Ấn Độ nổi lên phong trào tẩy chay hàng Trung Quốc, quân đội được trao quyền tự do 'khai hỏa'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau cuộc đụng độ đẫm máu nổ ra giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực biên giới Ladakh hôm 15/6, quan hệ giữa hai nước trở nên rất căng thẳng, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Ấn Độ dấy lên phong trào tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Quân đội Ấn Độ cũng đã được chính phủ cho phép, có thể "tự do" sử dụng các biện pháp đối phó với mọi hành vi xâm lược của Trung Quốc ở biên giới.

Bộ trưởng Liên minh Ấn Độ kêu gọi: tẩy chay tất cả hàng hóa Trung Quốc

Tờ Thời báo Ấn Độ (The Times of India) cho biết Ramdas Athawale, Bộ trưởng Liên minh Ấn Độ, tuyên bố rằng nên đóng cửa tất cả các cửa hàng và nhà hàng bán thực phẩm Trung Quốc ở Ấn Độ, các sản phẩm khác do Trung Quốc sản xuất cũng nên bị tẩy chay.

Hiệp hội các thương nhân Ấn Độ (CAIT) cũng khởi xướng hành động tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Hiệp hội này đã liệt kê một số sản phẩm của Trung Quốc như mỹ phẩm, giày dép, đồng hồ, vali, đồ chơi, v.v., và yêu cầu tất cả người dân Ấn Độ cùng nhau tẩy chay.

Các nhóm người ở Ấn Độ đã đập vỡ tivi và các sản phẩm khác do Trung Quốc sản xuất trên đường phố. Theo kênh truyền thông News18 India đưa tin ngày 18/6, một số cư dân Ấn Độ đã ném tivi do Trung Quốc sản xuất của gia đình ra đường, đám đông đổ xô ra xem, họ dẫm đạp, dùng gậy đập và phá hủy toàn bộ chiếc tivi.

Còn trên các phương tiện truyền thông xã hội, các nhóm người và cá nhân trên khắp Ấn Độ cũng khởi xướng các hoạt động tẩy chay và đốt hàng hóa Trung Quốc. Một số người đã đốt cả đống hàng hóa Trung Quốc ngay trước cửa hàng của họ và hô lên: "Quân đội Trung Quốc đáng xấu hổ, tẩy chay hàng hóa Trung Quốc!"

Bộ Viễn thông Ấn Độ đã ra lệnh cho các công ty viễn thông Ấn Độ như BSNL, MTNL và các công ty tư nhân khác cấm sử dụng các thiết bị do Trung Quốc sản xuất và thiết bị có nguồn gốc giao dịch từ Trung Quốc. Đồng thời cũng gấp rút sửa đổi các điều kiện của quy trình đấu thầu nâng cấp mạng 4G của BSNL và cấm các công ty Trung Quốc tham gia đấu thầu.

Tổ chức chính trị và văn hóa Ấn Độ "Swadeshi Jagran Manch" cũng yêu cầu loại trừ các công ty Trung Quốc tham gia vào tất cả các dự án đấu thầu.

Ngày 18/6, để phản đối cuộc xung đột biên giới, Ấn Độ đã bắt đầu tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. (Sajjad HUSSAIN / AFP) 
Ngày 18/6, để phản đối cuộc xung đột biên giới, Ấn Độ đã bắt đầu tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. (Sajjad HUSSAIN / AFP)
Ngày 18/6, để phản đối cuộc xung đột biên giới, Ấn Độ đã khởi xướng làn sóng tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. (Dibyangshu SARKAR / AFP)
Ngày 18/6, để phản đối cuộc xung đột biên giới, Ấn Độ đã khởi xướng làn sóng tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. (Dibyangshu SARKAR / AFP)
Ngày 18/6, để phản đối cuộc xung đột biên giới, Ấn Độ đã bắt đầu tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. (SAM PANTHAKY / AFP)
Ngày 18/6, để phản đối cuộc xung đột biên giới, Ấn Độ đã bắt đầu tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. (SAM PANTHAKY / AFP)

Để ngăn chặn thảm kịch tái diễn, quân đội Ấn Độ được trao quyền khẩn cấp

Quân đội Ấn Độ thông báo có ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc đối đầu bạo lực, còn phía Trung Quốc lại im lặng về con số thương vong.

Theo tin tức từ Đài phát thanh và truyền hình Ấn Độ, sau cuộc xung đột, quân đội Ấn Độ đã được trao quyền khẩn cấp từ chính phủ, có thể "hoàn toàn tự do" sử dụng các phương thức để ứng phó với mọi hành vi xâm lược của Trung Quốc tại tuyến Đường kiểm soát thực tế (LAC - đường ranh giới ngăn cách phần lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát với phần lãnh thổ do Trung Quốc kiểm soát).

Theo các bản tin, chính phủ Ấn Độ đã ủy quyền cho quân đội, rằng nếu binh lính Ấn Độ gặp phải xung đột tương tự như ở thung lũng Galwan, họ có thể tùy vào tình hình mà có hành động “thích hợp".

Khi trả lời câu hỏi từ một nhà lãnh đạo nổi tiếng thuộc phe đối lập trên Twitter, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nói rằng tất cả các binh sĩ đồn trú ở khu vực biên giới đều mang theo súng.

Chuyên gia quân sự Ấn Độ Ajai Shukla đã đăng trên Twitter rằng vũ khí mà Trung Quốc sử dụng trong cuộc xung đột là loại thanh thép được hàn đinh sắt. Ông Shukla cho biết loại vũ khí mà binh lính Trung Quốc sử dụng để tấn công binh lính Ấn Độ là cực kì tàn bạo và phải bị lên án.

Đông Phương

Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Ấn Độ nổi lên phong trào tẩy chay hàng Trung Quốc, quân đội được trao quyền tự do 'khai hỏa'