Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 17/4): Thế giới đã có gần 2,2 triệu ca nhiễm bệnh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tính đến chiều 17/4, thế giới đang dần chạm mốc 2,2 triệu ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Trung Quốc công bố điều chỉnh số liệu ca tử vong, tăng gấp rưỡi.

  • Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới: 2.193.554
  • Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới: 147.378
  • Tổng số ca phục hồi trên thế giới: 554.815
  • Số quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch: 210

Trung Quốc

  • Vào ngày 15/4, hãng tin New7 của Đài Loan đưa tin rằng họ đã nhận được bản gốc của ‘tài liệu số 3’ yêu cầu tiêu hủy mẫu phẩm virus Corona Vũ Hán. Tài liệu này quy định tất cả các tổ chức có liên quan phải cung cấp mẫu sinh học cho các tổ chức xét nghiệm mầm bệnh được chỉ định, để thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của các phòng hành chính y tế thuộc cấp tỉnh trở lên, và hoàn thành các thủ tục chuyển giao. Nếu không có sự chấp thuận, không được phép cung cấp mẫu sinh học và thông tin liên quan cho các tổ chức và cá nhân khác.
  • Thứ Sáu (17/4), các hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc đưa tin về việc chính phủ nước này sửa đổi số người chết chính thức trong đợt bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại thành phố Vũ Hán kể từ hồi tháng Một năm nay, Bloomberg cho biết. Có thêm 1.290 ca tử vong được bổ sung vào số liệu chính thức, nâng tổng số ca tử vong do đợt bùng phát dịch đầu tiên ở nước này lên 4.636 ca tử vong.
  • Chính phủ Trung Quốc không chỉ "quét sạch" khẩu trang và các vật tư y tế toàn cầu khác mà còn đổ xô đi mua lương thực trên khắp thế giới. Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cho biết, vào cuối tháng 3, Trung Quốc đã vội thu mua 50 triệu tấn gạo trên toàn thế giới. Thế giới hiện đang lo lắng trước vấn đề thiếu hụt lương thực, và động thái của ĐCSTQ đã bị dư luận nghi ngờ.
  • Lôi Thần Sơn, một bệnh viện dã chiến với 1.600 giường bệnh ở Vũ Hán, tâm chấn của đợt bùng phát, được xây dựng xong trong thời gian kỷ lục chưa đầy hai tuần, nhờ hàng chục ngàn công nhân xây dựng đã liều mạng làm việc cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, không lâu sau khi bệnh viện được hoàn thành, những công nhân này thấy mình bị đuổi ra khỏi thành phố một cách nhanh chóng bằng vũ lực, và thậm chí nhiều người còn không thể đảm bảo mức lương cơ bản của họ.

Diễn biến tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán trên thế giới

  • Hoa Kỳ hiện vẫn là quốc gia có nhiều ca nhiễm bệnh và tử vong nhất do đại dịch virus Corona Vũ Hán, với hơn 678.200 ca nhiễm bệnh và hơn 34.600 ca tử vong.
  • Anh sẽ không “kinh doanh bình thường” với Bắc Kinh nữa sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán kết thúc, Ngoại trưởng Anh đồng thời là người hiện đang tạm nắm quyền thủ tướng - ông Dominic Raab cho biết. Đây được xem là một dấu hiệu thể hiện lập trường cứng rắn của Anh đối với chính quyền Trung Quốc về việc những sai phạm khi xử lý dịch viêm phổi Vũ Hán. Hiện tại, Anh Quốc đã có hơn 103.000 ca dương tính với virus, trong đó có hơn 13.700 ca tử vong.
  • Indonesia cho biết nước này đã có thêm 407 ca nhiễm mới với 24 ca tử vong mới do virus Corona Vũ Hán, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 5.900 ca, The Guardian đưa tin. Như vậy, Indonesia đã vượt qua Philippines trở thành quốc gia có số người nhiễm bệnh cao nhất ở Đông Nam Á.
  • Tại các nhà máy dọc biên giới Mexico mà doanh nghiệp Hoa Kỳ sở hữu, biểu tình từ các công nhân nổ ra trong tuần qua yêu cầu đóng cửa các nhà máy này, với lý do hàng loạt cái chết do nhiễm COVID-19 đã xảy ra trong những ngày gần đây, The Washington Post cho biết. Hiện quốc gia này đã có 6.297 ca nhiễm và 486 ca tử vong do dịch bệnh.
  • Sau nhiều tuần thắt chặt các biện pháp giới nghiêm, số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới tại New Zealand có dấu hiệu giảm mạnh trong vòng 24h qua, với số ca tăng chỉ ở mức 1 chữ số. Tổng cộng số người nhiễm dịch bệnh ở quốc gia này hiện đã vượt mốc 1.400 ca, theo số liệu từ The Washington Post.
  • Trong ngày 17/4, Tây Ban Nha đã có thêm hơn 5.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus Corona Vũ Hán tại nước này lên hơn 188.000 ca. Bộ trưởng An sinh Xã hội nước này cho biết chính phủ sẽ nỗ lực hỗ trợ 1 triệu hộ dân nghèo nhất trên cả nước với 1 khoản lương cơ bản hàng tháng, CNBC đưa tin.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

  • Sáng nay (17/4), Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới tại Việt Nam. Hiện Việt Nam có 91 ca bệnh đang điều trị và 177 người đã khỏi bệnh.
  • Hôm 16/4, Văn phòng Chính phủ đã phát đi thông báo về việc Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh ở các địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Thông báo kết luận đã yêu cầu số tỉnh thành phải thực hiện Chỉ thị 16 (nội dung chính là cách ly xã hội) đến ngày 22/4 là 28 địa phương, theo Cổng thông tin Chính phủ.

Tổng hợp số liệu tại một số quốc gia có nhiều ca nhiễm virus Corona Vũ Hán nhất thế giới

Khu vực Người nhiễm Nhiễm mới Tử vong Tử vong mới Bình phục
Toàn thế giới 2.193.554 +12.246 147.378 +1.907 554.815
Mỹ 678.210 +640 34.641 +24 57.844
Tây Ban Nha 184.948 19.315 74.797
Italy 168.941 22.170 40.164
Pháp 165.027 17.920 32.812
Đức 138.135 +437 4.093 +41 81.800
Anh 103.093 13.729 N/A
Trung Quốc 82.692 +351 4.632 +1.290 77.944
Iran 77.995 4.869 52.229
Thổ Nhĩ Kỳ 74.193 1.643 7.089
Bỉ 36.138 +1.329 5.163 +306 7.961

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật chiều 16/4 tại đây



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 17/4): Thế giới đã có gần 2,2 triệu ca nhiễm bệnh