Cập nhật tình hình Covid-19 (24/02) - Hàn Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 tăng lên 833

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hàn Quốc phát hiện 161 ca nhiễm "nCoV" vào buổi sáng, và thêm 70 ca vào buổi chiều...

Cập nhật lúc 10:55

Hàn Quốc tiếp tục trở thành điểm bùng phát dịch nhanh trên thế giới.

Số ca mắc Số ca tử vong
Đại Lục 77.150 2588
Diamond Princess 691 2
Các khu vực châu Á khác 1321 25
Châu Âu 205 5
Châu Úc 22 -
Châu Mỹ 44 -
Châu Phi 1 -
Tổng 79.434 2620

Việt Nam

Đà Nẵng—Ngày 24/2, có ít nhất 3 chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hàn Quốc đã phải tạm dừng trước diễn biến tăng vọt của Covid-19 tại Hàn Quốc. Bamboo Airways hay Vietnam Airlines đều đã giảm tần suất các chuyến bay từ Việt Nam sang nước bạn.

Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho biết: "lượng khách Hàn Quốc đã giảm tới 65-70%, hầu như không còn khách đoàn của nước này đến Đà Nẵng trong vài ngày qua", theo báo cáo từ các công ty tàu lữ hành.

Khánh Hòa—Ngày 24/2, Phó chủ tịch tỉnh ủy, ông Nguyễn Đắc Tài cho biết tỉnh đã chủ động tăng cường hệ thống giám sát và theo dõi chặt chẽ mọi chuyến bay quốc tế từ cửa khẩu Cam Ranh. Các chuyến bay từ Daegu đến Cam Ranh cũng đã tạm ngưng khai thác từ ngày 22/2.

Đà Nẵng—Sáng 24/2, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh đã xác nhận thêm 3 ca nghi nhiễm Covid-19 - từ 13h30 ngày 23/2 đến sáng 24/2. Hiện tổng số người phải cách ly, theo dõi ở địa phương này là 5 trường hợp.

Thái Bình—Lực lượng chức năng tỉnh đang theo dõi sức khỏe một sinh viên trở về Việt Nam từ thành phố Daegu. Sau khi hạ cánh, sinh viên này đã đi taxi từ sân bay Nội Bài về Thái Bình, hiện đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; còn tài xế taxi tại Ứng Hòa (Hà Nội) hiện đang phải cách ly tại nhà.

Hà Nội—Hai vợ chồng huấn luyện viên Park Hang Seo đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 21h30 để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Sau khoảng 30 phút lấy hành lý và kiểm tra y tế, ông cùng vợ mình trở về nhà (tại Hà Nội).

Tỉnh Bắc Gyeongsang là quê nhà của ông Park, thuộc một trong hai khu vực vùng bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, VFF cho biết HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam ở tại Seoul trong thời gian vừa qua.

Tp.HCM—Ngày 23/2, Sở Y tế thành phố đã kiến nghị Bộ Y tế cho phép thực hiện khai báo y tế và cách ly kiểm dịch đối với người nhập cảnh đến từ Hàn Quốc hoặc quá cảnh Hàn Quốc, nhằm kiểm soát dịch Covid-19 phát tán vào Việt Nam.

Tp.HCM tiếp nhận số lượng đông đảo hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc nên nguy cơ xâm nhập dịch bệnh rất cao.

Ngoài ra, trong ngày 23/2, Tp.HCM đã nhận thêm: 38 người từ vùng dịch Trung Quốc trở về Việt Nam đang cách ly tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi; 16 người theo dõi cách ly tại các cơ sở quận huyện, 54 người tự cách ly tại nhà. Tất cả đều chưa phát hiện dấu hiệu bệnh.

Hà Nội—Trong cuộc họp khẩn chiều 23/2, chủ tịch thành ủy Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng lưu ý: "Nếu Hàn Quốc diễn biến phức tạp như Vũ Hán, phải đưa người về. Rất có thể trong những ngày tới, Hà Nội sẽ phải lên kế hoạch đón những công dân từ Hàn Quốc về để cách ly, giám sát... Nếu số công dân này về nước thì Hà Nội có thể phải tiếp nhận hàng nghìn người, ta cần phải chủ động".

Bộ GD&ĐT—chính thức điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:

    1. Kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020.
    2. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7/2020.
    3. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8/2020.
    4. Thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23/7/2020 đến ngày 26/7/2020.

Thế giới

Hàn Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 tăng lên 833

Hôm nay (23/2) Hàn Quốc báo cáo thêm 231 ca nhiễm mới, trong đó có một quân nhân U.S.Force Korea (USFK) - Lực lượng quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) Hàn Quốc đã thông báo 70 ca nhiễm mới và một trường hợp tử vong vào cuối chiều thứ hai. Đầu giờ sáng thứ hai, quốc gia này báo cáo ca tử vong thứ 7 và thêm 161 ca nhiễm mới từ ngày hôm qua.

Đến nay, Hàn Quốc có ít nhất 833 ca nhiễm coronavirus và 8 trường hợp tử vong.

Theo U.S.Force Korea thông báo vào thứ Hai (23/2), họ nhận được thông tin của CDC về một phụ nữ 61 tuổi và một quân nhân USFK sống ở Daegu đã xét nghiệm dương tính với virus Corona 2019.

Sự kiện này đánh dấu thời điểm đầu tiên một quân nhân USFK nhiễm virus, kể từ khi ca bệnh đầu tiên được xác nhận ở Hàn Quốc.

Iran phủ nhận báo cáo về 50 ca tử vong tại Qom

Một nhà lập pháp Iran đã đưa ra con số đáng kinh ngạc: 50 ca tử vong do Covid-19 tại thành phố Qom trong tháng Hai, dù Bộ Y tế nước này chỉ báo cáo 12 trường hợp tử vong trên toàn quốc.

Con số đáng kể này (50) lớn hơn số ca nhiễm bệnh (47) mà truyền hình nhà nước Iran đã đưa ra trước đó. Thông tin này bắt nguồn từ người đại diện của thành phố Qom, ông Ahmad Amirabadi Farahani. Theo lời phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này hiện đã tăng lên 61, nhưng chỉ có 12 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, các câu hỏi về tính minh bạch vẫn đang tiếp tục được đặt ra, khi tỷ lệ số ca tử vong/số ca nhiễm COVID-19 theo báo cáo ở Iran cao hơn ở bất kỳ quốc gia nào khác, kể cả ở những nước như Trung Quốc và Hàn Quốc, nơi dịch bệnh lan rộng hơn rất nhiều.

Nhà lập pháp Farahani đã đưa ra con số 50 ca tử vong tại Qom tính từ ngày 13/2. Còn thời điểm mà Iran chính thức công bố ca nhiễm và ca tử vong đầu tiên là vào ngày 19/2.

Ông Farahani không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình, nhưng ông nhấn mạnh, hơn 250 người đang cách ly tại thành phố Qom - nơi có các trường dòng người Shiite, thu hút nhiều sinh viên trên khắp Iran và từ các quốc gia khác. Các trường học hiện nay đã bị đóng cửa.

“Tôi nghĩ rằng biện pháp kiểm soát virus của chính phủ đã không thành công” - ông Farahani cho biết khi đề cập đến chính phủ của Tổng thống Hassan Rouhani, sau một phiên họp quốc hội tại Tehran. Bình luận của ông được công bố đầu tiên bởi nhân viên không chính thức của ILNA, và sau đó bởi các hãng thông tấn khác tại Iran.

Vào thứ Hai (24/2), ông Iraj Harirchi - phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran, cho biết số ca tử vong tại nước này vẫn là 12 người; tuy nhiên ông đưa ra số ca nhiễm Covid-19 đã tăng lên 61, và khoảng 900 ca khác nghi nhiễm bệnh hiện đang được kiểm tra.

“Không ai có đủ thẩm quyền để thảo luận về những tin tức thuộc loại này” - ông Harirchi tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng, các nhà lập pháp không có quyền truy cập vào những thống kê về virus Corona, vì họ có thể tính gộp số liệu ca tử vong của những căn bệnh khác, ví dụ như cúm, với số liệu tử vong của chủng virus corona 2019.

Theo dõi trực tuyến tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc

Bị chỉ trích bởi cách thức xử lý các vụ dịch trong quá khứ, chính phủ Hàn Quốc đã rút kinh nghiệm và sớm công bố những thông tin chi tiết về tình hình dịch bệnh: số ca lây nhiễm được xác nhận, bao gồm cả độ tuổi, giới tính, và tuyến đường hàng ngày mà họ thực hiện trước khi bị cách ly.

Những thông tin này cho phép các nhà phát triển web xây dựng bản đồ chi tiết để theo dõi cập nhật những diễn biến dịch tễ học tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc biến động dữ dội trong cuối tuần vừa qua, và hiện đã có 833 ca nhiễm và 7 ca tử vong do Covid-19. Thứ Năm (19/2), quốc gia này mới chỉ có 53 ca nhiễm và 1 ca tử vong.

Hồng Kông đưa ra cảnh báo du lịch đối với Hàn Quốc

Vào thứ Hai (24/2), chính phủ Hồng Kông đã cảnh báo công dân nên tránh tất cả các chuyến du lịch không cần thiết đến Hàn Quốc - đất nước hiện đã xác nhận 231 ca nhiễm mới chỉ trong 1 ngày, nâng tổng số bệnh nhân do Covid-19 gây ra lên 833 người.

Nỗi lo về đại dịch virus Vũ Hán đã tăng lên vào thứ Hai, khi dịch bệnh leo thang tại Ý, Hàn, và Iran. Trong khi đó tại Trung Quốc, nhiều thành phố - kể cả thủ đô Bắc Kinh - đang bị phong tỏa, tỷ lệ mắc mới giảm, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn chưa có mấy thay đổi.

Dịch bệnh leo thang tại Ý, Hàn, và Iran; nhưng giảm nhẹ tại Trung Quốc

Số ca nhiễm tiếp tục tăng cao tại Hàn Quốc và Italy - 833 và 152 ca; tăng cao gấp hàng chục lần chỉ sau 1 tuần; còn tại Iran số ca tử vong cũng tăng lên nhanh chóng, hiện nay là 12 người, khiến Iran trở thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất bên ngoài Đại Lục.

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc có xu hướng giảm, còn số ca hồi phục tăng lên, riêng số ca tử vong vẫn tịnh tiến đều. Trung Quốc hiện vẫn đang phải phong tỏa các thành phố và giới hạn giao thông hàng không đến các nơi của thế giới. Điều này khiến các chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề.

Iran tổng số 12 ca tử vong, Afghanistan xác nhận ca nhiễm đầu tiên

Iran vừa công bố thêm 4 ca tử vong tại nước này do COVID-19. Với các quốc gia bên ngoài Đại Lục, trong khi Hàn Quốc sắp trở thành đất nước có số ca nhiễm nhiều nhất, thì Iran đã trở thành quốc gia với số ca tử vong cao nhất với 12 trường hợp.

Iran công bố ca nhiễm đầu tiên vào thứ Tư (19/2), đồng thời cũng là ca tử vong đầu tiên. Đến nay, tổng cộng số ca nhiễm là 43, theo chính quyền Iran thông báo.

Trong khi đó, Afghanistan hôm nay (24/2) đã xác nhận 1 ca nhiễm Covid đầu tiên.

Theo Bộ trưởng Y tế, ông Ferozuddin Feroz thông báo với báo giới tại Kabul, người bệnh ở tỉnh miền tây Herat, vùng giáp biên giới Iran, nơi được cho là vùng dịch virus Corona 2019.

Trong trường hợp khẩn cấp, người dân Afghanistan cần thông báo lên tỉnh. Ngoài ra, biên giới với Iran hiễn vẫn đang đóng cửa.

Singapore ban hành khuyến cáo du lịch đến Hàn Quốc

Chủ nhật (24/2), Singapore đã khuyến cáo công dân không đi du lịch đến vùng Daegul và Cheongdo, nơi đang là trung tâm dịch COVID-19 của Hàn quốc.

Bộ trưởng Y tế nước này cũng nhắc nhở công chúng “vẫn cần thận trọng khi đi đến những nơi còn lại của Hàn Quốc”

Úc cập nhật cảnh báo du lịch đến Hàn Quốc và Nhật Bản

Úc đã cập nhật khuyến cáo du lịch đến Hàn Quốc và Nhật Bản do lo ngại về sự lan rộng của Coronavirus 2019.

Khách du lịch cần “thận trọng ở mức độ cao” khi đến 2 quốc gia này.

“Theo dõi sức khỏe cẩn thận và làm theo hướng dẫn của chính quyền bản địa”, theo trích dẫn của Bộ Ngoại Giao.

WHO: Tại sao "2019-nCoV" không phải một đại dịch toàn cầu?

Theo Quy định Y tế Quốc tế (IHR), WHO chỉ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi tình hình dịch bệnh bao phủ khắp thế giới, chứ không còn quy trình tuyên bố đại dịch toàn cầu - phát ngôn viên của WHO, ông Tarik Jasarevic trả lời vào ngày 24/2.

Ông Tarik cho biết hiện nay không có cấp độ chính thức nào cho "đại dịch" như theo hệ thống phân cấp cũ từ năm 2009 - thời điểm WHO tuyên bố đại dịch cúm H1N1 bùng phát.

Vì vậy, dịch Covid-19 bùng phát hiện nay vẫn thuộc "tình trạng khẩn khẩn cấp y tế toàn cầu".

Theo Reuters.

COVID-19 xuất hiện ở Bahrain và Kuwait

Một công dân Bahrain xuất hiện triệu chứng nhiễm virus khi tới sân bay sau khi trở về từ Iran. Họ được chuyển tới Trung tâm y tế Ebrahim Khalil Kanoo để xét nghiệm xem bị lây nhiễm Covid-19 từ đâu, theo Bộ Y tế Bahrain đưa tin.

Ngày 24/2 (thứ Hai), nhà nước Kuwait đưa tin về 3 người nhiễm virus Corona Vũ Hán, trong đó có 1 công dân Ả Rập Xê-út, hãng thông tấn nhà nước KUNA.

Đây là 3 trường hợp ở vùng Vịnh Ba Tư, họ nằm trong số 700 người sơ tán khỏi thành phố Mashhad ở phía đông bắc Iran vào tuần trước, KUNA cho biết.

Đài Loan thêm 2 ca tử vong do virus Corona 2019

Nhà chức trách Đài loan đã xác nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 vào sáng Chủ nhật, nâng tổng số nhiễm của quốc đảo này lên đến ít nhất 28 ca.

Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung ương của Đài Loan, hai người này là bố con. Người cha khoảng 80 tuổi, con trai khoảng 50.

Hàn Quốc: thêm 161 ca nhiễm mới

Với tổng cộng 763 ca xét nghiệm dương tính với Covid-19, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có số ca nhiễm virus nhiều nhất ngoài Đại Lục. Trong đó, giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu đã xuất hiện thêm 129/161 ca nhiễm mới, theo CDC Hàn Quốc (KCDC).

Ngoài ra, ca tử vong thứ 7 tại Hàn Quốc đã xuất hiện. Nạn nhân là một nam giới 62 tuổi, tại bệnh viện Daenam ở huyện Cheongdo, phía nam Hàn Quốc; đã có 9 nhân viên y tế tại bệnh viện này nhiễm virus, và tổng cộng hơn 110 người đã nhiễm bệnh tại địa phương.

Trung Quốc phát hành của “Trái phiếu Virus”

Trái phiếu chiến tranh (một công cụ nợ do chính phủ phát hành, được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động quốc phòng và quân sự trong thời gian chiến tranh) đã từng được chính phủ Hoa Kỳ bán để tài trợ cho các hoạt động quân sự và quốc phòng trong Chiến tranh thế giới thứ II. Ngày nay, Trung Quốc có trái phiếu virus.

Các công ty Trung Quốc đã phát hành hơn 30 tỷ nhân dân tệ các trái phiếu ngắn hạn, giá rẻ để tài trợ cho các nỗ lực kiểm soát virus kể từ đầu tháng Hai.

Các trái phiếu này chính thức được gọi là “trái phiếu phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh”, được phát hành với mức lãi suất thấp - từ 2% đến 4% - thông qua quy trình phê duyệt nhanh chóng của các cơ quan quản lý tài chính.

Thẩm phán cản trở kế hoạch cách ly liên bang tại phía Nam California

Tòa án liên bang vừa tạm thời ngăn chính phủ Hoa Kỳ chuyển khoảng 50 ca nhiễm Covid-19 tới cơ sở địa phương tại thành phố Costa Mesa, California, sau khi đẩy lùi một số quan chức địa phương.

Giới chức tranh luận rằng chính phủ liên bang đã không cung cấp thông tin chi tiết về cách mà các khu phố tại hạt Orange sẽ được sự bảo vệ trước virus Corona Vũ Hán.

Ngày 21/2, thành phố Costa Mesa đã đệ trình một kế hoạch lưu giữ (tạm thời) 30-50 bệnh nhân tại Trung tâm Phát triển Fairview cho tới khi cơ sở y tế chuẩn bị xong việc cách ly - Los Angeles (L.A.) Times đưa tin.

“Đây chắc chắn không phải là một địa điểm biệt lập” - Thị trưởng Katrina Foley của Costa Mesa trả lời L.A. Times; “Điều này thực sự rất quan trọng đối với chúng tôi khi là thành phố dẫn đầu biết được kế hoạch là gì”.

Virus Corona Vũ Hán tấn công chuỗi cung ứng, phá hoại hoạt động kinh tế Mỹ

Chuỗi cung ứng toàn cầu do Covid-19 gián tiếp ảnh hưởng đang gây thiệt hại cho các công ty Hoa Kỳ.

Các nhà quản lý tiêu dùng đã thực hiện một cuộc khảo sát gần đây cho thấy: hoạt động kinh doanh của các công ty sụt giảm trong tháng 2, và họ cho rằng một phần nguyên nhân là sự lây lan của dịch bệnh.

Ông Chris Williamson - trưởng nhóm chuyên gia kinh tế tại IHS Markit, cho biết: “Sự suy giảm này một phần liên quan đến sự bùng phát của Coronavirus, thể hiện qua sự suy yếu nhu cầu trong các ngành như du lịch và dịch vụ du lịch, cũng như thông qua xuất khẩu giảm và gián đoạn chuỗi cung ứng.” - Chỉ số Quản lý tiêu dùng (PMI) đăng ngày 21/2.

Bắc Kinh: bệnh viện báo cáo lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế

Ít nhất 2 bệnh viện tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã xác nhận các ca lây nhiễm trong bệnh viện. Trong khi đó, theo công ty tư nhân đưa tin, một nhân viên của họ đã xét nghiệm dương tính với Covid-19, sau khi đi làm trở lại

Italy: Số ca nhiễm tăng lên 155

Số ca nhiễm virus Covid-19 ở Ý tiếp tục tăng nhanh vào Chủ nhật; trong khi đó, các nhà chức trách đang tìm kiếm “patient zero” (bệnh nhân số 0).

Hầu hết số ca bệnh ở Ý được báo cáo xuất phát từ thành phố Lodi thuộc tỉnh Lombardy; các tỉnh khác phát hiện thấy người nhiễm Covid-19 là Veneto, Emilia Romagna, và Piemonte. Các vùng này đều đã đóng cửa trường học; các lớp học đại học thì tạm dừng ít nhất đến ngày 29/2; các chuyến đi dã ngoại ở trường cấp quốc gia cũng ngưng lại.

Chiều Chủ nhật, giám đốc cơ quan bảo vệ dân sự, ông Angelo Borrelli thông báo: “Chúng tôi vẫn chưa thể tìm thấy [bệnh nhân số 0]”, bởi vậy sẽ rất khó để đưa ra được giả thuyết về con đường bệnh lây truyền.

Ý xác nhận ca tử vong thứ 3

Ý đã lên tiếng xác nhận ca tử vong thứ 3 do Coronavirus 2019 vào Chủ nhật (23/2), đó là một bệnh nhân ung thư cao tuổi.

Quan chức Italy cho biết nạn nhận đã nhiễm virus tại Crema, thuộc tỉnh Lombardy - ổ dịch virus Corona Vũ Hán tại nước Ý.

Theo giám đốc Sở Y tế Lombardy, ông Giulio Gallera trả lời báo giới: “bà đã được làm xét nghiệm và xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Coronavirus 2019”.

Theo AFP đưa tin, ông Angelo Borrelli, người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự cho biết, Italy đã xác nhận 152 người nhiễm COVID-19.

4 hành khách xét nghiệm dương tính ở Anh

Ông Chris Whitty - Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Quốc, xác nhận nước này có 4 du khách trên tàu Diamond Princess đã xét nghiệm dương tính với COVID-19, nâng tổng số công dân Anh nhiễm virus hiện nay lên 13 người.

Theo thông báo của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội trên Twiter “các bệnh nhân đã được chuyển đến Trung tâm Y tế và Chăm sóc Xã hội đặc biệt”.

Nhật Bản xác nhận 773 ca nhiễm, tàu Diamond Princess xác nhận ca tử vong thứ 3

Tại Nhật Bản, trong khi chính quyền đang đối mặt với sự gia tăng không ngừng của các câu hỏi, họ đã làm mọi việc cần thiết để đối phó với dịch bệnh chưa, thì nhà chức trách đã xác nhận 773 nhiễm bệnh vào đầu buổi tối Chủ nhật.

Phần lớn số ca nhiễm tại Nhật là đến từ tàu Diamond Princess bị cách ly gần Tokyo; và mới đây, họ đã xác nhận hành khách thứ 3 tử vong trên tàu, nạn nhân là một cụ ông trên 80 tuổi, công dân Nhật Bản này đã qua đời hôm Chủ nhật.

Thủ tướng Nhật bản, ông Shinzo Abe ra chỉ thị cho các bộ ngành của chính quyền cần chuẩn bị dự phòng đầy đủ cung ứng y tế và viết một bản dự thảo kế hoạch đầy đủ để hạn chế lây nhiễm.

Ý hủy bỏ Carnival Venice khi tổng số 133 ca nhiễm

Không tính châu Á, Italy hiện là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 đứng thứ hai trên thế giới, và họ đang phải thực hiện hàng loạt các biện pháp thay đổi để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Hôm Chủ nhật (23/2), nhà chức trách đã ban bố lệnh cấm tụ tập nơi công cộng; trong đó có cả Lễ hội Carnival nổi tiếng tại Venice - sự kiện thu hút hàng nghìn người tham dự hàng năm.

“Sắc lệnh này có hiệu lực ngay lập tức và sẽ bắt đầu áp dụng từ nửa đêm” - ông Luca Zaia, Thống đốc vùng Veneto công bố. Khu vực của ông Zaia gồm cả Venice, nơi hàng ngàn người sẽ tụ họp ở quảng trường thánh Mark để tham gia lễ hội hóa trang Carnival. Theo lịch trình, Lễ hội Carnival sẽ kéo dài đến hết thứ Ba.

Theo chia sẻ của ông Zaia với báo giới: xe buýt, tàu hỏa và các loại phương tiện giao thông khác, cả thuyền tại Venice cũng đều được khử trùng. Các bảo tàng tại đây cũng nhận lệnh đóng cửa sau ngày Chủ nhật; bảo tàng tại Venice là những nơi hấp dẫn khách du lịch nhất tại bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Nhà chức trách cho biết, 3 người ở Venice đã xét nghiệm dương tính với COVID-19, họ đều đã gần 90 tuổi và nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trong số họ có 1 người là y tá.

Gần như toàn bộ 133 ca đều lây nhiễm từ ổ bệnh ở miền bắc, ít nhất 25 người trong đó là ở vùng Veneto.

Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq hạn chế du lịch Iran

Thổ Nhĩ kỳ và Iraq đều ban bố lệnh cấm du lịch ngay sau khi Iran công bố dịch COVID-19, với 8 ca tử vong và 43 ca nhiễm - tính đến thời điểm hiện tại.

Bộ trưởng Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fahrettin Koca tuyên bố đóng cửa biên giới với Iran là biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Coronavirus. Ông tuyên bố đóng cửa tất cả đường cao tốc và đường sắt, bắt đầu vào lúc 5h chiều; đồng thời tạm dừng các chuyến bay từ Iran tới Thổ Nhĩ Kỳ

“Thủ tướng ra lệnh ngừng tiếp nhận khách du lịch đến từ Iran, lệnh này được miễn trừ cho người Iraq”, theo Văn phòng của Thủ Tướng Adel Abdul Mahdi thông báo. “Baghdad đã thực hiện lệnh cấm du lịch bắt đầu từ thứ Năm và kéo dài đến ngày thứ Bảy”, theo ông Asharq Al-Awsat cho biết.

Hàn Quốc: thống kê tử vong tăng gấp đôi sau 2 ngày

Nạn nhân là một nam giới 59 tuổi, xét nghiệm dương tính với Coronavirus mới vào thứ Tư vừa qua (19/02) - hãng thông tấn địa phương Yonhap News đưa tin. Đây là ca nhiễm virus thứ 6 tại Hàn Quốc.

Nạn nhân qua đời tại Bệnh viện Đại học Dongguk tại Gyeongju, quận phía bắc Gyeongsang.

Iran có 8 bệnh nhân tử vong do virus Vũ Hán, tổng cộng có 43 ca nhiễm mới

Bộ Y tế Iran tới nay đã thống kê được 8 ca tử vong do Covid-19. Những nhóm bệnh xuất hiện liên tục với số lượng lớn trong thời gian ngắn tại đây, bên cạnh Hàn Quốc và Italy đã dấy lên mối lo về một đại dịch toàn cầu.

Trên đài truyền hình địa phương, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran, Kianoush Jahan Pour, đã xác nhận con số 43 ca nhiễm Covid-19 - tính đến thời điểm hiện tại.

Trung tâm của dịch bệnh bùng phát tại Qom, và đã lan ra 4 thành phố khác, trong đó có cả thủ đô Tehran của Iran.

Dịch bệnh leo thang đã khiến chính phủ đóng cửa trường học trong ít nhất 2 ngày, bắt đầu từ Chủ nhật; họ cũng yêu cầu sinh viên về quê và học hành tại nhà qua mạng Internet nếu khả thi.

Italy: Tổng số ca mắc Covid-19 là 115 người

Tỉnh trưởng Attilio Fontana cho biết đã có 89 ca nhiễm mới xuất hiện tại tỉnh Lombardy phía Tây Bắc nước Ý. Những ca này xuất hiện từ các làng nhỏ và khu vực ngoại ô, và trung tâm tài chính của vùng, Milan, cũng có 1 trường hợp.

Những khu vực này hiện nay đã bị phong tỏa; và ngoài Lombardy, tỉnh phía đông bắc Veneto cũng đã có ít nhất 17 ca nhiễm mới.

Chiếc giày của thế giới hiện có tổng cộng 115 ca nhiễm virus Corona 2019 Vũ Hán.

Hàn Quốc: thêm 169 ca nhiễm, thêm 2 ca tử vong

Hàn Quốc đã có thêm 169 ca nhiễm Covid-19 tính đến thời điểm hiện nay - riêng trong ngày Chủ nhật (23/2)

Sáng nay, Hàn Quốc đã đưa tin về 123 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Chiều nay, CDC đã bổ sung 46 ca nhiễm mới, và thêm 1 ca tử vong nữa.

Tổng cộng đã có 602 trường hợp nhiễm Coronavirus Vũ Hán tại Hàn Quốc, và chủng virus chết người cũng đã khiến 5 công dân nước này phải thiệt mạng.

Theo thống kê của CDC Hàn Quốc: thứ Năm xuất hiện 47 ca nhiễm mới, thứ Sáu là 100, và thứ Bảy là 229.

Nhật Bản: 23 du khách tàu Diamond Princess được cho về khi chưa xét nghiệm lại Covid-19

Bộ Y tế Nhật Bản thông báo về một sai lầm mắc phải ở hoạt động cách ly trên tàu Diamond Princess, đó là 23 hành khách đã được cho về sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly mà không được làm xét nghiệm lại.

Việt xét nghiệm là rất cần thiết để chọn lọc hành khách theo tiêu chí nhiễm virus hay không, vì lây nhiễm chéo vẫn tiếp tục xảy ra giữa các hành khách trong suốt quá trình cách ly.

“Tôi cảm thấy hối hận sâu sắc khi để xảy ra sai lầm lớn đến như vậy trong hoạt động cách ly và chúng tôi xin đảm bảo rằng sai lầm như vậy sẽ không bao giờ xảy ra lần nào nữa”, Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato tuyên bố trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Bảy.

Tổng thống Trump nổi giận khi biết trợ lý không báo trước về việc đưa những người Mỹ nhiễm virus COVID-19 trở về từ chiếc tàu du lịch

Tuần này, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã nổi giận với cố vấn cao cấp về quyết định đưa 14 công dân Mỹ xét nghiệm dương tính với coronavirus trở về Mỹ từ Nhật Bản, vì trước đó ông đã được đảm bảo rằng, những người bệnh này vẫn sẽ được cách ly ở nước ngoài, theo quan chức Nhà Trắng cho biết.

Ông Trump và Lực lượng đặc nhiệm về coronavirus đã được thông báo trước vào hôm thứ Bảy rằng, những người Mỹ đã hoàn thành 2 tuần cách ly trên tàu Diamond Princess sẽ được đưa trở về đất nước trên chiếc phi cơ thuê bởi chính phủ - nhưng người bệnh nào biểu hiện triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính thì sẽ ở lại Nhật để điều trị.

Hiền Anh, Tiểu Tuệ



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình Covid-19 (24/02) - Hàn Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 tăng lên 833