Cập nhật tình hình Covid-19 (8/3) - Hà Nội chuẩn bị 1.000 giường bệnh chống viêm phổi Vũ Hán

Giúp NTDVN sửa lỗi

Pháp và Đức vượt qua tàu Diamond Princess về số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 gây ra...

Cập nhật lúc 08:20

SỐ CA NHIỄM SỐ CA TỬ VONG
Đại Lục 80.696 3.097
Hàn Quốc 7.041 48
Italy 5.883 233
Iran 5.823 145
Pháp 949 16
Đức 800 -
Diamond Princess 696 6
Tây Ban Nha 503 10
Nhật Bản 461 6
USA 438 19
TOÀN THẾ GIỚI 106.069 3.598

Việt Nam

Hà Nội chuẩn bị 1.000 giường bệnh chống viêm phổi Vũ Hán

Sáu bệnh viện (BV) mũi nhọn của Thành phố được yêu cầu phải sẵn sàng 1.000 giường bệnh, khả năng xét nghiệm 24/24 giờ, diễn tập để có thể ứng phó khi có ca bệnh xảy ra.

Những bệnh viện mũi nhọn gồm BV Bắc Thăng Long, BV Đống Đa, BV Đức Giang, BV Hà Đông, BV Thanh Nhàn, BV Xanh Pôn. Các bệnh viện này phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ cơ số thuốc, trang bị, vật tư, tổ chức diễn tập sẵn sàng kích hoạt khi có tình huống ca nhiễm xảy ra.

Trước đó Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trình UBND thành phố về việc thành lập hai bệnh viện dã chiến với quy mô mỗi bệnh viện 600 giường bệnh để có thể đáp ứng chữa trị cho được 3.000 bệnh nhân.

Việt Nam có thêm ca COVID-19 thứ 21, liên quan đến bệnh nhân thứ 17

Sáng 8/3, Bộ Y tế công bố bệnh nhân COVID-19 thứ 21, là ông N.Q.T, 61 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Ông T. từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 rạng sáng 4/3. Trên máy bay ông T. ngồi ghế 5A, gần bệnh nhân Nhung (người nhiễm Covid-19 thứ 17) (ghế 5K).

Lúc 19h ngày 06/03, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội qua điều tra dịch tễ bệnh nhân Nhung tại phường Trúc Bạch (Ba Đình - Hà Nội) ghi nhận ông T. cũng có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Trung tâm đã lấy mẫu và chuyển bệnh nhân sang bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Qua xét nghiệm, bệnh nhân T. đã dương tính với virus corona.

Việt Nam tăng lên 101 ca nghi nhiễm Covid-19, hơn 23.000 người theo dõi y tế

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 7/3, số ca nghi nhiễm virus corona của Việt Nam là 101 trường hợp. Ngoài ra, 23.228 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Trước đó, ngày 4/3, Việt Nam có 92 ca nghi mắc Covid-19 và 16.191 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, giám sát y tế.

Như vậy sau 3 ngày, Việt Nam tăng thêm 9 trường hợp nghi nhiễm virus corona và hơn 7.000 người tiếp xúc gần phải giám sát y tế và cách ly.

Kết quả xét nghiệm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư, cách ly 14 ngày

"Kết quả xét nghiệm cho biết âm tính. Sức khoẻ tôi hiện bình thường," ông Dũng nói với báo Vnexpress.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là một trong những người đi cùng chuyến bay số hiệu VN0054 của VietNam Airlines, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng 2/3, ngồi cùng khoang hạng thương gia với nữ bệnh nhân N.H.N. (tên Nhung).

Ông Dũng ngồi cách bệnh nhân Covid-19 khoảng 4-5m. Cụ thể, bệnh nhân Nhung ngồi ghế 5K, còn ông Dũng ngồi ở số ghế 1A.

Việt Nam có thêm ca thứ 19 và 20 nhiễm COVID-19

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới trong chiều nay (7/3). Hai bệnh nhân kể trên là bác gái và lái xe của gia đình bệnh nhân số 17 Nguyễn Hồng Nhung.
Cả hai người đều có tiếp xúc gần với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung. Hiện cả hai bệnh nhân mới và Nguyễn Hồng Nhung đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Thế giới

Iran và Italy thêm hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 7/3

Iran báo cáo thêm 21 ca tử vong và 1.076 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca tử vong lên 145 và ca nhiễm mới lên 5.823, theo hãng tin AFP.

"Hơn 16.000 người đã nhập viện do nghi nhiễm", người phát ngôn Bộ Y tế Kianoush Jahanpour cho biết trong buổi họp báo hôm 7/3. Người phát ngôn cho biết thêm rằng 1.669 bệnh nhân đã hồi phục.

Nước Ý nghi nhận thêm 1.247 người nhiễm Covid-19, đưa tổng số ca nhiễm lên 5.883. Đồng thời số người tử vong ở quốc gia này đã là 233 trường hợp, đứng thứ 2 trên thế giới.

Chính phủ Italy sẽ áp dụng biện pháp mạnh là phong tỏa khu vực Lombardy xung quanh Milan để hạn chế sự lây lan của dịch virus corona. Khu vực cách ly sẽ bao gồm cả Venice và các thành phố Parma, Rimini, truyền thông Italy cho biết.

Dự thảo nghị quyết của chính phủ Ý nói việc đi vào và ra ở các vùng này sẽ bị giới hạn chặt cho tới ngày 3/4, theo báo Corriere Della Sera.

Hàn Quốc vượt 7.000 ca nhiễm Covid-19

Ngày 7/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 483 trường hợp nhiễm dịch, đưa tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 7.041. Trong tổng số ca nhiễm mới, 390 ca được ghi nhận ở Daegu và 65 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận, hai cụm dịch lớn nhất Hàn Quốc.

Số ca nhiễm hiện tại ở hai cụm dịch Daegu và Bắc Gyeongsang là 6.133, chiếm 90,6% tổng số ca nhiễm trên toàn quốc, trong đó 5.000 bệnh nhân ở Daegu. Đây cũng là địa phương liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 18 ở Việt Nam.

Tài liệu rò rỉ tiết lộ: Các bệnh viện Hoa Kỳ cần chuẩn bị cho 96 TRIỆU ca nhiễm Covid-19 và gần NỬA TRIỆU người chết

Theo một bài thuyết trình của Hiệp hội Tim Mỹ (AHA), sự lây lan Covid-19 có thể tồi tệ hơn nhiều so với những gì các quan chức đã tuyên bố, với 480.000 người Mỹ dự kiến sẽ chết vì virus và 4,8 triệu người phải nhập viện. Số liệu này đã đẩy cuộc khủng hoảng lên một mức độ lớn hơn 10 lần so với mức thông thường của một mùa cúm nghiêm trọng.

Những con số gây sốc này được đưa ra trong tuyên bố của Tổng thống Trump - người đã kiên trì nhận định rằng rủi ro đối với người Mỹ là 'thấp'.

Tổng thống Trump - người đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì hạ thấp nguy cơ mắc bệnh - đã ký một dự luật chi tiêu để phân bổ 8,3 tỷ USD nhằm giải quyết khủng hoảng. Trong số 8,3 tỷ USD, khoảng 3 tỷ USD sẽ được dành cho nghiên cứu và phát triển vắc-xin phòng chống Coronavirus, bộ dụng cụ xét nghiệm và phương pháp điều trị bệnh COVID-19. Hơn 2 tỷ USD sẽ được cấp cho chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương dùng vào các hoạt động phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó dịch bệnh do coronavirus gây ra.

Gói ngân sách này cũng bao gồm thêm 1,3 tỷ USD sẽ được sử dụng để giúp chống lại virus ở nước ngoài và 500 triệu USD để giúp người cao tuổi được sử dụng các dịch vụ y tế dễ dàng hơn.

Một nhóm các nhà lập pháp của lưỡng đảng đã thương lượng về số tiền cần bổ sung và các điều khoản khác. Đây là một trường hợp tác hiếm hoi của lưỡng đảng.

Số người chết vì Covid-19 ở Hoa Kỳ đã tăng lên 17 hôm 6/3 khi 03 trường hợp tử vong mới được ghi nhận tại tiểu bang Washington và Florida ghi nhận 02 trường hợp đầu tiên. Hai người thiệt mạng ở Florida đều là nam giới ở độ tuổi 70 và vừa mới đi du lịch quốc tế trở về, một người ở Hạt Santa Rosa, Panhandle, và người kia ở Quận Lee trên Bờ Vịnh.

Đọc bản cập nhật ngày 7/3 tại đây.

Hiền Anh, Tiểu Tuệ



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình Covid-19 (8/3) - Hà Nội chuẩn bị 1.000 giường bệnh chống viêm phổi Vũ Hán