Bắt đầu từ 1 giờ chiều ngày 6/1, tại Điện Capitol đã diễn ra cuộc họp chung của Thượng viện và Hạ viện, đây là bước cuối cùng trong quy trình xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
Cùng ngày, hàng triệu người ủng hộ Tổng thống Trump đã tập trung tại Washington D.C. Trong đó, rất nhiều người đã tập trung bên ngoài Điện Capitol, với mong muốn bày tỏ ý kiến của đại đa số người dân với các thành viên Quốc hội, hy vọng rằng họ có thể nhìn thẳng vào sự thật gian lận trong cuộc bầu cử để bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ và tính liêm chính của cuộc bầu cử.
Trong khi hội nghị đang tiến hành bên trong Điện Capitol, thì một số người mặc trang phục ủng hộ Tổng thống Trump bất ngờ xuất hiện bên ngoài tòa nhà và thực hiện các hành vi bạo lực. Đến khoảng 2 giờ 15 phút chiều, nhóm này đã xông vào bên trong Điện Capitol.
Theo nhiều đoạn video được người dân trực tiếp ghi hình lại vào ngày 6/1 và tung lên mạng cho thấy, nhóm phá hoại này là các thành viên của tổ chức bạo lực cánh tả Antifa. Nhóm này giả danh những người ủng hộ Tổng thống Trump để gây bạo lực, cố tình gây xung đột để vu tội cho Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông. Các video còn cho thấy những nhóm Antifa này có thể xông vào vào Điện Capitol với sự hợp tác của cảnh sát.
更多antifa 进入华盛顿,混入川普支持者里制造麻烦的证据。 pic.twitter.com/FZgrKBARIe
— Molly (@ChengRongUK) January 6, 2021
One of the men who was part of the siege of the Capitol building is John Earle Sullivan, an extreme BLM activist from Utah. He was arrested & charged in July 2020 over a BLM-antifa riot where drivers in Provo were threatened & one was shot. https://t.co/C0WQsEfcIG pic.twitter.com/Kxm5du2Ozs
— Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 7, 2021
Capitol. BLM. ? pic.twitter.com/XeQMaGy8AK
— Caldron Pool (@CaldronPool) January 7, 2021
Antifa thinks it can distract America from regaining control over its election integrity. WE see through these antics. They aren’t even smart enough to hide it.#AntifaTerrorists are starting the violence @realDonaldTrump @GenFlynn @realMikeLindell @PatrickByrne @LLinWood pic.twitter.com/F7TMnQp8UB
— Sidney Powell ??⭐⭐⭐ #Kraken (@SidneyPowell1) January 6, 2021
4 người chết, 52 người bị bắt trong cuộc bạo động ở Điện Capitol
Hôm 7/1, phía cảnh sát Washington D.C xác nhận, đã có 4 người chết trong vụ tai nạn ở Điện Capitol. Trong đó, một người phụ nữ đã thiệt mạng sau khi bị bắn bên trong Điện Capitol. Ngoài ra còn có 52 người khác đã bị bắt, trong đó 47 người là vi phạm lệnh giới nghiêm ban đêm.
Người nhà của người phụ nữ xấu số đã xác nhận cô tên là Ashli Babbitt, một cựu binh không quân đến từ California, và cô cũng là một người ủng hộ Tổng thống Trump.
Một quan chức thực thi pháp luật nói với tờ New York Post rằng, cô Babbitt đã bị cảnh sát quốc hội bắn.
Tại cuộc họp báo vào sáng ngày 7/1, cảnh sát trưởng Robert J. Contee cho biết, một phụ nữ được đưa đến bệnh viện gần đó và được thông báo là đã chết trong bệnh viện. Tuy nhiên, khi đó phía cảnh sát không tiết lộ tên cũng như danh tính của người phụ nữ này.
Ông Contee cũng cho biết, ngoài người phụ nữ bị bắn chết, 3 người khác bị thiệt mạng gần Điện Capitol gồm 1 phụ nữ và 2 nam giới, tất cả đều là những người trưởng thành. Nguyên nhân tử vong sẽ được xác nhận sau khi kiểm tra y khoa.
Ngọc Trân
Tổng hợp