Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 02/4): Thế giới tiến dần đến mốc 1 triệu ca nhiễm bệnh và 50.000 ca tử vong

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tính đến chiều ngày 02/4, thế giới đã có hơn 950.000 ca nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), với số ca tử vong vượt trên 48.000 ca. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên có số ca tử vong trong ngày lên đến hơn 1.000 ca.

  • Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới: 950.430
  • Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới: 48.276
  • Tổng số ca phục hồi trên thế giới: 202.627
  • Số quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch: 206

Trong vòng 24h qua, Hoa Kỳ đã có thêm 26.885 ca nhiễm virus Corona Vũ Hán mới, và thêm 1.029 ca tử vong do đại dịch toàn cầu này, theo số liệu từ BNO News. Đây là lần đầu tiên một quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 vượt mốc 1.000 ca trong 1 ngày. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng là quốc gia ghi nhận bệnh nhân nhỏ tuổi nhất thế giới tử vong vì dịch bệnh, là một em bé sơ sinh 7 tuần tuổi ở bang Connecticut, theo hãng tin NBC.

Phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran, ông Kianush Jahanpur cho biết nước này đã có thêm 124 ca tử vong vì virus Corona Vũ Hán trong vòng 24h qua, nâng tổng số ca tử vong nước này lên 3.136 ca. Báo The Guardian cho biết, nước này có thêm 2.875 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở Iran lên 50.468 ca, trong đó có 3.956 ca đang trong tình trạng nguy kịch.

Ý hiện vẫn là quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới, với hơn 13.000 ca được ghi nhận đã không qua khỏi trong đại dịch này. Đây là quốc gia có số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ với gần 111.000 ca. Tuy nhiên, một thị trấn thuộc khu vực Lombardy - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 tại Ý - lại không có người dân nào bị xác nhận nhiễm bệnh. Hiện người dân tại đây tự nguyện đặt lịch xét nghiệm máu để một trung tâm kiểm tra và nghiên cứu.

Thứ Năm (02/4), Tây Ban Nha (TBN) đã ghi nhận thêm 950 ca tử vong, là kỷ lục cao nhất hiện tại của nước này, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này vượt mốc 10.000 ca, The Guardian đưa tin. Kỷ lục trước đó được ghi nhận vào thứ Ba (31/3) khi TBN có 864 ca tử vong trong ngày.

Tại Trung Quốc, tỉnh Hà Nam vừa áp dụng lệnh phong tỏa kể từ ngày 31/3 đối với một huyện với hơn 600.000 cư dân sau khi có thêm 3 bác sĩ nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Vào thứ Tư (1/4), Ủy ban Y tế Quốc gia đã báo cáo có 36 ca nhiễm mới - trong đó chỉ có một trường hợp nhập khẩu. Tính đến thời điểm này, Trung Quốc công bố nước này có 83.095 ca nhiễm COVID-19 và 3.312 ca tử vong, tuy nhiên nhiều ý kiến từ các chuyên gia cũng như các bằng chứng từ công dân nước này cho thấy con số này đã được giảm thiểu đi rất nhiều.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

  • Sáng 2/4, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo có thêm 4 ca nhiễm mới đều ở khu vực phía Bắc, bao gồm: 1 người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
  • Tính đến tối 1/4, Việt Nam đã có 4.671 người nghi nhiễm virus corona Vũ Hán đang cách ly tại các bệnh viện, tăng 1.400 trường hợp, theo công bố từ Bộ Y tế.
  • Ngoài ra, cả nước có gần 80.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), cao nhất từ đầu dịch.

Tổng hợp số liệu tại 10 quốc gia có nhiều ca nhiễm virus Corona Vũ Hán nhất thế giới:

Quốc gia Số ca nhiễm COVID-19 Số ca tử vong
Hoa Kỳ 215.344 5.112
Ý 110.574 13.155
Tây Ban Nha 110.238 10.003
Trung Quốc 83.095 3.312
Đức 78.801 933
Pháp 56.989 4.032
Iran 47.593 3.036
Vương quốc Anh 29.474 2.352
Thụy Sỹ 17.785 488
Thổ Nhĩ Kỳ 15.679 277

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật sáng 02/4 tại đây


Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 02/4): Thế giới tiến dần đến mốc 1 triệu ca nhiễm bệnh và 50.000 ca tử vong