Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 07/4): Thủ tướng Anh phải thở oxy, Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tính đến chiều 7/4, tình hình viêm phổi Vũ Hán trên thế giới và Việt Nam có những diễn biến chính sau:

  • Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới: 1.359.398
  • Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới: 74.870
  • Tổng số ca phục hồi trên thế giới: 285.437
  • Số quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch: 206

Hoa Kỳ ghi nhận hơn 368.000 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán, trong đó có gần 11.000 bệnh nhân đã không qua khỏi, The Washington Post đưa tin. New York vẫn là tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 131.000 ca nhiễm và hơn 4.700 ca tử vong do dịch bệnh.

  • Mô hình dự báo các ca nhiễm của Mỹ được điều chỉnh và kết quả cho thấy có ít ca nhiễm và tử vong hơn khi các dữ liệu mới được cập nhật.
  • Tổng thống Trump ngỏ lời giúp Thủ tướng Anh khi biết ông này nhập viện và được chăm sóc y tế đăc biệt.
  • Thị trường chứng khoán Mỹ có phiên tăng mạnh khi tỷ lệ tử vong về viêm phổi Vũ Hán có dẫu hiệu chững lại tại tiểu bang New York. Điều này khiến các nhà đầu tư được trấn an khi nhận thấy các biện pháp của chính phủ đang có kết quả.

Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một tháng tại Tokyo và 6 thành phố khác khi các ca nhiễm ở nước này tăng mạnh. Theo đó nước này vẫn duy trì các hoạt động kinh kế cơ bản khi các tuyến tàu vẫn được vận hành và các cửa hàng vẫn được mở. Người dân nước này được giới chức khuyến khích ở nhà.

Vương Quốc Anh:

  • Vào chiều thứ Hai (06/4), Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson đã được chuyển tới phòng điều trị đặc biệt sau khi tình trạng sức khỏe của ông có những chuyển biến không tốt. Hiện ông không phải dùng đến máy thở nhưng được trợ thở oxy ở một mực độ nhất định. Ông được Tổng thống Trump gợi ý trợ giúp. Thủ tướng Nhật Bản cũng đăng tin trên Twitter động viên ông Johnson.
  • Nữ hoàng Anh trong ngày đã ghi tri ân những nhân viên y tế của nước này. Bà nói nhân viên y tế có vai trò sống còn trong cuộc chiến chống dịch, theo tin từ CNN.
  • Hiện Vương quốc Anh đã ghi nhận hơn 52.000 ca dương tính với virus Corona Vũ Hán, và có hơn 5.300 ca tử vong.

Ấn Độ bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu thuốc trị sốt rét. Nước này nói họ sẽ học theo mô hình của Hàn Quốc và tăng tốc việc xét nghiệm. Trước đó đất nước 1,3 tỷ dân này đã bị phong tỏa, CNN đưa tin.

Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết tình hình viêm phổi Vũ Hán tại nước này càng ngày càng tệ hơn khi trong 1 ngày nước Pháp ghi nhận 833 ca tử vong. Một số thành phố của nước này đang cân nhắc quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang, theo tin từ Guardian. Thành phố Paris cũng vừa ban hành cấm tập thể dục ngoài trời. Hiện Pháp nằm trong số 5 nước có nhiều ca nhiễm nhất với hơn 98.000 ca.

Các ca nhiễm mới tại Đức tăng vọt lên hơn 3.800 ca trong ngày. Hiện nước này có hơn 100.000 ca nhiễm với hơn 1.600 ca tử vong, theo tin từ Guardian.

Theo The Washington Post, Trung Quốc xác nhận đã có thêm 32 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán mới hôm thứ Ba (07/4), tất cả các ca nhiễm này được ghi nhận là từ những người trở về từ hải ngoại. Tuy vậy, các chuyên gia luôn nghi ngờ số liệu thực tế của chính quyền Trung Quốc. Trước đó Bloomberg đưa tin tình báo Mỹ có báo cáo rằng các ca nhiễm ở Trung Quốc được ghi nhận thấp hơn thực tế một cách có chủ đích.

Trong lúc các nước đang vật lộn chống dịch viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc đã lợi dụng nhằm tăng cường hoạt động của mình tại Biển Đông. Trang web của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) đăng các cuộc diễn tập trên quy mô lớn tại biển Đông. Nước này cũng đâm chìm tàu cá của Việt Nam. Theo tin từ CNN, Trung Quốc cũng tăng tốc mở lại ngành công nghiệp quận sự tại thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch bệnh.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

  • Sáng 7/4, Việt Nam chưa có ghi nhận thêm ca nào mới. Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới.
  • Bệnh nhân phi công (BN91) có tiến triển tốt. Tình hình sức khỏe của bệnh nhân phi công người Anh đã có tiến triển tốt sau khi được can thiệp điều trị bằng ECMO. Trước đó, ngày 6/4, bệnh nhân này có biểu hiện hô hấp nặng phải can thiệp bằng ECMO.
  • Cũng trong ngày, đã có 27 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán được xuất viện. Đây là ngày có số ca xuất viện cao thứ 2 kể từ khi dịch bệnh khởi phát.

  • Tính đến tối 7/4, Việt Nam đã ghi nhận 245 ca nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 123 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh, còn lại 122 bệnh nhân đang điều trị.

Tổng hợp số liệu tại một số quốc gia có nhiều ca nhiễm virus Corona Vũ Hán nhất thế giới

Khu vực Người nhiễm Nhiễm mới Tử vong Tử vong mới Bình phục
Toàn thế giới 1.359.854 +13.850 75.959 +1.305 293.498
Mỹ 367.650 +646 10.943 +72 19.810
Tây Ban Nha 140.510 +3.835 13.798 +457 43.208
Italy 132.547 16.523 22.837
Đức 103.375 1.810 36.081
Pháp 98.010 8.911 17.250
Trung Quốc 81.740 +32 3.331 77.167
Iran 62.589 +2.089 3.872 +133 27.039

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Minh Dũng

Đọc bản cập nhật sáng 07/4 tại đây



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 07/4): Thủ tướng Anh phải thở oxy, Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp