Xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19 không rõ nguồn lây ở 4 tỉnh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong 2 ngày qua, nhiều ca bệnh Covid-19 mới được phát hiện và chưa rõ nguồn lây, tại Bắc Giang, Đà Nẵng, Điện Biên và Hà Nam.

Trong khi số ca bệnh Covid-19 tiếp tục tăng nhanh ở Việt Nam, một yếu tố đáng lo ngại là xuất hiện nhiều bệnh nhân không rõ nguồn lây ở các địa phương.

Bắc Giang: Thêm 1 khu công nghiệp có ca bệnh, chưa rõ nguồn lây

Sáng 17/5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2 tại Công ty TNHH Vsun (Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên), và chưa rõ nguồn lây.

Bệnh nhân là Đ.X.P. (29 tuổi, ở thị trấn Nham Điền, huyện Yên Dũng), công nhân Công ty TNHH Vsun (Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên).

Khai báo dịch tễ ban đầu của anh P. cho biết:

  • Trước ngày 12/5, anh P. đi làm một mình bằng xe máy, làm ca đêm tại công ty từ 21 giờ đêm hôm trước đến 9 giờ sáng hôm sau, sau khi làm công ty về thì chỉ ở nhà.
  • Từ ngày 12 đến 14/5, anh P. chuyển sang làm ca ngày từ 7 giờ đến 20 giờ. Tại phân xưởng chất lượng, có 13 công nhân thường xuyên tiếp xúc, 6 công nhân bộ phận kho và một số lái xe container không tiếp xúc thường xuyên. Về nhà chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.
  • Ngày 14/5, buổi trưa anh P. xuất hiện sốt 38 độ C kèm theo đau đầu, ho. Đến 19 giờ cùng ngày, anh P. đi khám tại Trung tâm y tế huyện và được lấy mẫu xét nghiệm.
  • Đến ngày 16/5, anh P. có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Hiện đã được chuyển đến điều trị tại bệnh viện dã chiến số 1.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu của bệnh nhân P., lực lượng chức năng chưa xác định được nguồn lây.

Công ty VSun cũng phát hiện thêm 1 công nhân tên Đ. (30 tuổi, ở huyện Việt Yên) làm cùng xưởng và tiếp xúc gần với anh P.. Công ty VSun là công ty đầu tiên ở Khu công nghiệp Đình Trám có ca mắc COVID-19. Hiện công ty này đã ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19.

Đà Nẵng: Phát hiện người bán hàng mắc Covid-19 qua xét nghiệm ngẫu nhiên

Chiều 16/5, Đà Nẵng ghi nhận thêm 12 ca nghi mắc Covid-19, trong đó, có hai ca trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

  • Bệnh nhân L.Q.D (BN 4132) bán cơm gà: là nam, sinh năm 1979, trú tổ 15 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Anh bán cơm gà quán Lộc Ký số 272 đường Cách mạng tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
    Người đàn ông bán cơm gà không tiếp xúc với các ca bệnh trước đó, được xác định mắc Covid-19 khi thành phố lấy mẫu ngẫu nhiên.
  • Bệnh nhân T.V.B (BN 4121) là nam, sinh năm 1998, quân nhân công tác tại Sư đoàn BB315 (đóng tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam), được lấy mẫu xét nghiệm ở TP. Đà Nẵng.

Điện Biên: Nhiều ca chưa rõ nguồn lây

Ngày 16/5, thành phố Điện Biên Phủ ghi nhận 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có mã số BN 4125 và BN4129, thường trú tại tổ 5, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Đây là 2 trường hợp chưa xác định được nguồn lây.

Sáng 17/5, tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca gồm: bệnh nhân 4226, 4227 và 4228 và đều là F1 của BN 3758 (chưa rõ nguồn lây).

Hà Nam: 4 ca không rõ nguồn lây

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam sáng 16/5 ghi nhận 4 ca dương tính ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, chưa rõ nguồn lây.

Cụ ông 74 tuổi, ở thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, ngày 23/4 đến 27/4 thuê nhóm thợ về làm cửa. Ngày 14/5, ông sốt trên 38 độ, có bệnh nền tăng huyết áp và bệnh gút. Cùng ngày, ông đến Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân khám, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với Covid-19.

Ba trường hợp khác kết quả xét nghiệm dương tính, gồm người phụ nữ 69 tuổi, vợ của cụ ông nói trên. Một phụ nữ 48 tuổi và một người phụ nữ 22 tuổi, đều ở thôn Phú Đa.

Xem thêm:



BÀI CHỌN LỌC

Xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19 không rõ nguồn lây ở 4 tỉnh