Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 22/3): Việt Nam xác nhận bệnh nhân thứ 99, Iran từ chối nhận viện trợ thuốc từ Mỹ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tính đến 19 giờ ngày 22/3, trên thế giới đã có 315.263 ca nhiễm virus Vũ Hán, 13.582 ca tử vong. Việt Nam đã ghi nhận có bệnh nhân 99 nhiễm dịch.

Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam

Tính đến chiều ngày 22/3, Việt Nam ghi nhận có bệnh nhân thứ 99 nhiễm virus Corona:

  • BN99: 29 tuổi, ở Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Paris – Pháp về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance số hiệu AF258.
  • BN98: nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại Quận 4, TP. Hồ Chí Minh (cùng phòng với BN97). Bệnh nhân từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 06/3/2020; cùng BN97 đến quán Bar Buddha ngày 14/3/2020.
  • BN97: nam, 34 tuổi quốc tịch Anh, trú tại Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân ở Malaysia trong 2 tuần trước khi về Việt Nam, ngày 14/3/2020 có đến quán Bar Buddha (nơi BN91 cũng tới cùng ngày).
  • BN96: nữ, 21 tuổi ở Quận 8, TP. Hồ Chí Minh; từ Pháp về Việt Nam, quá cảnh Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK392 và nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19/3/2020.
  • BN95: nam, 20 tuổi ở Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh là du học sinh tại Pháp. Ngày 18/3/2020 về tới sân bay Tân Sơn Nhất từ Pháp, trên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance số hiệu AF258.

Hà Nội dự kiến lập thêm một số khu cách ly tập trung cho kế hoạch đón 20.000 công dân ở nước ngoài về.

  • Chính phủ giao cho Hà Nội trong thời gian tới đón thêm 20.000 người, như vậy tổng cộng số lượng cách ly ở thành phố có thể là hơn 23.000 người.
  • Ngày 22/3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký quyết định lập khu cách ly tập trung tại trường đại học FPT - khu công nghệ cao Hoà Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
  • Từ ngày 22/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ khảo sát ký túc xá của 08 trường đại học để chuẩn bị làm khu cách ly.

Iran tuyên bố việc Mỹ viện trợ thuốc cho Iran chống viêm phổi Vũ Hán là 'kỳ cục'

Vào Chủ nhật (22/3), nhà lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei đã từ chối nhận bất kỳ viện trợ nào từ phía Mỹ dành cho người dân Iran. Ông tuyên bố rằng Mỹ có thể lên kế hoạch sử dụng thuốc để tấn công Iran.

Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran nhân dịp Năm mới của người Ba Tư, ông Khamenei nói: "Có thể những thuốc mà phía Mỹ cung cấp là một công cụ khác khiến tình hình dịch bệnh tồi tệ hơn, nên chúng ta không bao giờ tin họ".

Hiện Iran là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng dịch viêm phổi Vũ Hán nặng nề nhất với hơn 20.000 ca nhiễm và 1.500 ca tử vong, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Cuộc diễn tập 'giới nghiêm' chống virus Corona lớn nhất thế giới diễn ra tại Ấn Độ

Tại Ấn Độ hiện đã có hơn 320 ca nhiễm virus Vũ Hán. Những tuần qua, để ngăn chặn dịch bệnh, quốc gia này đã thực hiện các biện pháp chưa từng có như đóng cửa biên giới, hủy visa và cấm các công dân của một số quốc gia nhập cảnh.

Sáng sớm Chủ nhật (22/3), Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi đã yêu cầu người dân ở trong nhà: "Các biện pháp hiện giờ chúng ta đang thực hiện sẽ giúp chúng ta trong thời gian tới. Mọi người hãy ở trong nhà và giữ sức khỏe", ông nói.

Được biệt chính phủ đang diễn tập thử nghiệm cân nhắc liệu có áp dụng chính thức lệnh giới nghiêm trên toàn quốc không. Đợt diễn tập giới nghiêm sẽ chỉ kéo dài trong 14 giờ.

Diễn biến virus Vũ Hán tại Châu Âu:

  • Ý ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong một ngày: Theo số liệu của chính quyền Ý, trong 24 giờ qua, số người chết vì virus Vũ Hán tại quốc gia này lên mức kỷ lục: 793 ca, nâng tổng số ca lên 4.825. Tại Ý có ít nhất 53.578 người nhiễm virus Vũ Hán
  • Anh: Theo Bộ Y tế Xã hội của Anh tính đến thứ Bảy (21/3), nước này đã có tăng 1.000 ca nhiễm virus Vũ Hán trong vòng 24 giờ. Tổng cộng Anh hiện có 5.000 ca nhiễm, 233 người chết vì virus Vũ Hán và 72.818 người đã được làm xét nghiệm.
  • Tây Ban Nha: Hôm thứ Bảy (21/3), Thủ tướng Pedro Sanchez kêu gọi người dân hãy mạnh mẽ và ông cảnh báo rằng "những ngày khó khăn đang ở phía trước. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cả về tinh thần và thể chất. Nguy cơ ở khắp mọi nơi".
  • Đức: Thành phố Berlin đã ban lệnh hạn chế tụ họp trên 10 người. Theo số liệu từ Robert Koch Institute, thành phố Berlin có ít nhất 866 ca nhiễm virus Vũ Hán và 1 ca tử vong.
  • Pháp: theo Bộ Y tế Pháp công bố hôm thứ Bảy (21/3), số người chết vì virus Vũ Hán ở quốc gia này đã lên mức kỷ lục tới 562 ca, trong đó riêng thứ Sáu (20/3) có 112 ca.

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Minh Thanh

Đọc bản cập nhật sáng 22/3 tại đây



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (chiều 22/3): Việt Nam xác nhận bệnh nhân thứ 99, Iran từ chối nhận viện trợ thuốc từ Mỹ