Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 03/4): Toàn thế giới đã vượt qua con số 1 triệu ca nhiễm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng 03/4, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) trên toàn thế giới đã vượt qua con số 1 triệu ca, với hơn 50.000 ca tử vong. Hiện hơn 3,3 tỷ người dân thế giới phải cách ly tại nhà để phòng ngừa sự lây lan của virus Corona Vũ Hán.

Khi dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn diễn tiến trầm trọng, chính phủ của nhiều quốc gia đã áp dụng các mức biện pháp kiểm soát khác nhau để ứng phó, bao gồm đóng cửa các địa điểm công cộng và hạn chế người dân ra ngoài. Vì vậy, nhiều người dân buộc phải ở trong nhà.

  • Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới: 1.017.510
  • Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới: 53.053
  • Tổng số ca phục hồi trên thế giới: 208.964
  • Số quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch: 206

Thứ Năm (02/4), Hoa Kỳ đã ghi nhận thêm gần 1.000 ca tử vong do đại dịch viêm phổi Vũ Hán, đẩy tổng số ca tử vong tại nước này vượt mốc 6.000 ca, theo số liệu từ BNO News. Như vậy, hiện tại Hoa Kỳ là nước có số thương vong do dịch bệnh cao thứ 3 thế giới, và là quốc gia có nhiều ca dương tính với COVID-19 nhất.

Tại Pháp, đã có thêm 2.116 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán mới và 1.355 ca tử vong mới được ghi nhận hôm qua (số liệu tổng hợp từ BNO News), trong đó bao gồm 884 ca được ghi nhận tại các viện dưỡng lão vốn chưa được tính trước đó.

Ý vẫn là quốc gia có số thương vong cao nhất do vụ đại dịch viêm phổi Vũ Hán lần này, với số ca tử vong lên đến 13.915 ca, theo The Guardian đưa tin.

Trong ngày 02/4, Bộ Y tế của Tây Ban Nha (TBN) cho biết nước này đã ghi nhận thêm 8.100 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 110.238 ca, với tỷ lệ tăng là 8%, The Washington Post cho biết. TBN cũng là quốc gia có số ca tỷ vong cao chỉ sau Ý, với tổng số người chết vượt mốc 10.000 ca.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cho biết, chính phủ các nước Trung Đông cần hành động nhanh chóng và quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona Vũ Hán, đặc biệt khi số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán ở khu vực này đã lên đến 60.000 ca, tăng gấp đôi so với 1 tuần trước đó, The Guardian cho biết.

Theo dòng thời gian của đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) - số liệu trên toàn thế giới

Ngày Tổng số ca nhiễm
19 Tháng 1, 2020 100
24 tháng 1, 2020 1.000
12 tháng 2, 2020 50.000
06 tháng 3, 2020 100.000
18 tháng 3, 2020 200.000
26 tháng 3, 2020 500.000
30 tháng 3, 2020 750.000
02 tháng 4, 2020 1.000.000

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

  • Tối 2/4, Bộ Y tế công bố thông tin của 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ số 223 tới số 227.
  • Sáng ngày 3/4, Viện Vệ sinh dịch tễ TW cho biết thêm 6 ca nhiễm virus corona Vũ Hán, bao gồm một nhân viên công ty Trường Sinh, 5 người từ nước ngoài về và được cách ly ngay.
  • Hiện cả nước có 233 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trong đó đã có thêm 11 bệnh nhân xuất viện ngày 2/4, đưa tổng số người bình phục lên 75.

Tổng hợp số liệu tại 10 quốc gia có nhiều ca nhiễm virus Corona Vũ Hán nhất thế giới

Quốc gia Số ca nhiễm COVID-19 Số ca tử vong
Hoa Kỳ 242.259 6.002
Ý 115.242 13.915
Tây Ban Nha 112.065 10.348
Đức 85.122 1.107
Trung Quốc 83.185 3.318
Pháp 59.105 5.387
Iran 50.468 3.160
Vương quốc Anh 33.718 2.921
Thụy Sỹ 18.823 541
Thổ Nhĩ Kỳ 18.135 356

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật chiều 02/4 tại đây



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 03/4): Toàn thế giới đã vượt qua con số 1 triệu ca nhiễm