Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 11/4): Việt Nam ghi nhận ca 258, người Châu Phi ở Quảng Châu bị đuổi ra khỏi nhà vì sợ lây lan dịch

Giúp NTDVN sửa lỗi

  • Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới: 1.710.148
  • Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới: 103.506
  • Tổng số ca phục hồi trên thế giới: 382.041
  • Số quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch: 210

Trung Quốc - xác nhận ca nhiễm virus Corona Vũ Hán mới

  • Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc vừa mới thông báo, ngày 10/4, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 46 ca mắc viêm phổi Vũ Hán và 3 ca tử vong. Trong số các ca mới nhiễm bệnh được xác đinh, 42 ca là từ nước ngoài nhập cảnh. 04 ca còn lại được xác nhận lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó, 03 ca từ tỉnh Quảng Đông và 01 ca từ tỉnh Hắc Long Giang. 03 trường hợp mới tử vong đều từ tỉnh Hồ Bắc.
  • Tại Quảng Châu, sợ hãi trước đợt dịch bùng phát các ca 'nhập khẩu', nhiều người Châu Phi bị chủ nhà cho thuê đuổi ra khỏi nhà. Mới đây, ba công dân Nigeria ở Quảng Châu đã được xét nghiệm, và âm tính với virus Corona Vũ Hán. Nhưng các nhà chức trách Trung Quốc vẫn lấy cớ dịch bệnh muốn cưỡng chế bắt 3 người này rời khỏi căn hộ họ thuê hợp pháp để đi cách ly, đồng thời tịch thu hộ chiếu của họ. Tổng lãnh sự Nigeria tại Quảng Châu biết tin đã vội vã đến hiện trường và quát to: "Trả tất cả hộ chiếu lại cho tôi", và không chút khách khí giật lấy ba hộ chiếu trong tay các quan chức Trung Quốc rồi trả lại cho công dân nước mình…

Hoa Kỳ

  • Hoa Kỳ ghi nhận ít nhất 501.301 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán và ít nhất 18.758 ca tử vong, theo số liệu từ Johns Hopkins University.

  • Hôm thứ Sáu (10/4), ghi nhận có 35.551 ca nhiễm và 2.074 ca tử vong. Đây là ngày Hoa Kỳ có số ca tử vong trong ngày cao nhất tính đến nay. Tất cả 50 bang của Hoa Kỳ đều có ghi nhận các ca nhiễm và tử vong, riêng bang Wyoming chưa có ca tử vong nào.

Diễn biến tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán trên thế giới

  • Sô ca tử vong do virus Corona Vũ Hán tại Brazil tăng gần gấp 3 trong vòng một tuần, theo Cơ quan Y tế nước này cho biết. Ngày 3/4, Brazil có 359 ca tử vong, đến ngày 10/4 số ca đã lên đến 1.056. Theo số liệu từ Johns Hopkins University, cả nước hiện ghi nhận 19.787 ca nhiễm .Tổng thống Brazil, ôngJair Bolsonaro liên tục bác bỏ các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh gây tác động đến nền kinh tế của đất nước, ông nói rằng tác động tài chính tồi tệ hơn nhiều so với chính đại dịch.

  • Tổng thống Đức, ông Frank-Walter Steinmeier sẽ có bài phát biểu hiếm hoi trên truyền hình vào tối thứ Bảy (11/4) về đại dịch virus Corona Vũ Hán trong bối cảnh số ca tử vong tại Đức tăng vọt thêm 171 ca trong một ngày, theo báo cáo của Robert Koch Institute. Thông thường Tổng thống Đức chỉ phát biểu trước toàn quốc duy nhất một năm một lần vào dịp Giáng sinh. Hiện tại, Đức ghi nhận 2.544 ca tử vong do đại dịch, số ca nhiễm là 117.658

  • Hàn Quốc sẽ sử dụng vòng đeo tay điện tử để giám sát những người vi phạm lệnh cách ly, Thủ tướng Chung Sye-kyun nói trong cuộc họp ngắn ngày hôm nay (11/4). Vấn đề người dân vi phạm lệnh cách ly đang "dấy lên mối lo ngại trong cộng đồng", ông Chung nói. Theo khảo sát của chính phủ Hàn Quốc, có hơn 80% người tham gia ủng hộ việc sử dùng vòng đeo tay điện tử.

  • Philippines ban lệnh cấm y bác sĩ nước này ra nước ngoài làm việc. Lệnh cấm làm dấy lên sự căng thẳng trong khi quốc đảo này đang phải vật lộn chống chọi với đại dịch coronavirus. Bộ trưởng Lao động nước này đã ký ban hành lệnh cấm vào ngày 2/4, không cho phép các bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên y tế và nhân viên y tế khác làm việc ở nước ngoài trong khi đất nước vẫn trong tình trạng khẩn cấp. Lệnh cấm nói rằng Philippines hàng năm cử 13.000 nhân viên y tế ra nước ngoài và đang đối mặt với việc thiếu 290.000 nhân viên y tế ở trong nước.

  • Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất 1.035 ca hôm thứ Sáu (10/4), theo Bộ Y tế nước này. Trong ngày có thêm 40 ca tử vong. Hiện Ấn Độ có tổng 7.600 ca nhiễm và 249 ca tử vong do virus Corona Vũ Hán, theo Johns Hopkins University.

  • Ecuador công bố số ca nhiễm coronavirus mới cao nhất trong 24 giờ qua tới 2.196, nâng tổng số ca nhiễm dịch tại nước này lên 7.161, Bộ Y tế nước này công bố hôm thứ Sáu. Theo Bộ Y tế, Ecuador ghi nhận 297 ca tử vong.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

  • Theo tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, trong ngày ghi nhận 01 ca mắc mới. Bệnh nhân 258 là mẹ của bệnh nhân 257. BN 258: nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. BN 258 hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề xuất của Bộ Công thương về việc Việt Nam xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng 4.
  • Tại Hội nghị giao ban báo chí trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều 10/4PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay một số bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) có diến biến nặng, rất nặng, đánh giá tiên lượng tử vong vẫn còn nên đội ngũ y bác sĩ vẫn đang tập trung cứu chữa.
  • Các hãng hàng không như Bamboo Airways, Vietnam Airlines và Vietjet Air đều lên kế hoạch tăng chuyến bay nội địa từ 16/4.

Tổng hợp số liệu tại một số quốc gia có nhiều ca nhiễm virus Corona Vũ Hán nhất thế giới

Khu vực Người nhiễm Nhiễm mới Tử vong Tử vong mới Bình phục
Toàn thế giới 1.710.148 +11.313 103.506 +822 382.041
Mỹ 503.177 +301 18.761 +14 27.314
Tây Ban Nha 161.852 +3.579 16.353 +272 59.109
Italy 147.577 18.849 30.455
Pháp 124.869 13.197 24.932
Đức 122.171 2.736 53.913
Trung Quốc 81.953 +46 3.339 +3 77.525
Anh 73.758 8.958 344
Iran 68.192 4.232 35.465
Thổ Nhĩ Kỳ 47.029 1.006 2.423
Bỉ 28.018 +1.351 3.346 +327 5.986

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Minh Thanh

Đọc bản cập nhật sáng11/4 tại đây



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 11/4): Việt Nam ghi nhận ca 258, người Châu Phi ở Quảng Châu bị đuổi ra khỏi nhà vì sợ lây lan dịch