Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 17/3): Châu Âu cân nhắc dừng tiếp nhận khách du lịch

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ chiều 16/3 tới sáng 17/3, tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã tăng khoảng 8.000 ca, từ 171.000 lên đến hơn 179.000.

Việt Nam

Việt Nam có nghi nhận một số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) mới trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 61 ca.

  • Bệnh nhân 58: Nữ 26 tuổi, cư trú tại Quận Ba Đình, Hà Nội. Người này là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh Nội Bài ngày 15/3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus Vũ Hán. Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
  • Bệnh nhân 59: là tiếp viên trên VN0054 ngày 2/3 - chuyến bay từ London về Hà Nội chở theo nhiều người mắc COVID-19. Ngày 14/3, bệnh nhân bắt đầu ho, sốt và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, hiện sức khoẻ ổn định. Điều đáng lưu ý, bệnh nhân số 59 đã có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi có kết quả dương tính, theo thông cáo của Vietnam Airlines.
  • Bệnh nhân 60: Nam giới, 29 tuổi, quốc tịch Pháp là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/03/2020. Bệnh nhân 60 đã đi du lịch tại một số điểm tại Hà Nội và Ninh Bình. Ngày 15/03, bệnh nhân trở lại Hà Nội và được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly.
  • Bệnh nhân 61: Nam, 42 tuổi, ngụ tại tỉnh Ninh Thuận. Đây là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của tỉnh này. Bệnh nhân 61 đã đi Malaysia ngày 27/2/2020 và về Việt Nam ngày 04/3/2020 trên chuyến bay VJ826 tới Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Hiện nay bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.
  • Hiện nay, dịch viêm phổi Vũ Hán diễn biến phức tạp trong khi dân số thành phố hơn 10 triệu người, khách du lịch đến rất đông, vì vậy ngày 16/3 TP.HCM đang đề nghị Bộ Quốc phòng cho sử dụng Doanh trại Sư đoàn 317, Trường Quân sự Quân khu 7, một phần Bệnh viện 175, để làm thành khu cách ly mới, theo báo Vnexpress. Ba điểm này đã có sẵn cơ sở vật chất, điện, nước và mặt bằng rộng rãi, thoáng mát phục vụ tốt cho việc cách ly người có khả năng nhiễm virus Vũ Hán.

Hoa Kỳ

Số ca nhiễm tại Hoa Kỳ đã tăng thêm hơn 300 ca, nâng tổng số ca lên 4.108 tại nước này, trong đó có 71 ca tử vong.

Trước tình hình diễn biến lan rộng khó kiểm soát của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, thủ đô Washington D.C. đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ trong thành phố kể từ 22h00 thứ Hai (16/3), theo CNN đưa tin. Trong khi đó, thành phố New York thậm chí đang cân nhắc đến việc áp dụng lệnh giới nghiêm, để hạn chế việc tụ tập đi lại, giảm thiểu sự lây nhiễm.

Thụy Sỹ cấm tất cả các sự kiện riêng tư và công cộng

Thứ Hai (16/3), Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ đã ra thông báo chính thức, cấm các loại sự kiện riêng tư và công cộng, bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm ngày 16/3 cho đến hết ngày 19/4, CNN cho biết. Trong thời gian này, mọi cửa hàng, quán bar và các loại dịch vụ giải trí đều phải đóng cửa, ngoại trừ các siêu thị và các dịch vụ y tế.

Chính phủ Thụy Sỹ cũng đã điều động 8.000 nhân lực quân sự để tham gia vào công tác phòng chống dịch virus Corona Vũ Hán. Hiện tại, Thụy Sỹ đã ghi nhận 2.353 ca nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 18 ca tử vong.

Canada giới hạn nhập cảnh đối với người không phải công dân Canada

Báo National Post đưa tin, bắt đầu từ thứ Tư (18/3), các du khách quốc tế sẽ không thể nhập cảnh vào Canada, ngoại trừ các công dân Mỹ, các nhà ngoại giao và phi hành đoàn của các chuyến bay. Thủ tướng Trudeau cho biết chính phủ quyết định từ chối nhập cảnh đối với những người không phải công dân hoặc thường trú nhân của Canada, đồng thời các công dân Canada khi trở về nước cần phải tự cách ly trong 14 ngày.

Canada hiện đã có 375 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán, trong số đó có cả phu nhân của Thủ tướng Trudeau. Hiện gia đình ông đều đang trong thời gian cách ly 14 ngày.

Châu Âu cân nhắc về việc dừng tiếp nhận khách du lịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp và dịch bệnh leo thang khó kiểm soát, các nhà lãnh đạo châu Âu đang cân nhắc về việc cấm khách du lịch nhập cảnh vào khu vực thông qua biên giới mở Schengen, theo báo Reuters. Khu vực Schengen bao gồm 22 trong tổng số 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU, cùng với Iceland, Na-uy, Thụy Sỹ và Liechtenstein.

Cập nhật số liệu của dịch viêm phổi Vũ Hán ở châu Âu lúc này:

  • Ý: 27.980 ca nhiễm, 1.809 ca tử vong
  • Tây Ban Nha: 9.428 ca nhiễm, 309 ca tử vong
  • Đức: 7.241 ca nhiễm, 15 ca tử vong
  • Pháp: 5.423 ca nhiễm, 127 ca tử vong
  • Hà Lan: 1.413 ca nhiễm, 24 ca tử vong
  • Na-uy: 1.319 ca nhiễm, 3 ca tử vong
  • Vương quốc Anh (không thuộc EU): 1.543 ca nhiễm, 36 ca tử vong

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật chiều 16/3 tại đây


Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 17/3): Châu Âu cân nhắc dừng tiếp nhận khách du lịch