Có thể có đến 100 nhà lập pháp đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối kết quả bầu cử Mỹ năm 2020

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger thuộc đảng Cộng hòa khẳng định, khoảng 100 nhà lập pháp đảng Cộng hòa có thể sẽ bỏ phiếu để phản đối phiếu bầu của Đại cử tri đoàn bầu cho ông Joe Biden, trong Phiên họp chung của Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1 tới đây.

Phát biểu trên chương trình “The Bulwark Podcast”, Dân biểu Kinzinger - một người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Donald Trump - cho biết: “Tôi hy vọng tôi đã sai. Tôi đoán [con số] sẽ lên tới 100 [người]".

Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Adam Kinzinger thuộc đảng Cộng hòa nói chuyện với giới truyền thông sau khi tham dự hội nghị hàng tuần của đảng Cộng hòa Hạ viện tại Điện Quốc hội Hoa Kỳ, ngày 29/10/2013 ở Washington. (Mark Wilson / Getty Images)
Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Adam Kinzinger thuộc đảng Cộng hòa nói chuyện với giới truyền thông sau khi tham dự hội nghị hàng tuần của đảng Cộng hòa Hạ viện tại Điện Quốc hội Hoa Kỳ, ngày 29/10/2013 ở Washington. (Mark Wilson / Getty Images)

Ông tiếp tục: “Tôi nghĩ rằng [chúng ta] sẽ có thêm một số người lộ diện và bày tỏ lập trường vững chắc. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu [con số] đạt đến ba chữ số”.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình, Dân biểu Kinzinger tuyên bố không ủng hộ động thái ​​phản đối các lá phiếu Đại cử tri mà Dân biểu Mo Brooks thuộc đảng Cộng hòa phát động. Ngày 30/12, một thành viên khác của đảng Cộng hòa là Thượng nghị sĩ Josh Hawley cho biết sẽ tham gia cuộc phản đối của các thành viên đảng mình, khiến ông trở thành Thượng nghị sĩ đầu tiên tuyên bố tham gia.

Cuộc phản đối yêu cầu có sự tham gia của ít nhất một Thượng nghị sĩ và một Hạ nghị sĩ. Việc một Dân biểu và một Thượng nghị sĩ lên tiếng phản đối phiếu bầu Đại cử tri của bất kỳ tiểu bang nào sẽ dẫn đến cuộc tranh luận kéo dài 2 giờ tại Thượng viện và Hạ viện, để xem xét có chấp nhận phiếu bầu của Cử tri đoàn từ tiểu bang đó hay không. Điều này có nghĩa là, nếu các nhà lập pháp phản đối nhiều hơn một tiểu bang, thủ tục này có thể kéo dài hàng giờ.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley thuộc đảng Cộng hòa đặt câu hỏi trong phiên điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa và Chính phủ của Thượng viện, để thảo luận về an ninh bầu cử và quy trình bầu cử năm 2020 tại Washington vào ngày 16/12/2020 (Greg Nash-Pool / Getty Images)
Thượng nghị sĩ Josh Hawley thuộc đảng Cộng hòa đặt câu hỏi trong phiên điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa và Chính phủ của Thượng viện, để thảo luận về an ninh bầu cử và quy trình bầu cử năm 2020 tại Washington vào ngày 16/12/2020 (Greg Nash-Pool / Getty Images)

Một số Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa nhận định nỗ lực phản đối này sẽ thất bại.

Trao đổi với Fox News hôm 31/12, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa nhìn nhận, Thượng nghị sĩ Hawley có mọi quyền để phản đối; tuy nhiên, việc “lật ngược cuộc bầu cử của một tiểu bang khác là một chuyện khác”.

Ông Braham tiếp tục: “Nếu [có xảy ra việc] người chết đi bỏ phiếu, tôi muốn có những cái tên. Nếu các vị định để Thượng viện xét xử lại vụ án đã được xét xử tại các tòa án liên bang, thì về cơ bản tôi sẽ khó mà đảm nhận vai trò của tòa án liên bang. Nhưng tôi sẽ lắng nghe và chúng ta sẽ xem nó diễn ra như thế nào".

Du Miên

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Có thể có đến 100 nhà lập pháp đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối kết quả bầu cử Mỹ năm 2020