Bão Haishen gây mưa, gió mạnh ở miền Nam Nhật Bản

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cơn bão mạnh thứ 2 tấn công Nhật Bản trong một tuần đã gây ra gió và mưa dữ dội trên các hòn đảo phía nam hôm 6/9, thổi bay các mái nhà và gây mất điện, khi nó tiến về phía bắc tiến vào một khu vực dễ bị lũ lụt và lở đất.

Chuyên gia thời tiết cảnh báo rằng, lượng mưa từ cơn bão Haishen kỷ lục sẽ rất lớn. Cảnh báo đã được đưa ra từ nhiều ngày trước, để người dân có thể chuẩn bị sẵn sàng: đến nơi trú ẩn, tích trữ thức ăn và nước uống.

Giới chức cho biết, một số con sông trên đảo Kyushu ở phía tây nam có nguy cơ tràn bờ. Đài truyền hình nhà nước NHK TV cho biết, cảnh báo sơ tán đã được ban hành cho hơn 50.000 người ở Okinawa và Kyushu, bao gồm cả tỉnh Kagoshima và Nagasaki.

Những người phụ nữ đi bộ trong mưa lớn khi bão Haishen đổ bộ vào Kagoshima, tỉnh Kagoshima vào ngày 6/9/2020. (Ảnh của CHARLY TRIBALLEAU / AFP qua Getty Images)
Những người phụ nữ đi bộ trong mưa lớn khi bão Haishen đổ bộ vào Kagoshima, tỉnh Kagoshima vào ngày 6/9/2020. (Ảnh của CHARLY TRIBALLEAU / AFP qua Getty Images)

Đoạn phim thời sự cho thấy người dân ở Kyushu bắt đầu tập trung tại các khu phức hợp thể thao, trước khi gió thổi mạnh vào buổi tối. Các quan chức cho biết các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được áp dụng để bảo vệ ngăn ngừa lây lan virus Corona Vũ Hán.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão Haishen có sức gió mạnh lên đến 162 km/h sau khi đổ bộ vào Okinawa và đảo Kyushu phía nam của Amami Oshima sớm ngày 6/9. Các cảnh báo về gió mạnh, sóng biển, triều cường, mưa và sét đã được ban hành cho khu vực Amami Oshima cùng với lệnh sơ tán.Trong tiếng Trung, Haishen có nghĩa là “thần biển” (hải thần).

Không có báo cáo ngay lập tức về số thương vong nào ở Okinawa, nơi đóng quân của hơn một nửa trong số khoảng 50.000 lính Mỹ đóng tại Nhật Bản theo một hiệp ước song phương.

Theo cơ quan khí tượng, bão Haishen không chỉ mạnh tương đương với bão cấp 2, mà còn có phạm vi ảnh hưởng lớn.

Một đội dọn dẹp đang dỡ bỏ những mái nhà bị gió mạnh thổi bay khi bão Haishen ở Fukuoka khi cơn bão đi qua đảo Kyushu, miền nam Nhật Bản vào ngày 7/9/2020. (Ảnh của STR / JIJI PRESS / AFP qua Getty Images)
Một đội dọn dẹp đang dỡ bỏ những mái nhà bị gió mạnh thổi bay khi bão Haishen ở Fukuoka khi cơn bão đi qua đảo Kyushu, miền nam Nhật Bản vào ngày 7/9/2020. (Ảnh của STR / JIJI PRESS / AFP qua Getty Images)

Các chuyến tàu cao tốc tạm thời ngừng hoạt động và hàng chục chuyến bay đã bị hủy. All Nippon Airways cho biết, việc hủy chuyến như vậy sẽ tiếp tục vào ngày 7/9 và có thể cả ngày 8/9 đối với các chuyến bay ở miền nam Nhật Bản, chẳng hạn như Yamaguchi, Kochi và Fukuoka.

Dự kiến ​​bão Haishen sẽ tấn công Bán đảo Triều Tiên trong tuần tới.

Diễn biến của bão Haishen tương tự như cơn bão Maysak tấn công miền nam Nhật Bản vào tuần trước, làm hàng chục người bị thương và khiến hàng nghìn ngôi nhà mất điện.

Một tàu chở hàng chở 43 thành viên thủy thủ đoàn và 5.800 con bò từ New Zealand đã bị lật ngoài khơi Nhật Bản. Hai người đã được cứu, và một thi thể được tìm thấy. Cuộc tìm kiếm đã bị tạm dừng vì bão Haishen.

Du Miên

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Bão Haishen gây mưa, gió mạnh ở miền Nam Nhật Bản