Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 05/4): Tây Ban Nha vượt qua Ý, đứng thứ 2 thế giới về số ca dương tính

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) đã lên đến gần 1,2 triệu ca trên thế giới. Hoa Kỳ đã có hơn 300.000 ca dương tính, còn Tây Ban Nha đã vượt qua Ý với hơn 126.000 ca nhiễm bệnh.

  • Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới: 1.201.443
  • Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới: 64.675
  • Tổng số ca phục hồi trên thế giới: 246.174
  • Số quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch: 206

Trong thứ Bảy (04/4), Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 30 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết 25 trong số 30 ca này là các ca nhập khẩu, The Guardian cho biết. Tính đến thời điểm này, Trung Quốc đã ghi nhận 83.349 ca nhiễm bệnh, trong đó có 3.326 ca tử vong.

Tại Hoa Kỳ, đã có hơn 300.000 ca được ghi nhận dương tính với virus Corona Vũ Hán, trong đó có hơn 8.700 ca tử vong. Hiện tại, bang New York là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch này, với hơn 113.700 ca nhiễm COVID-19 và hơn 3.500 ca tử vong, The Washington Post đưa tin.

Tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Tây Ban Nha (TBN) đã vượt qua tổng số ở Ý và trở thành quốc gia có nhiều ca dương tính chỉ sau Hoa Kỳ, theo báo The Guardian. Hiện quốc gia này đã có hơn 126.000 ca bệnh và gần 12.000 ca tử vong.

Nước Ý hiện đã có trên 15.000 ca tử vong do COVID-19, và có tổng cộng hơn 124.600 ca nhiễm bệnh, là quốc gia có nhiều ca bệnh thứ 3 thế giới. Trong ngày 05/4, số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt ở Ý đã giảm bớt so với 1 ngày trước đó với 3.994 bệnh nhân đang điều trị ICU, theo ABC News.

Ngày 04/4, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán ở Pháp đã đạt mốc 83.000 ca, với 4.267 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày và 1.053 ca tử vong, bao gồm 612 ca tử vong tại các viện dưỡng lão mà chưa được ghi nhận trước đó, theo số liệu từ BNO News.

Vương quốc Anh đã có thêm 3.735 ca dương tính với virus Corona Vũ Hán và 708 ca tử vong vì đại dịch, nâng tổng số ca tại quốc gia này lên gần 42.000 ca với hơn 4.300 ca tử vong. Theo báo CNBC đưa tin, cố vấn chính phủ hàng đầu về y tế, nhà dịch tễ học Neil Ferguson cho biết lệnh cách ly xã hội tại Anh sẽ cần kéo dài đến cuối tháng Năm, trước tình hình dịch bệnh leo thang toàn cầu.

Sáng ngày 05/4, phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran, ông Kianoush Jahanpur cho biết tổng số ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán tại nước này đã đạt mốc 3.452 ca. Báo CNBC cho biết, Iran hiện có tổng cộng 55.743 ca nhiễm COVID-19, trong đó 4.103 ca đang trong tình trạng nguy kịch. Iran là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở khu vực Trung Đông tính đến thời điểm này.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

  • Sáng ngày 05/4, Bộ Y tế Việt Nam không có ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới nào. Đây là lần đầu tiên Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới kể từ ngày 06/3, VNExpress cho biết.
  • Hiện tại, Việt Nam đã có 90 ca khỏi bệnh và ra viện sau quá trình điều trị chống virus Corona Vũ Hán, trong đó 4 ca mới nhất vừa được công bố ở TP. HCM ngày 04/4, theo báo Tuổi Trẻ.
  • Tối 04/4, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân 19 - bác ruột và lây bệnh từ bệnh nhân 17 - là bệnh nhân nặng nhất trong số 240 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam, đến nay đã không còn cần dùng ECMO, sức khỏe có nhiều tiến triển, báo Tuổi Trẻ cho biết.

Tổng hợp số liệu tại 10 quốc gia có nhiều ca nhiễm virus Corona Vũ Hán nhất thế giới

Quốc gia Số ca nhiễm COVID-19 Số ca tử vong
Hoa Kỳ 309.728 8.441
Tây Ban Nha 126.168 11.947
Ý 124.632 15.362
Đức 96.092 1.444
Pháp 89.953 7.560
Trung Quốc 83.349 3.326
Iran 55.743 3.452
Vương quốc Anh 41.903 4.313
Thổ Nhĩ Kỳ 23.934 501
Thụy Sỹ 20.505 666

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật chiều 04/4 tại đây

 



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 05/4): Tây Ban Nha vượt qua Ý, đứng thứ 2 thế giới về số ca dương tính