WHO: Tỷ lệ mắc COVID-19 trên toàn cầu đã đi vào mức ổn định

Giúp NTDVN sửa lỗi

Do sự lây lan nhanh chóng của chủng virus đột biến Delta ở Ấn Độ, dịch COVID-19 tiếp tục lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mặc dù sự gia tăng số lượng bệnh nhân được xác nhận trên toàn thế giới đã ổn định, nhưng tình hình lại khác nhau ở các châu lục khác nhau.

Theo dữ liệu theo dõi dịch COVID-19 toàn cầu trên trang web của Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ), tính đến 13:00 ngày 8 tháng 9 theo giờ Châu Á Thái Bình Dương, có khoảng 222 triệu bệnh nhân được xác nhận (221.936.765) trên toàn thế giới, trong đó Hoa Kỳ (40.280.094 người), Ấn Độ (33.096.718 người), Brazil (20.914.237 người), Nga (6.946.922 người) và Pháp (6.938.866 người); đều nằm trong top 5 thế giới.

Số người chết tích lũy trên toàn thế giới vượt quá 4.58 triệu (4.586.188), trong đó Hoa Kỳ (650.532), Brazil (584.108), Ấn Độ (441.411), Mexico (264.541) và Peru (198.568) nằm trong số 5 quốc gia có số ca tử vong hàng đầu.

Theo trang web chính thức của WHO , Maria. Bà Maria Van Kerkhove nói rằng thế giới đã bước vào bình nguyên (ổn định) về số ca nhiễm COVID-19, nhưng tình hình thay đổi tùy theo từng nơi.

Trong cuộc họp báo truyền thông trực tiếp của WHO, bà Maria. Van Kelkhoff cho biết: "Chúng tôi đã thấy tỷ lệ mắc (COVID-19) trên toàn cầu đã đi vào bình nguyên, nhưng tỷ lệ mắc bệnh khá cao, với khoảng 4.4 triệu đến 4.5 triệu ca nhiễm mỗi tuần. Tất nhiên, số liệu này thấp hơn số ca nhiễm thực tế trên thế giới".

Bà cũng cho biết mỗi tuần trên thế giới có khoảng 67.000 đến 68.000 người chết vì COVID-19, số bệnh nhân được xác nhận và đã chết ở Nam Mỹ và Bắc Mỹ đang tăng lên. Sự gia tăng số bệnh nhân được xác nhận ở châu Âu đang giảm, trong khi số ca tử vong ngày càng tăng, và số ca dương tính cũng như tỷ lệ tử vong ở châu Á ngày càng giảm.

Ấn Độ

Vào ngày 8 tháng 9, chính phủ Ấn Độ đã tweet rằng tính đến 8 giờ sáng theo giờ địa phương, có 37.875 bệnh nhân mới được chẩn đoán và số ca nhiễm trùng được xác nhận tích lũy đã vượt quá 33.09 triệu, đạt 33.096.718 người; số ca tử vong mới là 369. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đạt 441.411, với tỷ lệ tử vong xấp xỉ 1.33%.

Đài Loan

Vào ngày 8 tháng 9, Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương của Đài Loan đã thông báo về đợt dịch COVID-19 mới nhất. Có 7 trường hợp ca nhiễm cộng đồng và 2 trường hợp nhập cảnh từ Vương quốc Anh và Ai Cập; không có trường hợp tử vong mới.

Theo thống kê từ Trung tâm chỉ huy phòng dịch trung ương Đài Loan, tính đến thời điểm hiện tại, lũy kế số ca mắc tại Đài Loan là 16.056 ca, bao gồm 14.557 ca trong nước, 1.445 ca nhập cảnh, và nhiều ca nhiễm do các nguyên nhân khác.

Hiện tại, số tử vong tích lũy là 837 người, và tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân được xác nhận là khoảng 5.21%.

Nhật Bản

Thời báo Nhật Bản đưa tin vào ngày 8 tháng 9, 6.388 trường hợp mới được xác nhận nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản, tổng số bệnh nhân được xác nhận trên toàn quốc đã đạt 1.595.577 người; 60 bệnh nhân mới tử vong, và tổng số người chết ở Nhật Bản hiện là 16.405.

Hàn Quốc

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, vào ngày 8 tháng 9, Trụ sở Trung ương của các biện pháp đối phó với dịch bệnh Hàn Quốc thông báo, tính đến 0 giờ hôm nay, đã có 2.050 trường hợp mới được xác nhận ở Hàn Quốc, bao gồm 2.014 trường hợp địa phương và 36 trường hợp nhập khẩu; tổng số ca xác nhận trên toàn quốc tăng lên 265.423 ca.

Vào ngày 8 tháng 9, có 4 trường hợp tử vong mới ở Hàn Quốc, và số người chết luỹ kế ở Hàn Quốc đã tăng lên 2.334 người, với tỷ lệ tử vong trung bình là 0.88%.

Thái Lan

Theo số liệu chính thức của Thái Lan, vào ngày 8 tháng 9, từ khi đại dịch bùng phát đến nay đã có 1.308.343 bệnh nhân được xác nhận, tổng số bệnh nhân tử vong là 13.283. Trong 28 ngày qua, Thái Lan đã xác nhận 512.392 trường hợp mắc mới và 6.695 trường hợp tử vong mới.

Indonesia

Theo số liệu chính thức của Indonesia, vào ngày 8 tháng 9, có tổng cộng 4.140.634 bệnh nhân đã được xác nhận, số bệnh nhân tử vong tích luỹ là 137.156. Trong 28 ngày qua, Indonesia đã xác nhận 421.813 trường hợp mắc mới cùng 26.537 trường hợp tử vong.

Malaysia

Theo số liệu chính thức do Malaysia công bố, đến ngày 8/9, có 18.547 bệnh nhân mới được chẩn đoán và 311 ca tử vong. Kể từ khi Covid-19 bùng hát, nước này ghi nhận 1.880.734 ca mắc với 18.802 trường hợp tử vong.

Do diễn biến COVID-19 nghiêm trọng trong nước, các quan chức Malaysia đã thông báo kéo dài vô thời hạn các biện pháp phòng chống dịch.

Iran

Theo số liệu chính thức của Iran, vào ngày 8 tháng 9, có 27.138 bệnh nhân mới được chẩn đoán trong tổng số 5.184.124 bệnh nhân được xác nhận (kể từ đầu đại dịch); số ca tử vong lên tới 111.892 trường hợp.

Châu Úc

Tính đến hôm nay, Australia có thêm 1.474 bệnh nhân được xác nhận, và số bệnh nhân được xác nhận tích lũy trong nước đạt 64.628; 9 bệnh nhân mới tử vong và số bệnh nhân tử vong tích lũy là 1.053.

Israel

Vào ngày 8 tháng 9, số ca dương tính được xác nhận tích lũy ở Israel đạt 1.117.596, số trường hợp tử vong tích lũy là 7.205. Trong 28 ngày qua, có 207.027 trường hợp mới được xác nhận và 634 trường hợp tử vong mới ở Israel.

Nga

Hãng thông tấn vệ tinh Nga đưa tin, ngày 8/9, Bộ chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 của Nga thông báo rằng đã có 17.425 trường hợp mới được xác nhận trong 24 giờ qua, và tổng số bệnh nhân được xác nhận đã vượt quá 7.04 triệu người, đạt 7.047.880 người.

Cũng trong 24 giờ qua, có 795 ca tử vong mới, và số người chết cộng dồn là 188.785 người.

Vương quốc Anh

Vào ngày 7 tháng 9, Bộ Y tế Anh đã chính thức thông báo 37.489 trường hợp mới được xác nhận và 209 trường hợp tử vong mới trong vòng 28 ngày tại Vương quốc Anh. Hiện tại, số ca nhiễm từ đầu dịch tại Anh đạt 7.089.051 bệnh nhân, trong đó có 133.808 trường hợp tử vong.

Đức

Theo số liệu chính thức của Đức, đến ngày 8/9, có 19.080 bệnh nhân được chẩn đoán mới trong tổng số 4.039.667 bệnh nhân được xác nhận, cũng trong vòng 24 giờ có 44 bệnh nhân ca tử vong mới, nâng số trường hợp chết do Covid ở nước này lên tới 92.463.

Pháp

Theo số liệu chính thức của Pháp, vào ngày 8 tháng 9, nước này có tổng cộng 6.938.866 bệnh nhân được xác nhận, với 115.680 trường hợp tử vong; trong 28 ngày qua, Pháp đã xác nhận 531.293 trường hợp nhiễm mới và 3.089 trường hợp tử vong mới.

Châu Mỹ

Vào ngày 7 tháng 9, dữ liệu chính thức của Hoa Kỳ cho thấy có 261.768 bệnh nhân mới được chẩn đoán, số bệnh nhân được xác nhận tích lũy đạt 40.280.094; có 1.517 trường hợp tử vong mới và số người chết tích lũy là 650.532.

Brazil

Vào ngày 7 tháng 9, dữ liệu chính thức của Brazil cho thấy có 14.304 bệnh nhân mới được chẩn đoán, và số bệnh nhân được xác nhận tích lũy đạt 20.914.237, đứng thứ ba trên thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Ấn Độ.

Ngày 7 tháng 9, Brazil có thêm 298 trường hợp tử vong mới, và số người chết cộng dồn lên tới 583.810 người, đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ.

Colombia

Theo số liệu chính thức do Colombia công bố, vào ngày 7 tháng 9, có tổng số 4.921.410 bệnh nhân được xác nhận; tổng số 125.378 trường hợp tử vong; 74.455 trường hợp được xác nhận mới và 2.610 trường hợp tử vong mới ở Colombia trong 28 ngày qua.

Nam Phi

Theo số liệu do Bộ Y tế Nam Phi công bố, đến ngày 8/9, có 5.771 bệnh nhân được chẩn đoán mới và tổng số 2.829.834 bệnh nhân được xác nhận; 282 trường hợp tử vong mới và tổng số 83.899 trường hợp tử vong.

Hoàng Tuấn
Theo Secret China



BÀI CHỌN LỌC

WHO: Tỷ lệ mắc COVID-19 trên toàn cầu đã đi vào mức ổn định