Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 15/4): Thế giới đã có hơn 2 triệu ca nhiễm bệnh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thế giới đã có tổng cộng hơn 2 triệu ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Tiết lộ một số thông tin khả nghi về cách thức Trung Quốc xử lý dịch bệnh.

  • Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới: 2.013.998
  • Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới: 127.590
  • Tổng số ca phục hồi trên thế giới: 491.765
  • Số quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch: 210

Trung Quốc

    • Trước tình hình dịch bệnh, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục che giấu thông tin và thắt chặt kiểm soát xã hội hơn nữa, khiến không ít người dân hoảng sợ và tìm mọi cách trốn thoát khỏi đất nước này. Trên mạng lan truyền thông tin, vì để ngăn mọi người chạy trốn, chính quyền bắt đầu thu hộ chiếu cá nhân, ngay cả trẻ em cũng không bỏ qua.
    • Chính quyền Trung Quốc lên tiếng đề nghị Hoa Kỳ thực hiện đầy đủ “trách nhiệm và nghĩa vụ” đối với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cắt khoản viện trợ cho tổ chức này do các sai phạm của WHO trong cách xử lý khủng hoảng dịch bệnh toàn cầu, The Washington Post đưa tin.
    • Thứ Tư (14/4), Associated Press đã trích dẫn các tài liệu nội bộ, tiết lộ việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã trì hoãn 6 ngày sau khi xác định virus Corona Vũ Hán đang bùng phát tại thủ phủ tỉnh Hồ Bắc trước khi cảnh báo cho người dân về khả năng lây nhiễm.
    • Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc thông báo có thêm 46 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới tại nước này, trong đó 36 ca là các trường hợp nhập khẩu, CNBC đưa tin.

Hoa Kỳ

    • Thứ Ba (13/4), Hoa Kỳ công bố đã có thêm hơn 2.300 ca tử vong do virus Corona Vũ Hán tại quốc gia này, đánh dấu số ca tử vong cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát tại đây, theo báo The Washington Post.
    • Hiện Hoa Kỳ có tổng cộng hơn 614.000 ca dương tính với COVID-19, trong đó có hơn 26.000 trường hợp không qua khỏi do dịch bệnh.

Diễn biến tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán trên thế giới

    • Thụy Điển đang thực hiện chính sách khuyến khích nhưng không bắt buộc người dân thực hiện cách ly xã hội trong thời điểm dịch virus Corona Vũ Hán đang lây lan trên toàn cầu. Ngày 16/3, chính quyền Thụy Điển khuyến khích người dân rửa tay và ở nhà nếu có các triệu chứng. Vào ngày 24/3, họ ra luật mới yêu cầu tránh tụ tập đông người ở nhà hàng. Nhưng rất nhiều nhà hàng vẫn mở cửa. Các trường tiểu học và trung học cũng vậy. Họ vẫn cho phép tụ tập một nhóm đến 50 người.
    • The Washington Post đưa tin, nhà lãnh đạo New Zealand Jacinda Ardern cho biết bà và các quan chức cấp cao khác sẽ tự cắt giảm 20% mức lương của mình, để hòa cùng tinh thần đoàn kết chung với những công dân mất thu nhập do đại dịch COVID-19. New Zealand hiện có 1.386 ca nhiễm bệnh và 9 ca tử vong.
    • Trong vòng 24h qua, Tây Ban Nha (TBN) tiếp tục ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 giảm so với ngày trước đó, khi ghi nhận thêm 523 ca vào thứ Tư, so với con số 567 của ngày hôm trước, The Guardian cho biết. Hiện quốc gia này đã có trên 177.000 ca nhiễm bệnh.
    • Hàn Quốc đã tiến hành tổ chức cuộc bầu cử lập pháp vào hôm 14/4 theo các hướng dẫn an toàn nghiêm ngặt, CNBC cho biết. Khoảng 14.000 trạm bỏ phiếu đã được khử trùng trên toàn quốc trước khi cho phép cử tri vào. Trong ngày này, Hàn Quốc thông báo có thêm 27 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán, và có thêm 3 ca tử vong do dịch bệnh.
    • Chính phủ Đức đang cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với ngành bán lẻ kể từ ngày 20/4, sau khi tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán có dấu hiệu cải thiện ở nước này. Tuy nhiên, lệnh giãn cách xã hội có thể sẽ cần kéo dài tới ngày 03/5 tại quốc gia này.
    • Bộ Y tế Singapore cho biết nước này đã ghi nhận thêm 334 ca nhiễm COVID-19 mới, phần nhiều trong đó có liên quan đến các ca nhiễm tại các khu nhà tập thể của người lao động nhập cư tại quốc đảo này, báo CNBC cho biết. Hiện Singapore đã có tổng cộng 3.252 ca nhiễm bệnh và 10 ca tử vong.
    • Đan Mạch đã cho các trường học mở cửa trở lại vào ngày thứ Tư (14/4) sau một tháng đóng cửa để phòng chống virus Corona Vũ Hán. Đây là quốc gia đầu tiên tại châu Âu có quyết định tái mở cửa các trường học trong thời điểm này, The Guardian đưa tin. Hiện tại, Đan Mạch đã ghi nhận 6.681 ca nhiễm COVID-19 và 299 ca tử vong do dịch bệnh.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

    • Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã phối hợp cùng hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines, cũng như các cơ quan khác của Việt Nam để sắp xếp chuyến bay đưa một số công từ Anh trở về nước, VNExpress đưa tin. Chuyến bay này đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn vào sáng ngày 15/4.
    • Do dịch virus Corona Vũ Hán còn phức tạp, lãnh đạo Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài cách ly xã hội trên thành phố đến hết tháng 4.
    • Sáng 15/4, Ban chỉ đạo quốc gia kiến nghị Chính phủ tiếp tục cách ly xã hội thêm ít nhất một tuần với những địa phương nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Có 11 tỉnh/thành được xếp vào nhóm "có nguy cơ cao" gồm: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam; Bình Thuận; Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh.
    • 12 tỉnh/thành được xếp trong nhóm "có nguy cơ" về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán là: Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hải Phòng.

Tổng hợp số liệu tại một số quốc gia có nhiều ca nhiễm virus Corona Vũ Hán nhất thế giới

Khu vực Người nhiễm Nhiễm mới Tử vong Tử vong mới Bình phục
Toàn thế giới 2.013.998 +16.138 127.590 +990 491.765
Mỹ 614.246 +360 26.064 +17 38.820
Tây Ban Nha 177.633 +3.573 18.579 +324 70.853
Italy 162.488 21.067 37.130
Pháp 143.303 15.729 28.805
Đức 132.210 3.495 72.600
Anh 93.873 12.107 N/A
Trung Quốc 82.295 +46 3.342 +1 77.816
Iran 76.389 +1.512 4.777 +94 49.933
Thổ Nhĩ Kỳ 65.111 1.403 4.799
Bỉ 33.573 +2.454 4.440 +283 7.107

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật sáng 15/4 tại đây



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 15/4): Thế giới đã có hơn 2 triệu ca nhiễm bệnh