Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 10/4): Đã có 1,6 triệu ca nhiễm toàn cầu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tính đến chiều ngày 10/4, thế giới đã có hơn 1,6 triệu ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Lệnh gỡ phong tỏa tại Vũ Hán mang đến mối lo bùng phát dịch lần 2.

  • Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới: 1.615.092
  • Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới: 96.791
  • Tổng số ca phục hồi trên thế giới: 362.542
  • Số quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch: 206

Trung Quốc

  • Ngày 8/4, Vũ Hán gỡ lệnh phong tỏa, người dân bị nhốt bên trong hơn hai tháng qua ngay lập tức tháo chạy. Rất nhiều người dân cho hay, họ lo lắng chính sách lại thay đổi, có thể chạy thì nên chạy thật nhanh. Theo ước tính, số người rời khỏi Vũ Hán trong hai ngày tới có thể lên đến 100.000 người.
  • Trong ngày 10/4, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 42 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán. Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết, 38 trong số 42 ca này là các trường hợp nhập khẩu, CNBC cho biết.

Trong vòng 24h qua, Hoa Kỳ đã có thêm 35.147 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán mới cùng 1.863 ca tử vong do dịch bệnh này. Như vậy, hiện nước này đã có tổng cộng 467.846 ca nhiễm bệnh và 16.632 ca tử vong, đưa Hoa Kỳ thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới, theo ABC News. Trong ngày 09/4, Tổng thống Donald Trump và Thượng nghị sĩ Tom Cotton đã đăng trên Twitter cảm ơn 2 công ty Mỹ và những người bạn ở Việt Nam đã gửi đồ bảo hộ đến Hoa Kỳ.

Tính đến ngày 10/4, nước Ý đã có tổng cộng 143.626 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 18.279 trường hợp không qua khỏi. Báo The Guardian đưa tin, chính phủ Ý đang cân nhắc sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 03/5 để có thể ngăn chặn hoàn toàn đại dịch virus Corona Vũ Hán.

Nước Úc hiện đã ghi nhận 6.203 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán với 53 ca tử vong. Trước tình hình dịch bệnh, ông Eric Abetz, Thượng nghị sĩ Đảng Tự do bang Tasmania phát biểu rằng cần phải “trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các lãnh đạo của đảng này” do đã quản lý tắc trách khiến virus viêm phổi Vũ Hán lây lan, gây họa loạn và cướp đi bao sinh mệnh trên toàn thế giới.

Thứ Sáu (10/4), chính phủ Yemen công bố trường hợp đầu tiên bị nhiễm COVID-19 tại nước này, theo The Guardian. Thông báo này làm dấy lên lo ngại về áp lực khi dịch bùng phát đối với hệ thống y tế vốn đã tê liệt do bị chiến tranh tàn phá tại Yemen.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

Tổng hợp số liệu tại một số quốc gia có nhiều ca nhiễm virus Corona Vũ Hán nhất thế giới

Khu vực Người nhiễm Nhiễm mới Tử vong Tử vong mới Bình phục
Toàn thế giới 1.614.858 +11.206 96.791 +1.099 362.537
Mỹ 468.895 +329 16.697 +6 25.928
Tây Ban Nha 157.022 +3.800 15.843 +396 55.668
Italy 143.626 18.279 28.470
Đức 118.235 2.607 52.407
Pháp 117.749 12.210 23.206
Iran 66.220 4.110 32.309
Anh 65.077 7.978 135
Thổ Nhĩ Kỳ 42.282 908 2.142
Bỉ 26.667 +1.684 3.019 +496 5.568

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật sáng 10/4 tại đây



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 10/4): Đã có 1,6 triệu ca nhiễm toàn cầu