngày 25/3, Bộ Y tế của Anh cho biết đã ghi nhận thêm 43 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do virus Corona Vũ Hán ở nước này lên 465 ca. Hiện tại, tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia này là 8.227, tăng thêm 1.452 ca, theo số liệu từ BNO News.

Ý - Nước Ý xác nhận có thêm 683 nạn nhân mới của đại dịch COVID-19 được ghi nhận trong ngày 25/3, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên mốc 7.503 ca, theo The Washington Post đưa tin. Đồng thời, với hơn 5.000 ca được xác nhận nhiễm mới, tổng số người nhiễm virus Corona Vũ Hán ở nước này là 74.386 ca.

Tây Ban Nha (TBN) - Trong thứ Tư (25/3), TBN đã ghi nhận thêm 7.457 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới và thêm 738 ca tử vong vì dịch bệnh này. Đây là số tăng ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này, nâng tổng số ca tử vong ở TBN lên 3.434 ca, theo con số thống kê từ The Washington Post.

Như vậy, TBN đã vượt qua Trung Quốc, trở thành quốc gia có số ca tử vong công khai cao thứ nhì thế giới, đứng sau Ý. Hiện tại, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này là 47.610 ca.

Cũng trong 25/3, văn phòng thủ tướng TBN thông báo bà Phó Thủ tướng nước này là Carmen Calvo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona Vũ Hán. Hiện bà đang được cách ly tại một phòng khám tư ở Madrid, tờ The Washington Post cho biết.

Iran - Theo ghi nhận từ BNO News, hôm qua (25/3) Iran đã có thêm 2.206 ca nhiễm mới và 143 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 27.017 ca và tổng số ca tử vong là 2.077 ca.

Lính cứu hỏa khử trùng một con đường, ở phía tây Tehran, Iran, vào ngày 13/3/2020. (Vahid Salemi / AP)

Pháp - Hôm 25/3, Pháp đã ghi nhận thêm 2.931 ca dương tính với COVID-19 và 231 ca tử vong do căn bệnh này. Như vậy, tổng số ca nhiễm bệnh tại Pháp ở thời điểm này là 22.304 với 1.100 ca tử vong. Hiện tại, Pháp là quốc gia thứ 5 trên thế giới có số ca tử vong do bệnh viêm phổi Vũ Hán vượt trên 1.000 ca, sau Ý, TBN, Trung Quốc và Iran.

Tối cùng ngày, Bộ Quốc phòng của Pháp ra thông báo sẽ thu hồi quân đội của nước này đang đóng quân tại Iraq do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng virus Corona Vũ Hán, báo CNN đưa tin. Việc rút quân này áp dụng cho cả 100 binh sỹ Pháp đang huấn luyện cùng quân đội Iraq cũng như các đơn vị

Việc rút quân này áp dụng cho 100 binh sĩ Pháp đang huấn luyện với quân đội Iraq cũng như các đơn vị hỗ trợ quốc gia trong trụ sở của Lực lượng Đặc nhiệm chung ở Baghdad.

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật chiều 25/3 tại đây


Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 26/3): 5 quốc gia có trên 1.000 ca tử vong