Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 16/4): Lãnh đạo G7 họp bàn sách lược đối phó đại dịch

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày càng có nhiều tài liệu chứng minh "âm mưu" đại dịch của Trung Quốc. Tổng thống Trump sẽ cùng họp bàn với các lãnh đạo của G7 để đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19)

  • Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới: 2.094.725
  • Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới: 135.562
  • Tổng số ca phục hồi trên thế giới: 520.930
  • Số quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch: 210

Diễn biến tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán trên thế giới

Trung Quốc

  • Ngày càng có nhiều nguồn tin tiết lộ virus Corona Vũ Hán thật sự bắt nguồn từ phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán, nhưng không phải phục vụ cho mục đích chiến tranh sinh học, mà để khẳng định năng lực xác định và tiêu diệt các chủng loại virus gây bệnh của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong cuộc chạy đua khẳng định tính ưu việt của chính quyền này so với Hoa Kỳ.
  • Tính tới ngày 13/4, theo thông báo của chính quyền Trung Quốc, tại 3 địa phương là Quảng Châu, Huệ Châu và Cam Túc đã xuất hiện 4 ca dương tính với virus Corona Vũ Hán mà không xuất hiện bất kỳ triệu chứng bệnh nào, hơn nữa cả 4 ca bệnh này đều được tỉnh Hồ Bắc cấp mã xanh.
  • Vài ngày trước, truyền thông Đại lục đã đưa tin về một sự việc nhiễm dịch cụm tưởng như hoang đường tại Cáp Nhĩ Tân do chuỗi quan hệ tình dục hỗn loạn gây ra. Một người Trung Quốc trở về nước đã lây nhiễm trực tiếp và gián tiếp cho ít nhất 18 người, và số người bị cách ly khó lường được.
  • Theo tin từ AP hôm 15/4, trong 6 ngày vào giữa tháng Một, mặc dù đã biết virus Corona Vũ Hán (COVID-19) có thể trở thành đại dịch chết người, chính quyền Trung Quốc vẫn nói với thế giới rằng không có gì phải lo sợ.
  • Theo một cuộc thăm dò hôm thứ Ba (14/4), tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2020 dự kiến sẽ đạt tốc độ chậm nhất trong gần nửa thế kỷ, khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán làm đóng cửa các doanh nghiệp và đưa nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng bế tắc.

Hoa Kỳ

  • Ủy ban Chính phủ và An ninh nội địa Thượng viện sẽ thực hiện cuộc điều tra trên quy mô rộng về các vấn đề từ cách thức virus lây lan cho đến phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban Ron Johnson đã chia sẻ với Politico vào ngày 13/4.
  • Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, Hoa Kỳ đang xác định nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán có phải xuất phát từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc tại thành phố Vũ Hán hay không. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng nói rằng Bắc Kinh cần phải minh bạch thông tin mà chính quyền này biết.
  • Sáng ngày 16/4 (theo giờ địa phương), Tổng thống Trump sẽ có cuộc họp cùng các lãnh đạo của các nước G7, gồm có Anh Quốc, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản để bàn về đối sách với khủng hoảng đại dịch virus Corona Vũ Hán, ABC News đưa tin.
  • Thứ Năm (16/4), Nga thông báo có thêm 3.448 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên gần 28.000 ca, theo số liệu từ CNBC. Trong vòng 24h qua, đã có thêm 34 người tử vong tại nước này, nâng tổng số ca tử vong lên 232 ca.
  • Đức sẽ tiến hành cho phép các doanh nghiệp nhỏ không thiết yếu hoạt động trở lại kể từ tuần tới, báo The Washington Post đưa tin. Tuy nhiên, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo các lệnh giới hạn sẽ được dỡ bỏ từ từ và có thể được áp dụng trở lại, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh COVID-19.
  • Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Quốc cho biết hiện tại vẫn còn “quá sớm” để ngừng lệnh phong tỏa toàn quốc, theo CNBC. Trong ngày 15/4, nước Anh đã có thêm 4.605 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới và 761 ca tử vong mới.
  • Trong ngày 15/4, Singapore đã có thêm 447 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, là mức tăng trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng nổ tại quốc đảo này, The Washington Post đưa tin.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

  • Sáng 16/4, Việt Nam ghi nhận thêm bệnh nhân 268 mắc COVID-19, là ca nhiễm dịch đầu tiên ở tỉnh Hà Giang.
  • Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, đến ngày 15/4, có khoảng 100 trường hợp người Việt tại Nga nhập viện điều trị bệnh viêm phổi thông thường và viêm phổi do virus Corona Vũ Hán. Trong đó có ít nhất 80 người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
  • Tối 15/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 tới ngày 30/4, dù tỉnh này nằm trong nhóm “nguy cơ thấp”.
  • Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air đã đồng loạt tăng tần suất khai thác đường bay giữa Hà Nội và Tp. HCM từ ngày 16/4.

Tổng hợp số liệu tại một số quốc gia có nhiều ca nhiễm virus Corona Vũ Hán nhất thế giới

Khu vực Người nhiễm Nhiễm mới Tử vong Tử vong mới Bình phục
Toàn thế giới 2.094.725 +12.353 135.562 +1.002 520.930
Mỹ 644.348 +259 28.554 +25 48.708
Tây Ban Nha 182.816 +2.157 19.130 +318 74.797
Italy 165.155 21.645 38.092
Pháp 147.863 17.167 30.955
Đức 134.753 3.804 77.000
Anh 98.476 12.868 N/A
Trung Quốc 82.341 +46 3.342 77.892
Iran 76.389 4.777 49.933
Thổ Nhĩ Kỳ 69.392 1.518 5.674
Bỉ 34.809 +1.236 4.857 +417 7.562

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật chiều 15/4 tại đây



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 16/4): Lãnh đạo G7 họp bàn sách lược đối phó đại dịch