Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 08/4): Hy vọng dịch bệnh suy giảm tại một số quốc gia châu Âu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tuy đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) vẫn đang lây lan khó kiểm soát tại nhiều quốc gia trên thế giới, một số nước châu Âu đang thấy dấu hiệu dịch bệnh suy giảm. Đã có thêm thông tin về nhà tài phiệt Trung Quốc bị đồn mất tích trước đó.

  • Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới: 1.430.001
  • Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới: 81.911
  • Tổng số ca phục hồi trên thế giới: 303.370
  • Số quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch: 206

Thứ Tư (08/4), Hoa Kỳ đã có tổng cộng hơn 397.000 người nhiễm COVID-19, trong đó có ít nhất 12.700 ca tử vong, báo ABC News cho biết. Tiểu bang New York - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận đại dịch, đã ghi nhận số ca tử vong cao nhất tại khu vực này trong vòng 24h qua - 731 người. Như vậy, hiện số ca tử vong ở New York đã đạt gần 5.500 ca.

Hôm qua (07/4), nước Ý đã có thêm 3.039 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, nâng tổng số ca tại nước này lên 135.586 ca bệnh. Theo báo The Washington Post, đây cũng là số ca tăng trong ngày thấp nhất tại nước này kể từ ngày 13/3. Cũng trong ngày này, giới chức y tế của Ý cho biết đã có thêm 604 trường hợp không qua khỏi do dịch bệnh, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 của nước này lên 17.127.

Bộ Y tế Tây Ban Nha (TBN) cho biết trong ngày 07/4, nước này đã ghi nhận thêm 5.478 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán mới và 743 ca tử vong do dịch bệnh, tờ The Washington Post đưa tin. Như vậy, hiện tại TBN đã có tổng cộng hơn 140.500 ca nhiễm bệnh.

Trong ngày 07/4, báo CNBC cho biết Pháp đã chính thức trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới có hơn 10.000 ca tử vong do đại dịch viêm phổi Vũ Hán, xếp sau Ý, TBN và Hoa Kỳ. Giới chức y tế nước này cũng bày tỏ lo ngại khi đây là ngày thứ 2 liên tiếp tỷ lệ số ca tử vong trong ngày có dấu hiệu tăng. Hiện Pháp đã có hơn 109.000 ca nhiễm COVID-19.

Tính đến 24h00 ngày 7/4 (theo giờ Việt Nam), Vương quốc Anh có 786 người tử vong vì virus Corona Vũ Hán trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 6.159 ca. Đây là số ca tử vong cao nhất trong ngày tại Anh kể từ đầu dịch tới nay. Tính đến 15h ngày 7/4, chính phủ Anh đã xét nghiệm virus corona Vũ Hán cho 213.181 người, trong đó 55.242 trường hợp có kết quả dương tính, tăng 3.634 ca so với một ngày trước đó. Vào chiều tối thứ Ba, đại diện dinh Thủ tướng Anh cho biết sức khỏe của ông Boris Johnson đã “ổn định trở lại” và “có tinh thần tốt” sau khi được điều trị đặc biệt trong phòng ICU, theo ABC News.

ÁoĐan Mạch là 2 quốc gia đầu tiên của châu Âu công bố kế hoạch cụ thể để mở lại xã hội sau lệnh phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19, với hy vọng họ đã vượt qua “đỉnh điểm” của đại dịch toàn cầu, theo The Washington Post.

Tại Trung Quốc Đại lục, đã có thêm 62 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán mới được xác nhận bởi Ủy ban Y tế Quốc gia nước này trong sáng thứ Tư (08/3), do số ca nhiễm COVID-19 nhập khẩu có dấu hiệu tăng cao, CNBC cho biết. Trong một tuyên bố cuối ngày 07/3, một cơ quan giám sát chống tham nhũng tại Bắc Kinh cho biết tài phiệt Nhậm Chí Cường đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, sau khi có tin đồn ông Nhậm bị mất tích vì chỉ trích sự lãnh đạo của chính quyền Bắc Kinh khi ứng phó với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, theo báo CNBC.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

  • Sáng ngày 8/4, Bộ Y tế cho biết có thêm 2 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán số 250 và 251, trong đó bệnh nhân 251 chưa xác định rõ nguồn lây nhiễm
  • Tối ngày 7/4, Bộ Y tế thông báo có thêm 4 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán trong ngày, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam đến nay lên 249 trường hợp.
  • Trong ngày 7/4 dự kiến sẽ có 27 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế được công bố khỏi bệnh.
  • Tính đến sáng 8/4, Việt Nam ghi nhận 251 trường hợp nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán, trong đó 122 bệnh nhân đã bình phục, còn lại 129 ca đang điều trị.
  • Chiều 7/4, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trao tặng số hàng gồm 550.000 khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn cho Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Anh, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Được biết đây là các sản phẩm do Việt Nam tự sản xuất.

Tổng hợp số liệu tại một số quốc gia có nhiều ca nhiễm virus Corona Vũ Hán nhất thế giới

Quốc gia Số ca nhiễm COVID-19 Số ca tử vong
Hoa Kỳ 397.525 12.705
Tây Ban Nha 140.618 13.912
Ý 135.586 17.127
Pháp 109/069 10.328
Đức 107.124 1.965
Trung Quốc 83.595 3.331
Iran 62.589 3.872
Vương quốc Anh 55.242 6.159
Thổ Nhĩ Kỳ 34.109 725
Thụy Sỹ 22.253 821

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật chiều 07/4 tại đây



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 08/4): Hy vọng dịch bệnh suy giảm tại một số quốc gia châu Âu